Thật là buồn khi chị không thể nói chuyện này trực tiếp với em. Mà thực ra cũng thật khó nói. Tính em như thế nào chị biết lắm. Nếu nói em lại dỗi, lại dọa bỏ đi, lại làm đủ những điều khiến chị và mẹ đau lòng. Chị cũng biết là em chẳng bao giờ đọc diễn đàn này đâu nhưng bạn gái của em lại thường xuyên vào đây, biết đâu em ấy sẽ đọc được và chia sẻ cho em. Chị mong sao điều đó xảy ra để em hiểu phần nào tâm sự của chị.


Nhà mình chỉ có hai chị em nên bố mẹ hết sức cưng chiều, chị em mình cũng ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, biết thương yêu nhau nên bố mẹ luôn tự hào về hai chị em mình. Khi em vào đại học cũng là khi chị tốt nghiệp, ra trường và tìm được một việc làm ổn định tại HN. Chị yêu anh rể em bây giờ. Anh ấy là người rất tốt và rất hiền. Bọn chị đều làm ở cơ quan nhà nước nên thứ 7, chủ nhật khá rỗi rãi. Em học ĐH nên thứ 7 chủ nhật được nghỉ em không ở KTX mà toàn ra nhà anh ở. Anh ở một mình, bố mẹ anh ở ngoại thành HN.(Vì chị ở nhà thuê cùng với một cô bạn, chỉ có mỗi một cái giường nên em không thể đến chỗ chị ngủ được). Nhiều khi em không chỉ đến một mình mà kéo theo cả đống bạn. Bạn của em chị đều quý cả. Chị thì đến đó nấu nướng, ăn uống. Đó thật là những ngày tháng êm ấm và vui vẻ của chúng ta.


Rồi chị và anh cưới nhau. Em rời KTX về ở cùng anh chị. Rồi bé Bông ra đời và rồi em tốt nghiệp và đi làm ở một Công ty rất lớn. Em vẫn ở cùng anh chị vì nhà cũng khá rộng rãi mà. Anh chị em và cháu quây quần vậy bố mẹ cũng rất vui. Anh chị cũng muốn em ở cùng anh chị để tiết kiệm tiền, sau này mua nhà chứ nhà mình ở quê đâu có điều kiện, bố mẹ có cố gắng hết sức, thậm chí bán cả đất đai, nhà cửa cũng không đủ để mua một căn hộ lắp ghép xập xệ ở HN. Cũng may là em học giỏi lại đúng ngành nghề "hot" nên lương thử việc của em đã cao gấp đôi lương hành chính của anh chị cộng lại. Bây giờ thì mức lương của em rất cao. Chị mừng vô cùng. Bố mẹ cũng rất vui.


Nhưng có lẽ mọi việc cũng bắt đầu từ khi em kiếm được nhiều tiền. Em bắt đầu trở nên xa lạ với chị lắm em có biết không?


Mỗi tháng em gửi chị 500 ngàn, em bảo đóng tiền ăn cho chị, chị cầm. Kể từ khi đi làm không bữa cơm nào em ăn cơm được vui vẻ, hôm nào em cũng càu nhàu cơm chán thế, nấu nướng chả ra cái gì, nhạt nhẽo, thế này thì ai mà ăn được... Em lắc đầu, em thở dài, em ăn một tí cơm rồi đứng dậy bảo chán lắm không ăn nữa. Bình thường em ăn rất khỏe mà. Chị sững sờ. Trước đây, cũng nhiều khi chị nấu không vừa miệng em nhưng em chỉ chê cái này mặn quá, cái kia nhạt quá là hết. Bây giờ em chê sỗ sàng thế làm chị buồn lắm em biết không. Chị cố gắng nấu nướng chu đáo hơn nhưng cũng không làm hài lòng em được. Bữa cơm có thịt thì em bảo em không thích ăn thịt. Chị đổi sang cá sang tôm thì em bảo ăn cá tôm chán chết. Chị xào thịt bò, xào mực em bảo ăn kinh bỏ xừ... Chị hỏi em thích ăn gì thì em nói đi, em bảo chả thích ăn gì hết. Thế thì chị phải làm thế nào?


