Đã từ rất lâu cậu không được mặc một chiếc áo mới vì mẹ cậu toàn mặc lại đồ của anh trai. Mẹ cậu nói như vậy có thể tiết kiệm chút ít tiền. Bữa đó là sinh nhật lần thứ 12 tuổi của cậu, mẹ tự may tặng cậu một chiếc áo trắng mà cậu hằng mơ ước. Ngày đó chiếc áo trắng kiểu này thịnh hành trong giới học sinh lắm.
"Òa!!! Đẹp quá mẹ ạ!", cậu không quên cảm ơn mẹ.
Sáng hôm sau cậu đã thật hãnh diện vì mình cũng có chiếc áo giống với các bạn khác trong lớp. Tiết học đầu tiên của ngày hôm đó cậu đã thật vui vẻ tiếp thu bài giảng. Đến giờ ra chơi, mọi người trong lớp xúm vào cậu để xem chiếc áo mới thì phát hiện những chiếc cúc áo của cậu không giống với mọi người. Một cậu bạn thốt lên:
"Sao khuy áo của bạn không giống của chúng mình nhỉ?"
Lúc đó cậu nhìn kỹ vào những chiếc cúc áo của mình, quả thật chúng không giống với cúc áo của người khác hai dãy thẳng đứng. Còn cúc áo của cậu lại nghiêng lệch, hai dãy xếp thành hình chữ "vê" (V). Các bạn lật xem áo của cậu, bỗng đều cười òa lên. Thì ra, chỗ đính khuy trên chiếc áo trắng của cậu là một miếng vải cũ màu vàng.
Cậu cũng hiểu ra, chắc là mảnh vải mẹ mua không đủ may áo, đành phải lót bên trong bằng mảnh vải khác, sợ người khác nhìn thấy, cúc áo đành phải đính sang bên cạnh.
Buổi trưa đi học về cậu đem chiếc áo ngoài sân cắt vụn trước mặt mẹ. Mẹ cậu giận lắm định giơ tay lên đánh, nhưng phút chốc nghĩ lại bà hạ tay xuống rồi đi vào buồng.
Từ bữa đó mẹ cậu như biến thành người khác, cả ngày mẹ không nói câu nào, cứ làm quần quật từ sáng tới tối, bà không cho phép mình nghỉ ngơi một giây phút nào. Thấy mình có lỗi, nhiều lần cậu đã muốn nói câu xin lỗi với mẹ nhưng lại không đủ can đảm. Và cậu đã chẳng còn có thể nói xin lỗi được nữa vì mẹ cậu đã ra đi mãi mãi vì làm việc quá sức.
Sau này lớn lên trong một lần tham gia buổi trình diễn thời trang khi người mẫu nam bước lên sàn diễn với 1 chiếc áo sơ mi màu trắng được thiết kế kiểu hai dãy khuy đồng hình chữ "vê" (V). Cậu không làm chủ mình được nữa, lao lên sàn diễn, lật ra xem tấm áo của người mẫu nam, lót bên trong cũng là một mảnh vải vàng.
Thì ra ngày đó không phải vì thiếu vải mà mẹ đã lót miếng vải vàng bên trong chiếc áo, sự thực là mẹ muốn thiết kế cho cậu chiếc áo khác biệt và mới lạ hơn so với của các bạn nhưng cậu lại không hiểu tâm ý của mẹ. Cuối cùng, một nhà thiết kế bậc thầy nói:
"Thực ra, tất cả những người mẹ đều là các nhà nghệ thuật!". Khi đó cậu quỳ sụp trước mặt người mẫu nam, òa khóc.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1