Chứng kiến cảnh mẹ hành hạ vợ bầu 7 tháng, ông chồng cục mịch đã làm 1 điều không tưởng....
Số Nga vất vả, những tưởng được nhờ chồng, ai ngờ lại vớ phải ông chồng khô như ngói, cục mịch cả đời chẳng nói được câu nào ngọt ngào. Trước khi lấy Hưng, gia đình Nga đều khen Hưng lành tính, đàn ông không cần nói nhiều, chỉ cần làm là đủ.
Ừ thì Hưng thương Nga, nhưng anh chả bao giờ nói ra. Khi về làm dâu, Nga mới có thêm một nỗi khổ tâm đó là bà mẹ chồng hết sức cay nghiệt. Nhà Hưng có hai anh em, cô em gái của Hưng rất xinh đẹp, vẫn chưa chồng. Bố Hưng mất sớm nên một mình mẹ anh nuôi hai anh em ăn học. Nga nghĩ rằng vì mẹ Hưng đã vất vả nên cô rất tôn trọng và biết ơn bà.
Vậy mà mẹ Hưng không hài lòng. Trong mắt bà, cô con dâu mới giống như một cái gai cần phải nhổ bỏ. Với bà, Nga làm gì cũng không ra hồn. Lúc đầu mới về ra mắt, Nga chẳng thấy bà nói gì. Cưới về rồi cô mới thấm thía nỗi niềm.
Sáng 5h, mẹ chồng cô đã lục đục dậy nấu đồ ăn, bà không làm trong yên lặng mà làm rơi cái này, đá cái nọ cứ loảng xoảng. Nga không ngủ tiếp được nữa, đành dậy nấu. Nấu xong, mẹ chồng cô lại chê, cô em chồng thì ngủ đẫy giấc đến 7h mới dậy, ăn xong vứt bát đó rồi lại tót lên xe đi làm. Nga cũng đi làm nhưng toàn phát rửa bát đã rồi mới được đi, thế nên ngày nào cô cũng đến muộn.
Nấu ăn đương nhiên là việc của Nga, rửa bát, quét nhà cũng là việc của cô luôn. Thế là Nga cứ nai lưng ra phục vụ gia đình nhà chồng mà không biết ca thán với ai. Chồng thì đi làm tối ngày, về nhà lại ôm máy tính, Nga có kể lể thì Hưng chỉ thờ ơ bảo: “Ôi dào, việc đàn bà ấy mà”.
Rồi Nga có bầu, những tháng đầu đối với cô như địa ngục, Nga nôn ọe liên tục, không ăn uống, làm việc được. Nga đành xin nghỉ việc ở nhà, kể từ hôm đó, cô bị mẹ chồng nhiếc móc suốt ngày.
Bà bảo cô vô dụng, ăn bám, giả vờ, tiểu thư. Nga khóc lóc, thanh minh nhưng rồi mẹ chồng cô nào có nghe. Cũng may là sau 3 tháng, Nga đã hết nghén rồi đi làm lại. Nga tủi thân lắm, có bầu mà chồng cứ đi làm suốt, lâu lâu xách đồ ăn về cho vợ, chả tìm hiểu xem vợ có muốn ăn hay không.
Những ngày thứ bảy, chủ nhật đối với Nga giống như ác mộng, mang tiếng là được nghỉ nhưng mà cô phải lao tâm khổ tứ phục vụ mẹ chồng và em chồng. Quần áo của cả nhà cứ dồn cục lại, Nga phải mang đi giặt, giặt xong lại phơi, rồi đi chợ, nấu ăn, rửa bát, lau nhà. Nga làm quần quật không biết mệt vậy mà mẹ chồng còn xóc xiểm. Chồng cô thì bận làm các dự án mới nên vắng nhà liên tục.
Hôm đó, Hưng bất chợt được về nhà sớm. Anh thấy mẹ mình đang quát vợ, còn Nga thì khệ nệ bưng chậu nước từ nhà tắm vào phòng ngủ để mẹ anh rửa chân. Nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt vợ, Hưng nổi khủng quát:
- Để đấy, bụng to thế bưng cái chậu vậy lỡ gãy lưng thì sao ? Vào phòng ngồi yên trong đấy cho tôi. Từ nay cấm làm cái gì hết, con tôi mà có mệnh hệ gì thì cô chịu trách nhiệm nhá. Đi vào ngay.
Mẹ chồng Nga cũng tái mặt trước hành động của con trai. Nga thấy chồng quát thì sợ, đặt chậu nước xuống rồi chạy về phòng ngủ. Hưng nói tiếp.:
- Mẹ đừng hành cô ấy quá, dù sao cô ấy cũng đang mang thai cháu của mẹ, mẹ không thương cô ấy thì cũng phải thương cháu mình chứ.
- Mày lại bênh vợ rồi.
- Con chứng kiến nhiều bữa rồi, việc nào sai, việc nào đúng con đều biết, mẹ đừng quá đáng quá mà mang tiếng ác.
Nga nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người. Cô chảy nước mắt cảm động. Dù sao cuối cùng, Hưng cũng chứng tỏ mình là người đàn ông mạnh mẽ, biết bảo vệ vợ con.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1