Chào cả nhà. Em mới lấy chồng được 2 tháng. 2 tháng đó là 2 tháng em như ở trong địa ngục. Em chả biết có BMC nào khó tính và soi mói như bố mẹ chồng em ko nữa nhưng em hết chịu nổi rồi. Em luôn bị stress nặng, người gầy rộc đi, ăn ko ngon ngủ ko yên nữa. Em có nói với chồng em là nếu anh thương vợ thì chúng ra hãy xin ra ở riêng chứ cứ thế này em sẽ chết dần chết mòn mất. Nhưng vấn đề là nói thế nào để BMC đồng ý cho chúng em ra ở riêng đây? Các chị giúp em mơi, cho em lời khuuyên đi...


Em xin nêu kể ra chuyện em với BMC (nói chung là em chỉ kể 1 chút thôi chứ kể hết chắc viết vài trang giấy): BC là người cổ hủ, nói lắm. Động chút là nói mà với em thì tất cả những gì em làm đều sai còn ông thì đúng. Em cứ nói 1 kiểu thì ông lại nghĩ sang phương hướng sai rồi quy ra kết tội em. Em vừa chân ướt chân giáo về nhà đó được tròn 1 tháng thì ông gọi vợ chồng em xuống ngồi và kể tội em. bảo em là về dc 1 tháng mà làm ông bà buồn bao nhiêu.


Nào là hồi trước khi cưới bảo em là chuyển hộ khẩu về HN đi thì em bảo để chuyển sau vì đợt đó chuẩn bị cưới nên ko có thời gian thì ông lại nghĩ là em ko chắc chắn ở nhà ông nên ko muốn chuyển, rồi quay ra bảo là bao nhiêu người muốn chuyển hộ khẩu HN mà chả được mà em lại cãi lại, lại coi thường... nói em chả ra sao.


Và cũng đợt đó ông bảo là nhà ông sắp làm lễ giải hạn nên sẽ giải hạn cả cho em vì trước sau em cũng về làm con dâu. Thế em hỏi ông ý là: con tưởng ai sao xấu mới phải giải hạn ạ thế là ông ấy quy cho em tội hỗn láo, dám cãi lại BC, ông có ý tốt cho em mà em ko biết điều lại còn cãi lại. Em thật sốc khi nghe chuyện này, em bảo đó chỉ là câu hỏi bình thường thôi sao bố lại nghĩ là con cãi lại. Thì ông cho rằng như thế là láo, là cãi lại.


Ở nhà chồng có nuôi 1 con chó đặt tên nó là Gấu, ông bảo nhà ông ko có con gái mà nó ở với cả nhà bao năm nay rồi nên cả nhà quý nó coi nó như con gái trong nhà nên em về thì cũng hãy quý lấy nó. Em nghe thế bảo chắc ông ấy cưng nó lắm đây. Một hôm em và BC ăn cơm cuối cùng, ăn xong em dọn bát đi rửa. Ông vẫn đang ngồi cùng em trên bàn ăn, em nghĩ cũng như ở nhà em bố em ăn xong thì cho chó ăn thế là em buột miệng ra (giờ nghĩ lại thấy ngu thế chứ) em bảo là bố cho Gấu ăn hộ con mới nhé, ối giời ơi, chưa cái dại nào bằng cái dại nào. Ông ầm lên bảo em là dám sai BC cho chó ăn, coi BC ko ra gì...một bài học quý giá em hãi đến cuối đời mất.


