Chào các anh chị. Đây là lần đầu tiên em viết bài mong mọi người có thể cho em lời khuyên. Chuyện về cậu em trai chứ ko phải chuyện tình yêu, hôn nhân gì đâu ạ.


Gia đình em có 4 chị em, 3 gái và út là trai, vì cố lấy thằng cu nối dõi nên hơn 40 tuổi mẹ em mới sinh thằng út, và cũng bởi vậy mà khi các chị đã lớn hết, kinh tế gia đình cũng khá ổn định nên nó là đứa được cưng chiều nhiều nhất. Từ nhỏ đã không phải làm gì và dù ở quê nhưng em trai em cũng chẳng thiếu thốn gì. Điều đặc biệt là em của em rất ngoan, rất nghe lời, nhưng lại ương bướng và hay giận dỗi.


Lúc em trai em 11 tuổi ( năm 2013) thì biến cố lớn xảy ra với gia đình, mẹ em bệnh nặng rồi qua đời. Lúc ấy em và chị gái đã ra trường, đi làm, em gái thì đang học cấp 3 ở xa nhà. Từ đó mọi chuyện trong gia đình em xáo trộn hoàn toàn. Em đã bỏ việc 1 năm để về nhà cùng ba chăm nom nhà cửa và em trai út cũng như để em gái yên tâm đi học. Khi em ở nhà thì mọi chuyện đều êm ấm. Xin kể thêm là ba em thì thuộc dạng thương con nhưng không bao giờ nói ra, tính tình cộc cằn, lầm lì, hay uống rượu nhưng lại không bao giờ về nhà chửi vợ con. Từ ngày mẹ mất ba cứ lầm lũi làm vườn rồi tối đi chơi hoặc vô phòng ngủ chứ ít nói chuyện và tâm sự với con cái.


Nhưng em còn có công việc và cuộc sống của mình, sau 1 năm em xuống thành phố xin việc làm lại rồi cuối năm đó em lấy chồng và ở thành phố công tác luôn. Nhà em ở Lâm Đồng, em làm việc ở tp hcm, chị gái làm việc ở nha trang, còn em gái út cũng đậu đh ở tp hcm. Thương em trai út ở nhà , mà ba thì ko phải là kiểu người có thể tâm sự với con cái nên mấy chị em luôn gọi điện tâm sự, động viên và hàng năm lễ tết tập trung đầy đủ là tổ chức cả nhà đi du lịch. Em trai thì luôn hứa ngoan và chăm học, tiền bạc cho em ấy cũng không hề tiêu, cũng ko đua đòi quần áo gì, mỗi lần về nhà em dắt em trai ra mộ mẹ rồi kể ra những lỗi sai là em ấy đều khóc và hứa sẽ cố gắng. Cũng nhiều lần em được biết em hay nói dối trốn đi chơi game, đi chơi với bạn bè hư nhưng mỗi khi về nhà mấy ngày em đều thấy em ấy rất ngoan, tuy không chăm học như hồi còn mẹ và em ở nhà nhưng như vậy là em nghĩ cũng tốt lắm rồi. Cũng chỉ biết khuyên nhủ để em ấy nhận ra lỗi sai và sửa chữa thôi chứ ko đánh đập gì.


Gần đây tự dưng ba gọi điện nói em trai em ăn trộm tiền của ba ( khoảng mấy triệu) để đi mua điện thoại (nhà em có cho em ý dùng đt để các chị dễ liên lạc nhưng chỉ dùng đt để nghe gọi). Quá tức giận em gọi điện về quát mắng em 1 trận nhưng em trai cứ cãi là em không ăn trộm mà bạn cho tiền. Em thì ko thể tin được lý do đó vì chẳng có đứa bạn nào lớp 8 mà có tiền cho được, bạn nó cho rồi thì cũng phải kiếm mà cho lại, mà tiền thì chỉ có ăn trộm chứ lấy đâu ra. Em bảo em ấy mà ham chơi thì em cho ở nhà khỏi đi học luôn rồi cúp máy.



Giờ em không biết phải khuyên giải em trai em ntn nữa, ba em thì cũng ko có cách nào để dạy dỗ em ý.Mà em ấy cũng chẳng nghe lời ba, có ai có cao kiến gì có thể giúp em được không?