Chuyện của tôi là:


Tôi cũng kô muốn kể cặn kẽ câu chuyện vì thực ra cũng chẳng để làm gì, tôi chỉ kể nhưng vướng mắc của mình để mọi người chia sẻ và tôi có thể nhẹ lòng hơn.


Tôi có một bà chị chồng nói chung là kô có gì để nói nữa: chị ấy luôn gây sự với tôi mặc dù tôi hết sức tránh, luôn bịa đặt để nói xấu tôi với tất cả mọi người, bất cứ chuyện gì chị ấy cũng xuyên tạc để tốt thành xấu, xấu thành rất xấu, rồi nói tôi chẳng ra gì khi có tất cả mọi người ở đó, hay chửi tôi khi kô có ai ví dụ như :tôi đang nấu cơm trong bếp thì đi qua đi lại chửi đổng này kia. Tôi cũng nhịn hết chỉ nói với chồng nhưng thực ra chồng kô thông cảm cho còn bảo là chuyện chẳng có gì! Thôi thì mọi người bảo nhất giả nhất phận, cũng chẳng ở chung nên tôi cũng bức xúc vẫn nhịn nhưng nếu chỉ dừng ở đấy thì tôi cũng kô phải suy nghĩ nhiều.


Chị ấy hay gây sự làm loạn cả nhà lên mà toàn kéo tôi vào chuyện mặc dù tôi chẳng làm gì quá cả..... nếu chỉ gây chuyện với tôi thì còn đỡ đằng này toàn kéo tôi vào cả gia đình làm gia đình ai cũng biết là chị ấy sai nhưng lại khó chiụ với tôi vì cho rằng từ khi tôi về làm gia đình loạn lên.


Bố mẹ tôi miệng thì cứ nói là chị ấy hư, kô đúng nhưng mà lại rất nghe lời chị ấy, chị ấy bịa đặt gì cũng nói tôi, rồi chị ấy nói tôi thế này thế nọ thì cũng nói tôi, Thế nghĩa là sao? biết con gái mình như vậy mà cứ cái gì chị ấy nói xấu tôi cũng nói tôi, đâu có phải chuyện nào cũng đúng mà đa phần là bịa đặt , đơm chuyện mà ra. Bố mẹ tôi luôn nói chị ấy sai trước mặt mọi người khi có tôi và chồng tôi nhưng mà khi có một mình tôi lại chỉ trich rằng cũng do tôi là nhiều nên tôi rất uất ức.


Về phía tôi thì tôi kô hề gây sự với chị ấy, hầu như tôi trách va chạm với chị để được yên ổn nhưng sao muốn yên ổn mà khó quá. Tôi luôn muốn hét lên rằng tại sao lại cứ kéo tôi vào mọi chuyện, tại sao lại muốn tôi khổ sở thì mới hả lòng, mà bao nhiêu phiền phức chị ấy gây ra cho tôi kô đủ hay sao ? chị vẫn chưa vừa lòng àh? Tại sao và tai sao........... Có lúc ăn cơm có cả gia đình mà tôi kô núôt cơm nổi, nước mắt cứ chảy ra ( mặc dù tự bảo là hãy bình tĩnh, kô đáng, chẳng nên quan tâm ) vì bị chị chồng chửi trong bữa ăn( do chị chồng về ăn kô báo trước nên em kô nấu cơm chị ấy nên chị ấy chửi ) cả họ hàng nhà chồng ở đấy mà cứ mặc để chị ấy chửi tôi. ( chồng tôi kô có ở nhà)


Vợ chồng chúng tôi bị rất nhiều ảnh hưởng từ chị chồng và nhà chồng. Chồng tôi thì hiền lành, thương chị , có hiếu với bố mẹ nên kô làm được gì nếu có chuyện gì thì tôi cũng đàng phải chịu uất ức, thiệt thòi thôi. Tôi vẫn biết vậy nên muốn yên thân nên đâu có muốn gây sự với ai phía nhà chồng đâu. Nhưng cứ mãi rồi nó cũng hằn vào đâu tôi, nó là lỗi ám ảnh, niềm uất ức đến nghẹn ngào một phần vì chị chồng thì như thế, bố mẹ chồng thì sống 2 mặt quá, lại cứ hay nghe người này người khác cùng chồng tôi kô thể chia sẻ với tôi.


Về bố mẹ chồng tôi thì tôi buồn lắm nhưng nói cũng ít người hiểu được chỉ có ở trong hoàn cảnh mới biết. Tôi chỉ nói sơ sơ như thế này: mẹ chồng tôi thương con trai, con gái nên chẳng thương được tôi vì con gái bà ghét tôi như thế cơ mà, bà thì khéo với mọi người nhưng mà sao với tôi bà lại nói nhiều câu sốc lắm: ví dụ: có 2 mẹ con thì bảo người này người kia bảo: mày kô sứng đáng làm con dâu nhà này, mày lừa con trai tao ( mà ý là em trẻ nên dùng nhan sắc lừa chồng em, chúng em đến với nhau hoàn toàn là vì tình yêu), Mày ngu, kô có học nên kô biết cư sử cho chị chồng nó yêu....., luôn so sánh em với con dâu bạn mẹ rồi còn bảo " nếu chồng em mà lấy đứa này đứa kia thì nó sướng....vv....v đi lấy đứa rõ xa ", rồi nhà em kô môn đăng hộ đối ( mà trước mặt đông người thì lại bảo là nhà em cũng nề nếp, gia giáo...vv..v) nhà bà là ai cũng có học, có chức quyền...v...v. nói chung là lúc nào cũng làm em tê tái nhưng em cũng chỉ để trong lòng chưa một lần cãi lại mẹ và chị tôi.


