Hôm nay sáng ra đã gặp chuyện không vui rồi. Con bé nhà mình viêm họng gần tuần nay nên hai đêm rồi hơi quấy, cứ ngủ một lúc là khóc. Sáng mình dậy sớm, cho quần áo vào máy giặt, vệ sinh cá nhân xong thì con bé cũng dậy. Mình bế con xuống nhà, làm vệ sinh buổi sáng cho con xong thì chuẩn bị ăn sáng.


Có mỗi mình với con bé nên nó cứ chạy ra bếp đòi mẹ bế đi chơi, bố nó xuống bế con cho mình làm, thấy máy giặt gần xong hỏi mình đã cho nước xả vải vào chưa. Mình nói em bận nấu nên chưa cho vào.


Chồng nổi nóng và bảo có mỗi việc cỏn con thế mà em chẳng để ý, người ta có thể làm hai đến ba việc cùng một lúc, ví như là vừa trông con vừa nấu ăn và làm việc nhà ấy. Ô hô, mình nói là em chỉ có khả năng làm một việc xong mới làm sang việc khác. Nếu anh thấy không hài lòng về em thì anh có thể đi tìm một người phụ nữ đảm đang biết thu vén gia đình để chọn lại. Còn thực sự em chỉ làm được như thế.


Chồng cáu lên bảo “Cô thay đổi thái độ đi nhé, về nhà lúc nào mặt mũi cũng bí xị, không khí trong nhà lúc nào cũng âm u, ai mà chịu được”. Chồng nói về lý thuyết thì đúng, yêu cầu người vợ ngoài việc chu toàn công việc gia đình, chăm con thì mặt mũi phải luôn tươi cười như hoa, không quát con, nói năng phải dịu dàng.


Theo như mong muốn của chồng thì chắc mình phải trở thành người phụ nữ đảm đang, vừa lo giỏi việc nước lại đảm việc nhà. Nhưng chồng có nghĩ là nếu như mình là người phụ nữ như thế thì có lẽ mọi chuyện đã khác, mình sẽ không lấy chồng.


Ngoài ưu điểm là thương con và biết giúp vợ chuyện gia đình thì lương chồng chỉ đủ lo cho một mình chồng. Hàng tháng chồng đưa lương chỉ đủ đóng tiền học cho con, tiền sữa, tiền sinh hoạt của cả gia đình, chuyện đối nội đối ngoại đều tự mình xoay xở. Hàng ngày, mình mệt mỏi với công việc cơ quan, về đến nhà lo cơm nươc dọn dẹp nhà cửa, chăm con. Ở nhà không có thời gian và điều kiện học nên mình tranh thủ thời gian rảnh ở cơ quan học nâng cao trình độ để cố gắng kiểm một công việc với mức lương tốt hơn, đảm bảo cuộc sống gia đình ở mức ổn định.


Nhiều khi mình nghĩ linh tinh, giả dụ có chuyện gì xảy ra với mình thì không biết con mình sẽ ra sao? Với mức thu nhập của chồng mình thì không thể đủ để lo cho cuộc sống của hai bố con, con mình sẽ sống trong cảnh thiếu trước hụt sau. Vì thế mà mình luôn cố gắng để có thêm nguồn thu nhập lo cho cuộc sống gia đình, đảm bảo có thể lo cho tương lai nếu giả dụ có chuyện gì xấu xảy ra.


Công việc căng thẳng, lo chuyện học hành. về đến nhà là không khí ở chung bằng mặt nhưng không bằng lòng giữa gia đình hai anh em trai. Mình đã cố gắng nhưng sao chồng đòi hỏi nhiêu thế nhỉ. Mình biết những ưu và nhược điểm của chồng, mình chấp nhận điều đó vì mình biết “ nhân vô thập toàn”. Nhưng tại sao chồng chỉ yêu cầu là vợ phải như thế này như thế kia mà không chấp nhận mình như bản thân mình vốn có nhỉ? Điều này làm tình cảm của mình đối với chồng ngày một nhạt phai, nhiều khi vợ chồng là cái nghĩa, vì con cái chứ tình cảm đôi lứa dần ít đi?


Chồng đòi hỏi vợ về nhà là khuôn mặt luôn vui vẻ trong khi cả ngày vợ đã rất mệt với công việc cơ quan, về nhà có một loạt công việc nhà, chăm con, chơi với con, lo chi tiêu của gia đình. Cả tuần không có ngày nghỉ ngơi, chủ nhật lo dọn nhà và nấu nướng. Ngày nghỉ có lên nhà họ hàng chơi thì vừa chăm con lại vừa vào bếp giúp nấu nướng , rửa bát. Vợ không kêu ca phàn nàn gì về những việc đó nhưng vợ mệt thì làm sao mà mặt vợ tươi tỉnh được. Khuôn mặt tươi tỉnh cũng từng lúc chứ, chẳng lẽ đang mệt lại cũng cố gắng tươi như hoa được sao?


Vợ là người phụ nữ bình thường với những điểm không hoàn thiện, vì thế vợ chọn chồng và không yêu cầu chồng phải trở thành người đàn ông vừa giỏi giang ngoài xã hội, vừa biết giúp đỡ việc nhà lại tâm lý với vợ con. Vậy nên chồng hãy chấp nhận con người thật của vợ, đứng yêu cầu vợ phải trở thành người phụ nữ giỏi giang vì thật sự vợ không có khả năng để làm như thế.


Các mẹ cho mình hỏi, mình suy nghĩ như thế là đúng hay sai? Hay mình phải cố gắng hết sức để trở thành người phụ nữ giỏi giang trong khi chồng mình vẫn sống như chồng mình vốn thế?