Vợ à, giờ này thì em đang đi mua mỹ phẩm rồi, anh ngồi tranh thủ viết mấy dòng lên đây, hy vọng buổi tối em thường ngồi lướt mạng sẽ đọc được. Đây là những lời từ tận đáy lòng anh, mong em hiểu nha em!



Vợ còn nhớ không? Cái thời chúng mình yêu nhau, làm gì có son có phấn, có mỹ phẩm nọ mỹ phẩm kia. Anh thấy em trong buổi hội trại trường, cô gái có mái tóc đen dài buộc túm đằng sau nhìn năng động mà đáng yêu chết đi được, chỉ thế thôi mà anh nhớ mãi không quên, đến cả làm quen cũng chẳng dám phải nhờ hết đứa nọ đến đứa kia móc nối. Anh thích em từ ngày đi tình nguyện, cô gái dù nắng chiếu thẳng đầu, mồ hôi ướt đẫm trán, da đen đi vì đứng không mũ nón cả ngày vẫn cười rất tươi khi anh đưa cho cốc nước mát. Rồi anh yêu em từ ngày nào không rõ, chỉ biết rằng chưa bao giờ anh nghĩ em là cô gái đẹp nhất thế giới nhưng chắc chắn là cô gái tuyệt vời nhất, đáng để yêu thương và trân trọng nhất.



Anh biết là với phụ nữ thời nay, ngoại hình luôn rất quan trọng. Có hàng tỷ cách làm đẹp được các chị em chia sẻ nhau mỗi ngày, tỷ cách trang điểm các chị em háo hức làm thử nhưng sao nhìn mãi, anh vẫn không thấy đẹp như các cô gái mộc mạc, giản dị năm xưa?



Anh thấy sợ mỗi khi ra đường, nhìn ai cũng như ai, cùng một gương mặt, cùng một kiểu trang điểm, cùng một mái tóc, đến cả cách ăn mặc cũng giống nhau. Ừ, đẹp, tất nhiên là đẹp nhưng anh thấy nó nhàm chán và giả tạo. Đặc biệt là khi chính bản thân em cũng phải mệt mỏi chạy theo điều đó. Nhớ hôm nọ nóng 40 độ, nhà mất điện, em vẫn lúi húi dùng đèn điện thoại để cố vẽ cho được kiểu mắt mèo trước khi ra đường không? Hôm đó anh bực bội không phải vì nóng vì đói đâu (một phần thôi) mà là thấy em đang bị phụ thuộc vào mỹ phẩm quá. Em vẫn chẳng xấu đi khi không có cái mắt mèo đó, cũng chả nhợt nhạt đi nếu thiếu lớp BB cream, không già hơn khi không đánh son hồng. Em đẹp nhất khi em mộc mạc và giản dị.



Anh thích chiếc mũi tẹt của em. Nó nhỏ nhắn, dễ thương hơn gấp trăm lần lúc được em tạo khối cho cao lên.



Anh thích đôi mắt của em. Nó lấp lánh, ưa nhìn hơn gấp trăm lần lúc em dán mi giả và kích mí



Anh thích gò má của em. Nó có điểm chấm vài cái tàn nhang thuộc về riêng em đáng yêu hơn gấp trăm lần lúc em phủ lên lớp phấn dày



Và anh thích nụ cười của em nữa, khi cười thật tươi hết cỡ chứ không phải chỉ dám tủm tìm vì sợ để lại nếp nhăn.



Này người phụ nữ của anh, em đẹp hơn em nghĩ rất nhiều, vì sao mãi em không chịu hiểu? Anh ước gì vợ chồng mình có thể đổi vai cho nhau, anh là em còn em là anh. Anh sẽ để mặt mộc cả ngày và em sẽ hiểu vì sao anh thích điều đó ở em như thế.



Anh không tiếc tiền mua mỹ phẩm cho em, anh chẳng ý kiến khi em cố gắng để ngày nào cũng xinh đẹp, quyến rũ nhưng anh cũng muốn em để bản thân được thoải mái một chút, dễ thở một chút và không phải để ý đến ngoại hình nhiều chút.



Vì dù em có thể nào đi chăng nữa, em vẫn là người phụ nữ anh yêu nhất trên đời. Biết không vợ? Anh yêu em!!


ST