Số là thế này, nhà em chả giàu có gì, hai vợ chồng đều đi làm công ăn lương, lại mới mua nhà, hiện còn đang nợ bạn bè em khoảng 100tr, cộng với nợ bố mẹ em 200tr nữa. Gần đây em để dành được khoảng 180tr, định sắp tới sẽ trả cho bạn trước rồi khoản nợ bố mẹ từ từ tính. Mấy đứa bạn em nó cũng rủng rỉnh nên không đòi trả nhưng em quan điểm người ta cho mượn lúc mình khó thì khi thu xếp được là phải trả ngay dù người ta không cần, không đòi.


Phần còn lại 80tr trong lúc các cụ nhà em chưa cần tiền gấp em tính xoay xở gửi ngân hàng hoặc mua vàng, hoặc tiết kiệm thêm góp vốn mua cái gì đó để sau bán đi kiếm thêm đồng nào hay đồng đó.


Hôm qua em chồng em tỉ tê chuyện muốn mua nhà còn thiếu 1 ít chắc phải vay ngân hàng. Thế là ông chồng em tuyên bố với em rể là sẽ thu xếp cho mượn tiền. Lúc “tuyên bố” thì không có em, sau đó về nói với em em bực quá mắng cho 1 trận vì 2 lý do:


Thứ nhất nhà đang còn nợ, tiền em có dư ra chẳng qua là do chưa trả cho bố mẹ em thôi. Các cụ chưa đòi cũng là muốn em có tiền dằn túi muốn xoay xở gì cũng dễ chứ bố mẹ em dân công chức cả đời đi làm tích cóp có được bao nhiêu đâu.


Thứ hai là hứa cho mượn tiền trước khi bàn với em là không tôn trọng vợ.


Em bực quá nên cũng lỡ lời nói là nếu vay thì phải trả lãi cho em, vì đây là tiền em đi mượn chứ em không cho vay không.


Thế là chồng em giận ghê lắm. Hai vợ chống cả ngày hôm qua (và hôm nay) chả nói với nhau câu nào.


Các mẹ nghĩ em có quá đáng không? Có ích kỷ không?


Thực ra chuyện này cũng là giọt nước làm tràn ly thôi chứ em cũng đã ấm ức nhiều chuyện trước đó rồi nữa. Em xin trình bày để các mẹ hiểu luôn.


Hai vợ chồng em đến với nhau từ lúc 2 bàn tay trắng. Nhà chồng em không khá giả, nhưng cũng chả nghèo đến mức thiếu ăn thiếu mặc. Gia đình em khá hơn 1 chút nhưng cũng chả giàu có gí, đủ để các cụ tự lo không làm phiền đến con cháu thôi.


Tụi em cũng xác định tự làm tự ăn chả nhờ vả gì các cụ hai bên, nhưng em tủi thân là lúc cưới nhà chồng em chả cho em được tí gì gọi là quà đón con dâu. 100K cũng không có chứ đừng có mơ nhẫn vòng gì. Cỗ cưới vừa xong mẹ chồng dí cho 1 danh sách chi tiêu để em lấy tiền mừng ra trả, mẹ nói mẹ mừng cái công chuẩn bị cỗ :-((


Chồng em đến với em chỉ có mấy bộ quần áo với 1 con xe Dream ghẻ. Gần cưới mẹ chồng em bảo chồng em trả cái xe ấy cho ông anh chồng em vì ông không có xe. Mới nghe em cũng bực nhưng sau đó em bảo trả đi, coi như chồng em chả có tài sản gì khi lấy em, sau này khỏi phải kể lể. Lúc đó thì chồng em lại không chịu trả xe, nên em đành đưa cho ông anh chồng 5tr để ông mua xe mới. Coi như em lấy mỗi cái body của ông chồng.


Đã thế nhưng mẹ chồng cũng sĩ diện lắm. Vẫn thích trao vòng nhẫn vàng lúc làm lễ nên đề nghị tụi em tự bỏ tiền ra mua nữ trang để bà đeo cho em. Tính em vốn chả thích rườm rà nên không muốn nhưng vẫn phải làm để cho mọi chuyện êm đẹp.


