Gật đầu cưới cô bán rau với cái bụng bầu vì thương hại, ai ngờ đêm tân hôn choáng khi vợ cho xem...
Khi biết con trai mình làm đám cưới với cô gái bán rau mang bầu tới tháng thứ 7, không cha không mẹ thì bố mẹ Thành ở quê phản đối kịch liệt. Ông bà từ mặt anh và cấm không cho phép anh đưa bạn gái về quê ra mắt. Lúc ấy Hoa buồn lắm, biết mình đang làm gánh nặng cho Thành nên cô đã âm thầm bỏ đi để giải thoát cho người đàn ông đã từng dang tay cứu vớt mình 4 tháng trước, khi mà cô định tử tự với cái thai 3 tháng trong bụng.
Hoa bỏ đi, Thành sục sạo khắp mọi nơi tìm cô. Và phải mất 3 ngày sau anh mới tình được Hoa khi cô đang ở nhờ trong căn nhà trọ của một chị cũng cùng bán rau ngoài chợ. Nhìn thấy Hoa anh nổi sung lên:
- Tại sao em lại bỏ đi như thế. Em không lo cho em thì em phải lo cho con chứ. Anh đã nói sẽ lo cho hai mẹ con em, bất chấp ai nói gì thì nói rồi mà sao em lại cố chấp như vậy?
- Em không muốn anh khổ, em không muốn vì em mà anh bị gia đình từ bỏ.
- Anh tin rồi một ngày bố mẹ sẽ hiểu thôi, còn lúc này em hãy nghĩ tới con mình.
Thành ôm chặt Hoa vào lòng, cô òa khóc nức nở. Thực sự cái ngày mà Thành giữ Hoa lại không cho cô nhảy cầu tự tử rồi đưa cô trở về sống trong căn nhà trọ của mình cũng chỉ là vì tình thương, chứ chưa phải đã xác định gắn kết cuộc đời mình với Hoa ngay.
Gia cảnh anh nghèo khó, làm bốc vác kiếm tiền gửi về quê đỡ bố mẹ chứ chẳng dư giả gì. Vậy nhưng từ khi cho Hoa vào ở nhà anh vẫn cố gắng trích tiền lương của mình ra mua sữa và đồ ăn cho Hoa tẩm bổ. Dạo ấy do tinh thần suy sụp, ảnh hưởng nặng tới cái thai nên Hoa nằm bẹp ở nhà không làm được gì cả. Hoa mang bầu và bị bạn trai bỏ rơi, cùng quẫn đau khổ, bế tắc cô đã định tự tử nhưng rồi không ngờ được Thành cứu.
Cái bụng của Hoa cứ lớn dần mà người ta vẫn tưởng thành là tác giả. Cuối cùng Thành quyết định cưới Hoa vì thương cô, cũng chẳng biết sẽ đi tới đâu nhưng anh không thể bỏ mặc Hoa được vì sợ cô sẽ lại dại dột tìm đến cái chết một lần nữa.
Sau khi tìm thấy Hoa, Thành đã đưa cô trở về. Vài mâm cơm mời mọi người trong xóm lao động coi như là để công bố chính thức cho mọi người biết hai người đã là vợ chồng. Hoa thực sự cảm động, cô không ngờ trên đời này lại có người đàn ông tốt như anh.
Đêm tân hôn của hai người diễn ra trong căn phòng trọ quen thuộc. Nhưng là đêm đầu tiên hai cái phản đơn được ghép lại thành một chiếc giường đôi hạnh phúc. Thành ôm vợ vào lòng hạnh phúc, từ đây hai con người nghèo khổ cơ cực sẽ dựa vào nhau mà sống ở cái thành phố đông đúc này.
Đang miên man dòng suy nghĩ thì bất chợt Hoa quay người lại bảo chồng: “Em có chuyện này muốn nói với anh. Thực ra em đã suy nghĩ nhiều lắm, nhưng hôm nay thì em đã hiểu tấm chân tình của anh dành cho mẹ con em rồi”. Nói rồi Hoa lấy cái đó từ trong túi áo ra cho Thành xem:
“Đây là cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ mẹ để lại cho em trước khi qua bà đời, đây là toàn bộ số tiền mẹ để lại cho em trước khi bà qua đời cách đây 3 năm. Em chẳng biết vì đâu mẹ có số tiền đó, chỉ biết em 10 tuổi thì mẹ bỏ đi biệt tích. Em sống nhờ vào những người thân, bữa no bữa đói. Để rồi 3 năm trước bà quay về trong tình trạng bệnh tình nguy kịch. Trước khi qua đời bà đưa cho em quyển sổ này cùng tờ di chúc. Chúng mình sẽ dùng số vốn này để xây dựng cuộc sống anh nhé”.
Thành không ngờ cô vợ bán rau của mình lại có số tiền lớn thừa hưởng từ mẹ như vậy. Tuy nhiên đó là tiền của vợ, anh tôn trọng mọi quyết định của Hoa chứ không ép cô phải làm gì với số tiền đó. Anh đã xác định lấy Hoa và lo cho Hoa thì dù nghèo khó đến mấy thì quyết định của anh vẫn không thay đổi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1