Trợn mắt khi vô tình phát hiện chồng đi chơi gái chỉ vì điện thoại tự động kết nối wifi và cái kết
Có lẽ chồng em sẽ không bao giờ có thể nghĩ rằng em sẽ phát hiện ra cái ổ tò vò của anh ta nếu như...
Đến giờ nghĩ lại em mới thấy mình chịu đựng giỏi thật. Phát hiện chồng đi chơi gái đúng hôm em đi khám thai. Lúc qua hồ em còn định tự tử cơ. Nhưng nghĩ cho cùng việc gì mình phải làm khổ cả con nên em lại thôi.
Chả là hôm ấy, chồng lái ô tô đưa em đi siêu thị. Đang đi ngon trớn thì xe trục trặc. Chồng táp xe vào lề đường và bảo em ngồi chờ để chồng gọi cứu hộ rồi tranh thủ vào siêu thị mua cho em chai nước. Hôm ấy số thế nào điện thoại em lại hết sạch pin, em mới mượn chồng điện thoại để chơi game cho đỡ buồn. Chồng đưa luôn không ý kiến, vì trước giờ máy chồng em vẫn cầm thoải mái, chẳng bao giờ cài mật khẩu. Chồng em cũng nổi tiếng là người yêu thương, chiều chuộng vợ chứ không phải loại lăng nhăng gì. Nhiều lúc, em còn giả giọng nghiêm túc bảo:
- Anh đưa điện thoại đây em kiểm tra xem có nhắn tin chat chit với con nào không.
- Đây, vợ kiểm tra thoải mái, chả có gì phải giấu, chồng vừa cười cười vui vẻ vừa rút điện thoại ngay ra cho em.
Cầm máy, em hí hửng bật 3G lên chơi game, thì bỗng dưng thấy máy tự động kết nối wifi vào… nhà nghỉ cạnh chỗ ô tô vợ chồng em đang đỗ các chị ạ! Ôi em hết hồn, tự dưng thấy wifi tên “NN Hoa hồng” tự động xuất hiện và kết nối luôn. Linh cảm đàn bà mách bảo cho em điều chẳng hay. Em ghim ngay địa chỉ nhà nghỉ vào đầu, vẫn vờ như không có gì xảy ra, vui vẻ bình thường với chồng.
Ảnh minh họa
Hôm sau, em bắt đầu thuê thám tử theo dõi chồng. Không rẻ đâu các chị ạ. Cả chụp ảnh gửi về theo giờ là 1 triệu đồng/ngày. Nhưng em quyết làm cho ra nhẽ. Đến ngày thứ ba, đau đớn thay, em nhận được ảnh thám tử gửi về. Trúng phóc chồng em ngồi xe máy phi thẳng vào nhà nghỉ hôm trước. Em đờ người, nước mắt chảy ra như suối. Đau đớn, phẫn uất, chờ chồng về, em đập thẳng xấp ảnh vào mặt chồng, vừa gào khóc vừa quát lên như con điên:
- Anh là đồ khốn nạn. Đồ bệnh hoạn. Anh có còn tính người không? Tôi bụng mang dạ chửa đẻ con cho anh mà anh đối xử với tôi thế này à???
Chồng mặt cắt không còn giọt máu, vừa khóc lóc vừa quỳ gối và liên tục bảo:
- Anh xin lỗi em. Anh xin em tha thứ cho anh. Anh thề anh chỉ vì bức bối quá mà “bóc bánh trả tiền”. Trong lòng anh chỉ có mình em, yêu mình em. Xin em đừng bỏ anh, đừng bỏ con.
Em vẫn kiên quyết đòi li hôn vì em không thể chấp nhận được người chồng phản bội mình như vậy. Em quyết định nói tất cả với bố mẹ chồng. Mẹ chồng em khi ấy vừa khóc vừa khuyên em rằng:
- Mẹ xin con, hai đứa mới lấy nhau chưa được một năm, lại sắp có con đến nơi rồi, con vì mẹ tha thứ cho chồng con một lần.
Rồi bà cứ khóc ngất, níu tay em mãi các chị ạ. Trong lòng em giờ vẫn còn yêu, còn cả đứa con nhỏ trong bụng nữa, nó không thể không có bố được. Cuối cùng thì em cũng chấp nhận tha thứ cho chồng. Nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ em quên việc chồng đã phản bội mình. Giờ có con rồi, em vẫn phải nghĩ cho con đầu tiên. Con sinh ra mà không có bố thì thiệt thòi lắm. Cho chồng cơ hội sửa sai, cũng là cho mình cơ hội để làm mới lại cuộc hôn nhân.
Sóng gió này đã khiến em nhận ra một điều: Tin chồng cũng chỉ nên tin 99% thôi các chị ạ. Kiểu gì thì kiểu cũng phải giữ lấy 1% cho mình để mà đề phòng bất trắc.
Từ đó đến nay cũng đã ngót nghét một năm. Em và chồng đã có một đứa con trai xinh xắn kháu khỉnh. Chồng em trộm vía yêu chiều hai mẹ con điên lên. Chắc lúc nào cũng thấy có lỗi với vợ nên luôn tìm mọi cách để bù đắp, để thay cho từ “xin lỗi”. Em thấy nhiều lúc găng lên cũng chưa phải cách hay các chị nhỉ. Lắm khi lạt mềm lại buộc chặt. Yếu đuối khóc lóc lại khiến chồng ngoan hơn là cứ phải hổ báo cáo chồn các chị ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1