Từ lúc lấy nhau đến nay lúc nào thu nhập của em cũng gấp 3-4 lần chồng em. Nếu tính chi li ra thì lương chồng em chỉ đủ ½ chi tiêu hàng tháng của gia đình, tức là em vẫn phải cover ½ còn lại. Toàn bộ tiền mua nhà, trả nợ NH và các khoản chi tiêu khác ngoài định kỳ hàng tháng như hiếu, hỉ, mua sắm đồ dùng hay đi du lịch nói trắng ra đều là tiền của em. Hàng tháng em vẫn trích 1tr ra để gửi thêm về phụ cho mẹ chồng và bà để dành tiền đó để cho ông anh chồng (nhà chồng em có bán quán café nên cũng đủ tiền chi tiêu ăn uống). Nhưng nhà chồng em thì rất hay phát sinh việc có nhu cầu cần tiền. Lúc tụi em mới lấy nhau được khoảng 1 năm, còn đi ở nhà thuê thì em đã phải gánh cho nhà chồng khoản nợ từ đời nảo đời nào 20tr. Mấy tháng sau ông anh chồng cưới lại gửi 10tr (tiềng là cho 5tr, cho mượn 5tr nhưng hình như ông bà ý coi đó là mượn vô thời hạn nên chả bao giờ thấy nhắc gì tới). Đã chẳng có tiền rồi còn cưới vợ rồi đẻ con luôn rồi than không có tiển mua sữa cho con. Xót con bé nên lâu lâu em cũng gửi thêm cho vc ông anh chồng ít tiền và quần áo (chả bao giờ có lời cảm ơn, em hơi buồn nhưng cũng chả suy nghĩ nhiều lắm, coi như mình không áy náy với cháu).


Nhà chồng em có 1 ông anh chồng khác nữa thì có máu cờ bạc, lâu lâu bị chủ nợ dí lại mượn tiền vc em 5tr, 10tr. Cũng trả nhưng rất lâu mới trả, nhiều khi cả năm. Em không cho mượn thì chồng lại buồn, lần nào cũng nói là lần cuối rồi cũng chả có lần nào là cuối cả.


Năm kia 2vc em quyết tâm mua nhà, vay NH đến cả 7-800tr. Có tháng riêng tiền lãi đã mất hơn chục triệu toàn em è cổ ra trả. May lúc bố mẹ em bán nhà nên mới cho mượn tiền trả NH, bây giờ vẫn còn nợ các cụ 200 như em đã nói ở trên. Hôm qua thì xảy ra chuyện em chồng muốn mua nhà mà 2 vc nói qua nói lại. Em muốn điên lên mất. Chỉ vì tiền mà đau đầu quá. Hơn nữa lúc vc em vay lãi NH em biết em chồng có tiền để dành mà có cho vc em mượn đồng nào đâu.


Các mẹ nghĩ em có phải là người ích kỷ không? Em phải xử sự như thế nào mới đúng. Em có cảm giác cả nhà chồng em, bao gồm cả chồng em, coi em như 1 cái máy kiểm tiền hoạt động không biết mệt mỏi. Tiền em kiếm về phải phục vụ cho nhu cấu của nhà chồng chứ em có dám chi tiêu gì mấy cho bản thân đâu, còn đang nợ mà.


Nói thêm em thuộc dạng không xinh lắm nhưng ưa nhìn và có duyên. Học hành trong nước ngoài nước đủ cả, việc làm của em cũng tổt nữa. Chồng em thì thông minh nhưng chỉ lèng xèng cái bằng ĐH loại TB, tiếng Anh kém nên cứ công ty VN mà tiến nên chả bao giờ thu nhập cao được. Thế nhưng mẹ chồng em lúc nào cũng phải chê em mới chịu được. Nào là lùn (em cao 1.52m, nào là xấu (trước giờ chả ai chê em trừ mẹ chồng vì em cũng biết cách ăn mặc chứ không phải tệ). Đỉnh điểm là mẹ chồng em chê em xấu thẳng toẹt với bố mẹ em (lúc đó không có mặt em) làm bố mẹ em giận và buồn lắm. Mà chồng em thì có đẹp trai đâu, chỉ có cao hơn em 20p thôi. Sau vụ chê bai đó em giận chả bao giờ gọi điện về nhà mẹ chồng nữa. Trước đây nửa tháng 1 tháng em cũng gọi về hỏi thăm các cụ. Nói thì chồng em bảo tâm lý mẹ thấy con mẹ cái gì cũng kém con dâu nên phải kiếm cái gì đó để chê cho đỡ xấu hổ ??? Em thì thấy nói thế quá bằng chửi thẳng vào mặt bố mẹ em còn gì. Vụ này các mẹ nghĩ sao ạ.


Em đang rối quá, các mẹ giúp em cách nào để xử sự cho được lòng chồng và gia đình chồng mà mình không bị thiệt thòi đi.