Hùng rất được gia đình bạn gái quý mến vì họ nhìn thấy được tài năng ở con người anh. Yêu nhau 1 năm họ làm đám cưới. Nghe con trai thông báo sẽ cưới vợ thành phố khỏi phải nói bà Thục mừng cỡ nào, công sức của bà cuối cùng cũng đã thành quả chín. Bà không có công sinh thành nhưng bà đã nuôi Hùng lúc anh còn đỏ hỏn, đau cùng những cơn đau của con khi con ốm, hạnh phúc nhìn con thành công thế nên tình cảm bà dành cho Hùng không khác gì mẹ ruột cả.
Đám cưới diễn ra Hùng đưa mẹ lên thành phố dự vì anh không tổ chức ở quê. Bà Thục không trách gì con cả, miễn sao con thấy thuận tiện cho mình là bà đồng ý. Đám cưới ở nhà hàng sang trọng, bao nhiêu là khách mời, họ nhà gái khá đông còn họ nhà trai chỉ có bà, họ hàng nhà bà cũng chẳng còn ai. Bà đã khóc vì vui mừng khi thấy con trưởng thành, nhưng việc đang trong đám cưới của mình mà mẹ khóc làm cho Hùng thấy khó chịu. Anh hậm hực bảo mẹ:
- Mẹ đừng có khóc như thế người ta cười cho bây giờ.
- Mẹ xin lỗi, tại mẹ vui quá – bà vừa nói vừa lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Đám cưới xong xuôi, Hùng và vợ ra ở riêng trong căn hộ mà bố mẹ vợ cho từ trước. Tất nhiên bà Thục cũng theo con ra đó, bà dự định ở lại chơi với con 1 tuần thì về. Nhưng mới ở được 2 ngày thì xảy ra chuyện.
Thu vốn đã có bầu từ trước nhưng cơ thể hơi yếu nên mẹ cô cắt thuốc bắc về sắc cho uống. Tối hôm ấy vừa cắm ấm thuốc bắc thì chị hàng xóm vốn là người quen từ trước rủ sang nhà chơi, Thu rủ mẹ chồng đi cùng nhưng bà Thục ngại bảo con dâu cứ đi đi bà ở nhà trông ấm thuốc bắc cho. Lúc đó Hùng cũng đi có việc chưa về. Vậy là Thu chạy sang hàng xóm và không quên bảo mẹ chồng con đi một lúc là về.
Lúc con dâu về thì bà Thục thấy mặt con dâu nhăn nhó có vẻ khó chịu. Thu nhờ bà thục chắt cho bát thuốc uống rồi sau đó lên phòng nằm nghỉ. Nhưng được một lúc thì cô đau bụng dữ dội vội gọi điện ngay cho chồng về. Thu thấy tự dưng máu chảy ướt quần ra cả ga giường thì vội vàng gọi chị hàng xóm là y tá sang xem giúp.
Đúng lúc ấy Hùng cũng vừa về tới. Chị hàng xóm nhìn thấy Thu như vậy thì nói 90% là sảy rồi em ạ, nhưng cho chắc mình vào viện xem sao. Hùng vội vàng nhờ chị y tá đưa vợ vào trước còn mình sẽ cầm đồ vào sau cho vợ. Thấy mẹ mình cứ đi ra đi vào tỏ vẻ lo lắng thì Hùng hỏi bà:
- Sao tự dưng vợ con lại đau bụng ra máu vậy mẹ?
- Mẹ không rõ, nó sang nhà chị hàng xóm về mẹ rót cho nó bát thuốc uống rồi nó đi nằm, một lúc thì nó kêu đau rồi như vậy?
- Mẹ có cho cái gì vào thuốc cho vợ con uống không vậy?
- Không mẹ không cho gì vào cả.
- Mẹ nói dối, thuốc này vợ con uống cả tuần rồi có làm sao đâu, hôm nay uống lại bị. Nhất định là mẹ muốn hại vợ con con rồi, mẹ muốn làm thế để con phải về quê với mẹ thì mẹ nhầm rồi. Con sẽ không bao giờ về cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi ấy đâu. Mẹ ác thế thì mẹ về luôn đi cho con nhờ, mẹ đừng ở đây phá hoại cuộc sống của con nữa. Hàng tháng con sẽ gửi tiền cho mẹ, bù đắp lại cái công mẹ nuôi con.
Bà Thục ngã quỵ xuống đất. Bà không ngờ đứa con là báu vật là niềm tự hào của đời bà lại thốt ra những lời lẽ như vậy. Bà lặng lẽ xách cái bị bước ra khỏi căn nhà đó. Bà vừa ra khỏi cổng Hùng gọi taxi cho bà về quê, dúi cho bà xấp tiền rồi cũng phóng xe đi luôn. Bà Thục lên taxi nhưng không về quê ngay mà bà muốn tới xin lỗi thông gia trước.
Vừa vào tới viện, thấy vợ nằm đó mặt xanh xao mà anh đau từng khúc ruột. Thấy chồng Thu òa lên khóc:
- Chồng ơi vợ xin lỗi chồng, vì vợ, tại vợ đã gây lên tội lỗi này, vợ đã giết con rồi.
- Em nói thế là sao anh không hiểu?
- Em sang nhà chị hàng xóm, nhìn thấy bát nộm đu đủ xanh ở bàn ngon quá. Lúc chị ấy lên phòng cho con ngủ, em ngồi dưới không cầm lòng được đã ăn thử. Ăn thấy ngon và em ăn hết cả bát ô tô to nộm. Và đó chính là nguyên nhân dẫn đến thai bị hư.
- Thế không phải là do em uống thuốc mẹ sắc sao?
- Không phải ạ.
Hùng ngồi sụp xuống đất. Vậy là anh trách nhầm mẹ rồi. Ngày mai anh sẽ về xin lỗi mẹ, hi vọng bà sẽ tha lỗi cho anh. Nhưng chợt điện thoại của Hùng reo lên một số máy lạ gọi đến: “Alo anh có phải là người thân của bà cụ mặc chiếc áo hoa đen, khoảng hơn 60 tuổi, chủ nhân số điện thoại này không. Bà ấy bị tai nạn ở đường X.P”.
Một người đi đường đứng đó nói với anh: “Lúc bà vừa bước ra có lẽ mắt bà hoa, đèn ô tô thì lóa, bà bước đi mà lại cứ lao thẳng vào chiếc xe tải đang tiến tới. Chiếc xe phanh gấp mà không kịp”. Mẹ vợ Hùng lúc này cũng đã chạy ra vì nghe con gái gọi điện thông báo. Bà cũng kể trong nước mắt: “Bà vào nhà cứ cúi đầu xin lỗi bố mẹ, lúc đó bố mẹ chưa biết chuyện cái Thu, giữ bà ở lại nhưng bà nhất quyết đòi về. Có lẽ lúc bà ra khỏi nhà thì gặp tai nạn”. “Mẹ ơi, là con đã giết mẹ rồi”, Hùng cứ thế đấm ngực mình, gào khóc giữa trời đêm.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1