Có một chuyên tế nhị là thế này: Lúc bố chồng tôi bị ốm thì chồng tôi lại đi công tác xa nên chỉ có tôi và người nhà anh ấy chăm sóc ở bệnh viện, nhưng tôi thật sự chán nhà chồng tôi từ đây. Kô có mặt chồng tôi đồng nghĩa với việc tôi bị đối xử lạnh nhạt như người ngoài nhưng lại luôn luôn đòi hỏi tôi phải chăm sóc, phải làm nghĩa vụ con dâu, có buồn quá vì bị đối xử mà tôi ít đến thì thày nào cũng bị nói. Tôi cũng chẳng phải là kô muốn quan tâm đến bố chồng mà tôi cảm thấy quá tủi hổ. Mọi người đi ăn nhà hành thì nói tế nhị đuổi tôi về để mọi người đi thôi vì chị chồng tôi kô thích tôi mà. Kô có việc gì thì tôi có mặt ở đó cũng như kô, chẳng ai thèm quan tâm , hỏi han, vì thấy chị chồng và bố mẹ chồng coi thường tôi nên những người khác cũng hùa theo để lấy lòng. Thế nhưng chồng tôi kô hiểu lại còn cho nói là " Bố tôi bị bệnh là vì cô" Em choáng váng kinh khủng lúc đấy chỉ muốn bỏ hết tất cả nhà chồng đã thế chồng còn như thế thì còn thiết gì nữa. Nói thật bố chồng em bị bệnh là do nhiều nguyên nhân nhưng chẳng nguyên nhân nào liên quan đến em cả ( em khẳng định) Bệnh người già thì ai cũgn có thể bị mà.


Do chồng em là người tốt lại rất yêu thương em nên em lại thôi mặc dù người lúc nào cũng uất ức.


Giờ em đã yên ổn ở một nơi xa nhà chồng, em muốn quên đi tất cả để chuẩn bị đón em be của em, rồi cùng sống hạnh phúc bên chồng mà sao trogn lòng em luôn bị ám ảnh chuyện nhà chồng.


Có những đêm trong giấc mơ mà em cũng khóc nứa nở, khi ở nhà một mình em cũng nghĩ đến và cảm thấy uất ức đến khó thở cứ 2 đến 3 ngày là em lại bị như thế, em kô thể thoát ra được. Em sợ em cứ thế này ảnh hưởng đến em bé và tự làm khổ mình mà thôi, nhưng sao khó quá em phải làm sao đây?


Tâm sự với chồng thì kô được rồi, chồng em cứ nhắc đến chuyện đến nhà chồng là ko nghe, nói chung là bênh nhà mình lắm mặc dù rất yêu vợ.


Em cảm thấy em bị như thế này phần nhiều là do uất ức mà lên, em có dấu hiệu của bệnh " ngoại tâm thu" tim lúc đạp nhanh, lúc hụt hơi, mệt mỏi, khó thở , nghĩ đến chuyện kia là em kô thể ngừng khóc được.


CHuyện nữa là: chồng em là con trưởng chắc phải ở chung với ông bà rồi nhưng cứ nghĩ đến đó là em sợ, sợ đến lỗi tâm tư kô thể nào yên, lúc nào cũng nghĩ. Bố mẹ chôngf em thì bảo chỉ ở với vợ chồng em, rồi luôn luôn ra sức ép để bọn em về sống cùng ông bà. Em thương chồng em quá! Khó xử, chịu nhiều sức ép, bố mẹ chồng em nói " Nếu mày kô thích ở cùng bố mẹ thì để bố mẹ ra nhà dưỡng lão ở vây ( nói khích thôi ạ). Rồi lại kể đứa con nhà bà này mất dậy, láo để bố mẹ ra nhà dưỡng lão. Em thì nghĩ cách nào cũng kô ổn ạ,ở cùng thì chắc chúng em chia tay mất kô thì có ngày nào đó em phát điên, em nổi dậy thì cũng hỏng em sợ lắm rùi. Nhưng kô ở cùng thì thương chồng bị sức ép, chồng em lại thương bố mẹ nên hay nghĩ lắm.


Trời ơi sống trên đời đã khó mà còn..................


Các chị ơi hãy khuyên em nên làm thế nào để quên để sống vui vẻ kô chịu một ám ảnh vô hình kia nữa? ( Xin mọi người đừng bàn tán nhiều về nhà chồng em hay chồng em, em chỉ muốn tìm ra cách giải quyết thôi.)