Em đi làm về là vội vàng lên mạng chơi điện tử. Thời gian của em ở nhà, ngoài lúc ăn cơm và tắm rửa em đều ngồi chơi điện tử cả mà máy tính lại ở phòng ngủ của anh chị, nhiều hôm gần 11h đêm chị phải nhắc em mới đi ngủ. Bây giờ lạnh nên đi làm về là chị đón bé Bông về ngay rồi mới cơm nước vì sợ đón muộn bé sẽ lạnh. Anh thì đi học thêm buổi tối, về muộn. Bé Bông mới biết bò nên cứ lê la khắp nhà, chị vừa nấu cơm vừa phải trông bé. Mấy lần chị nhờ em trông cháu để chị nấu cơm em đều ậm ừ rồi bỏ vào phòng chơi điện tử cả. Nhờ em không được chị đâm cáu, chị mắng em thì em dỗi bỏ đi chơi đâu đó, không ăn cơm. Vài lần như thế chị không nhờ em trông cháu nữa, chị cho bé vào xe tập đi, buộc xe vào chân ghế để bé không đi được xa rồi vừa trông bé vừa nấu cơm.


Một lần em đi siêu thị mua cho bé Bông một kg cá hồi về để chị làm ruốc cho bé ăn dần. Sẽ chẳng sao cả nếu như em không khoe với rất nhiều người trước mặt anh chị là em mua cho bé một kg cá hồi. Khoe với bạn gái em, khoe với cô, bác họ hàng đến chơi, khoe cả với bạn bè của chị. Với một vài người thì chị nghĩ là em đùa thôi, nhưng với nhiều người quá thì chị thấy ngượng. Anh tự ái, anh bảo chị hỏi em xem một kg cá hồi hết bao nhiêu thì trả tiền em chứ nghe em khoe nhiều rát tai lắm.


Em biết không, trước đây, khi em còn là sinh viên ở KTX, nghĩ em thiếu thốn nên thỉnh thoảng anh chị vẫn dúi thêm cho em một vài trăm nghìn. Với em bây giờ vài trăm nghìn chẳng là cái gì nhưng với đồng lương công chức nhà nước của anh chị lúc đó thì cả một sự cố gắng lớn đấy em ạ. Mặc dù lúc đó anh chị còn rất khó khăn với đồng lương eo hẹp. Anh không bao giờ so đo một chút gì. Anh còn bảo đỡ được bố mẹ chút nào tốt chút ấy. Bố mẹ nuôi chị ăn học đã gắng sức lắm rồi, giờ anh chị phải có trách nhiệm với em. Những ngày em còn đi học ở cùng anh chị không phải đóng góp gì sao mà vui vẻ thế. Bao giờ cho đến ngày xưa em nhỉ...


Sau vài tháng thì em chính thức không ăn cơm nhà nữa. Chị không an lòng nhưng cũng chẳng biết làm sao. Tháng vừa rồi em không ăn cơm nhà nhưng vẫn đưa tiền cho chị, bảo là em cho bé Bông, chị cầm nhưng sao áy náy với em quá. Và chị cũng sợ lại giống chuyện 1kg cá hồi, em lại đi khoe khắp nơi...


Ở HN này chỉ có hai chị em mình thôi. Em lại ở cùng chị vậy mà chị không thể chăm sóc em được tốt. Thỉnh thoảng em lại nói bâng quơ: "thuê nhà sống cho thoải mái"... Không biết ở cùng anh chị thì em có gì không thoải mái chứ? Vì chị nấu ăn không ngon? Vì thỉnh thoảng chị nhờ trông bé Bông? hay vì những điều gì khác nữa... Chị không biết. Thực sự chị không muốn để em đi thuê nhà vì như vậy bố mẹ sẽ nghĩ gì về anh chị mà nhất là anh, anh rất tốt nên chị không muốn mang tiếng là anh chị ở rộng rãi thừa phòng mà em phải ở thuê. Chị rất buồn em có biết không?