Có một thời gian tôi nghĩ phòng mình trông nhạt là do… chưa đủ đồ.
Thế là tôi mua thêm đèn.
Rồi thêm một cái kệ.
Sau đó là vài chậu cây, một chiếc gương, vài món decor linh tinh mà lúc mua thì thấy “rất cần”, còn vài tháng sau nhìn lại chẳng hiểu mua để làm gì.
Nhưng căn phòng vẫn cứ thiếu thiếu.
Đặc biệt là mấy bức tường.
Tường trắng. Trống. Không xấu nhưng nhìn rất… bình thường.
Mỗi lần chụp ảnh trong phòng, tôi luôn phải né một góc tường vì nó chẳng có gì để nhìn.
Một đêm tự nhiên nổi hứng tìm tranh
Chuyện bắt đầu khá vô lý.
Khoảng hơn 12 giờ đêm, tôi nằm trên giường lướt điện thoại, ban đầu chỉ định xem vài video trước khi ngủ.
Rồi thuật toán bắt đầu làm việc.
Một video decor phòng.
Rồi một video khác.
Rồi những căn phòng có tranh treo trên tường.
Càng xem càng thấy phòng người ta đẹp.
Nhìn lại phòng mình thì…
“Ủa sao chán vậy?”
Tôi bắt đầu tìm tranh.
Ban đầu chỉ xem cho vui.
Sau đó bắt đầu tìm kích thước.
Rồi xem màu nào hợp với phòng.
Rồi bắt đầu tưởng tượng nếu treo ở bức tường đối diện giường thì sẽ thế nào.
Đến khoảng 1 giờ sáng, tôi tự thuyết phục mình bằng một câu cực kỳ quen thuộc:
“Mua một bức thôi mà.”
Và thế là tôi chốt đơn.
Tắt điện thoại.
Đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là:
“Ủa… tối qua mình mua tranh thật à?”
Đơn hàng vẫn nằm đó.
Không thể hoàn tác bằng cách giả vờ như chưa từng xảy ra.
Ngày tranh về, tôi mới bắt đầu thấy mình hơi FOMO
Khi mở hộp, cảm giác đầu tiên của tôi là:
“Hy vọng treo lên đẹp.”
Vì trên màn hình điện thoại nhìn rất ổn. Nhưng tranh decor cũng giống khá nhiều món đồ khác: nhìn trên mạng một chuyện, đặt vào căn phòng của mình lại là chuyện khác.
Tôi đo thử vị trí.
Canh khoảng cách.
Đứng lùi ra vài bước.
Chỉnh lên một chút.
Rồi lại xuống một chút.
Cuối cùng cũng treo được.
Tôi đứng trước bức tường vài phút.
Và phải thừa nhận là…
Có khác thật.
Không phải kiểu căn phòng biến thành một không gian sang chảnh ngay lập tức.
Chỉ là bức tường trước đây vốn chẳng có gì, giờ đã có một điểm để mắt nhìn vào.
Căn phòng bớt trống.
Màu sắc cũng có sự liên kết hơn.
Đến tối bật đèn lên, tôi lại thấy nó hợp hơn lúc ban ngày.
Và đây mới là vấn đề
Sau khi treo xong một bức tranh, tôi bắt đầu nhìn căn phòng bằng một con mắt rất khác.
Trước đây tôi chỉ thấy:
“Phòng mình hơi chán.”
Bây giờ tôi bắt đầu thấy:
“Bức tường này đang trống.”
“Góc kia hình như cần một thứ gì đó.”
“Cái kệ này mà thêm một bức tranh phía trên chắc ổn.”
“Hay phòng ngủ cũng treo một bức?”
Đây chính xác là lúc tôi nhận ra mình đã bị nghiện decor.
Một bức tranh kéo theo một đống ý tưởng khác.
Tôi bắt đầu tìm hiểu cách phối tranh với sofa, cách chọn kích thước theo mảng tường, tranh ngang khác tranh dọc thế nào, treo một bức hay treo theo bộ thì đẹp hơn.
Từ một người từng nghĩ “tranh treo tường chắc cũng chỉ để cho đẹp”, tôi trở thành người có thể ngồi nửa tiếng chỉ để cân nhắc xem bức tranh nào hợp với một góc tường rộng hơn 20cm.
Tranh không giải quyết mọi thứ, nhưng nó thay đổi cách tôi nhìn căn phòng
Sau này tôi mới nhận ra vấn đề của căn phòng trước đây không phải là thiếu đồ.
Nó thiếu điểm nhấn.
Nội thất có thể đầy đủ nhưng nếu những mảng tường lớn hoàn toàn trống, tổng thể vẫn dễ tạo cảm giác đơn điệu.
Một bức tranh phù hợp không cần phải quá cầu kỳ. Chỉ cần đúng kích thước, đúng màu sắc và đúng vị trí, nó đã có thể khiến căn phòng cân bằng hơn rất nhiều.
Và quan trọng nhất, tôi bắt đầu thấy căn phòng có dấu ấn của mình hơn.
Không phải vì tôi mua thật nhiều đồ.
Mà vì tôi bắt đầu biết mình thích kiểu không gian nào.
Từ đó, mỗi lần đi qua một quán cafe, một khách sạn hay một căn hộ đẹp, thứ tôi để ý không chỉ còn là sofa hay đèn.
Tôi bắt đầu nhìn lên tường.
“Bức này đẹp đấy.”
Đấy.
Decor bắt đầu từ một bức tranh lúc 1 giờ sáng như thế. Và tôi vẫn chưa cai được.
Nếu bạn cũng đang có một căn phòng nhìn không xấu nhưng cứ thấy nhạt nhạt, thiếu một điểm nhấn, đôi khi vấn đề không nằm ở việc mua thêm thật nhiều đồ. Hãy thử bắt đầu từ những mảng tường đang bị bỏ trống và xem các mẫu tranh decor tại 4K Decor để tìm cảm hứng cho không gian của mình.

