Có bầu 6 tháng chồng đi du học! Trong tay vẻn vẹn có 2000$ tiền mẹ vợ cho chồng, xin chồng để lại cho vợ để khi sinh con và con bé còn dùng đến (tiền chi tiêu của chồng đã có bố mẹ chồng lo, lúc trước chồng chỉ định để lại 1000$ vì chồng nói sang bên ấy có một mình, vợ ở nhà còn có ông bà 2 bên). Lương vợ được 2tr/tháng vì làm nhà nước, vả lại sau khi ra trường lấy chồng rồi có bầu ngay nên chưa tìm được công việc thích hợp hơn. Vợ ở nhà vừa đi học vừa đi làm, làm cho đến tận sát ngày sinh để mong nhận được tháng lương cuối cùng.


Vợ có mấy tờ giấy, ngày nào cũng ghi chép xem lương còn bao nhiêu, được bao nhiêu tiền bảo hiểm thai sản, sinh bé xong mọi người cho bao nhiêu, bù trừ cho các khoản phải trả khi sinh con, còn lại để mua sữa cho con.


Vợ chỉ có 2 cái váy, một cái áo và một cái quần bầu. Mùa đông lạnh, vợ mặc quần cũ, không kéo khóa rồi mặc áo khoác trùm ra ngoài. Vợ vẫn vui, vẫn rất cố gắng vì biết tuy mình khổ so với bạn bè, nhưng mình vẫn còn sướng hơn người khác.


Lương vợ không đủ để ăn sáng, đổ xăng, thuốc men, khám thai, tiền taxi đi về bên ngoại, vì vậy dù có thèm đến mấy, chỉ thỉnh thoảng vợ mới dám ăn cháo sườn, bánh ngọt và mua hoa quả.


Đợt ấy mưa nhiều, giầy dép chật hết vì chân vợ sưng phù như cái chổi, vợ chỉ đi vừa có một đôi tông, ai cũng ái ngại cho vợ, cái bụng thì to vượt mặt mà đi đôi dép trơn như thế. Vợ vẫn vui vẻ, không sao hết cả, vẫn đi làm về cơm nước, giặt giũ, phơi đồ dù mỗi khi rửa bát cái bụng chèn vào thành bếp đau nhói)


Rồi vợ bị ngã, hai đầu gối dập tóe máu (trưa hôm đó vợ đi học về muộn, cố gắng chạy về cơ quan làm nốt việc, khi về đói lả nên ngã lăn ra đường). Và vợ buồn, buồn vì chồng hơn vợ nhiều tuổi, sau bao nhiêu năm đi làm không để lại cho vợ lấy một đồng để sinh con, buồn vì bố mẹ chồng lúc nào cũng bắt đi taxi đi làm sợ ảnh hưởng đến cháu nhưng không hề để ý mình có tiền hay không.


Vợ sinh mổ, vết mổ khâu rất dầy vì chảy máu ổ bụng, con khóc vì viêm da do cạn ối, mẹ đẻ và vợ thay nhau trông cháu cả đêm, vợ thấy tủi thân khi nhìn những bạn ở cùng có chồng, có người thân chăm sóc, được ngủ ngon lành. Thương mẹ đêm nào cũng thức trắng trông cháu, vợ đau đến mức không bò dậy nổi cũng cố gắng một đêm dậy vài lần, dù con uống sữa ngoài.


Rồi cũng ra viện, nhà mẹ đẻ chưa về được nên phải về nhà bmc. Lại cũng hai mẹ con vật nhau cả đêm, cả ngày. Vợ sinh được 10 ngày, con khóc, vết mổ đau, stress sau sinh, chồng gọi điện về thông báo đi chơi với bạn, vợ không vui, thế là cãi nhau. Chồng tắt máy, để mặc vợ khóc, vật vã 3 ngày liền. Bmc chồng phải gọi điện cho chồng vì sợ vợ khóc nhiều hậu sản. Từ khi yêu đến lúc cưới, chưa bao giờ vợ bị đối xử tồi tệ về tinh thần đến thế.


Vợ sinh hơn tháng thì chồng về nghỉ Noel. Vợ chồng tưởng rằng vui vẻ hơn, nhưng chồng vẫn chẳng có gì chăm chút, giữ gìn cho vợ. Vẫn để vợ khóc, để vợ đêm đêm dù lưng đau buốt, vẫn cố ngồi dậy cho con ăn vài lần.