Các bố các mẹ cho mình xin tư vấn cái vụ này với.


Sự là vợ mình không hiểu sao từ xưa tới giờ, có 2 con mà vẫn như hồi chưa cưới: mình hơi to tiếng 1, 2 câu là mặt mũi lạnh toát, không thèm nói năng. Mà to tiếng của mình có khi chỉ là những câu thường ngày của nhiều ông chồng thôi chứ có ghê gớm gì đâu.


Ví dụ điển hình là hôm qua. Một ngày mệt nhọc của mình, đi lại vất vả, công việc không được hài lòng. Về nhà mình đã ca thán đôi ba câu với vợ, vợ cũng chia sẻ, động viên tý chút. Ăn cơm xong à cụ thể là mình luôn ăn xong trước, ra ghế định nằm nghỉ chốc lát. Nhưng vợ vừa ăn vừa liên tiếp kể lể mấy việc nhà phải làm. Tất nhiên phần vì mệt mỏi phần vì mình cũng có tính đến mấy việc đó rồi nên mình không muốn nghe, muốn bàn chỉ nói cho qua chuyện là mấy chuyện đó không có gì lớn, để Chủ nhật làm luôn 1 thể. Mong cho vợ thôi, nói chuyện khác hoặc không để im mình nghỉ cũng đỡ. Thế nhưng vợ nghe xong tấn công ào ạt, nào là anh không biết đâu cái ấy tốn thời gian lắm, nào là anh chả bao giờ biết vội, anh không biết chồng của chị cơ quan làm cả tuần mới xong đấy, ...vv... và ...vv


Thế là mình phản đòn cho 2-3 câu liền, tông phải nói là cũng khá cao (phản công mà). Bảo em lo lắng, biết công biết việc em làm luôn đi. Xong hay không là việc của anh, em không phải bàn nhiều mất thì giờ. Vài câu thế thôi là nàng tắt đài ngay.


Nhưng khổ cái thân tôi là đài của nàng tắt là tắt luôn, đi ngủ ko thèm gọi chồng (thường gọi ghê lắm), dỗ dành chả ăn thua (tôi biết dỗ đường trời cũng phải vài ngày mới xong), gạ gẫm thì kêu mệt (mệt cái gì, nhiều tối làm báo cáo đến 1h mới xong vẫn còn lôi chồng dậy), sáng nay dậy nhìn nhau như người lạ (mình sợ nhất cảnh này).


Các bố các mẹ thấy tôi phải làm gì để cải thiện tình hình đây ? Thanksssss