Chuyện ông chê em nấu cơm khô, nào canh nhạt, nào là tự ý sáng tác nấu nướng ko hỏi ý kiến, nào là ko khéo léo. Nhưng ngay hôm nấu thì vẫn ăn ko nói gì đâu rồi để lâu lâu mới nói. Nào là con dâu thì sáng ra phải dậy sớm có gì thì làm, 2 vợ chồng cứ nằm ườn ra với nhau (nghe cú ko chịu dc). Em đi làm cả ngày, trưa ko dc ngủ, tối ngủ muộn nhưng cũng cố gắng dậy 6h30 để xem cơm nước buổi sáng cho cả nhà. Nhưng ông bắt em phải dậy trước ông bà. Ông bảo ai đời con dâu họa lắm mới thấy dậy trước BMC còn lại nằm ườn ra ngủ. Mà dậy thì có làm gì đâu. Mọi việc thu dọn dẹp nhà cửa bao giờ em cũng làm buổi tối rồi, mà 7h30 em mới đi làm. Thế là em ngày nào cũng 6h kém dậy lượn 1 vòng cho BMC biết là dậy rồi, sau đó lại nên nằm tiếp.


Lại chuyện hàng xóm nhà ông ý, ông ý bảo gặp ai trong khu thì phải chào hỏi người ta. Em chào bé họ gật đầu thôi chứ ko nói nhưng ông bà ở đó ko nghe thấy nên bảo em là khinh người ko chào người ta, em có giải thích là con chào rồi và người ta gật đầu rồi thì bảo là ông bà chưa nghe thấy.


Chuyện mặc của em cũng nói. Em đi làm mặc váy thì bảo là kệch cỡm mặc dù em toàn mặc váy công sở thôi. Bắt em đến văn phòng rồi thay. Em khoác cái áo chống nắng, chống bụi vào thì bảo em là giả nghèo giả khổ, ngày nào cũng mặc 1 cái áo nhăn nhúm trông như con mẹ ăn mày. Em có giải thích chỉ là cái áo chống bụi thôi rồi đến cơ quan con sẽ bỏ ra nhưng bảo ko dc mặc thế, ra đường phải biết ăn diện. Ôi em bó tay, thế là em đành ngày nào cũng đi xa nhà 500m dừng lại mới dám khoác áo vào và về thì cách nhà 500m cởi ra bỏ cốp xe.


Mới về dc mấy ngày ngồi ăn cơm, em có chan canh nhưng tay vẫn cầm đũa(lẽ ra phải bỏ xuống cho khỏi vướng) thì bảo em là: ăn uống phải đoàng hoàng, ko đi đâu mà vội. ăn như thế là ăn tục, ko lịhh sự. Trời ạ, em tái hết mặt vào, ở nhà bố mẹ em chưa bao giờ nói em đến 1lời nặng nề như thế.


Từ trước tới giờ bạn bè em cứ bảo rằng chắc chỉ em mới ở dc với BMC vì em nhu mì, hiền lành. Em đi làm dc gần 5 năm và đang làm cho 1 công ty nước ngoài, công việc và thu nhập ổn đinh (có thể nói là hơn chồng em). Ở nhà em luôn được mọi người quý mến, họ hàng nhà em chưa phàn nàn về em 1 điều gì từ chuyện nấu ăn đến cách ăn nói, đối xử. Mấy năm em đi ở trọ với bạn bè đều được mọi người khen và tin tưởng, đi học hay đi làm em cũng chưa bao giờ mâu thuẫn với ai. Nhưng trong mắt BMC em luôn là người sai, em luôn bị vặn vẹo, luôn bị ông bà dành cho những lời nghe chói tai hay là hắt nước vào mặt ấy. Thực sự em chưa bao giờ bị ai nói như thế nên em bị stress, luôn ấm ức. Nhưng em ko dám thể hiện trước mặt, đi làm về miệng vẫn phải cười nói, mồm vẫn phải cố gắng chào thật to. Vẫn phải thể hiện là quan tâm đến BMC. Nhưng sau đó thì hàng đêm ngẫm nghĩ lại rồi rơi nước mắt, nghĩ tủi thân vì bao nhiêu cố gắng của mình đều trở thành vô nghĩa.


Phải nói thêm rằng ông ấy luôn nghĩ mình là nhất trong nhà nên chồng em cũng ko dám cãi lại ông ấy, có bênh em cũng chỉ 1 phần nào đó thôi rồi chỉ biết an ủi và bảo em cố gắng thôi. Nghĩ đi nghĩ lại và lo cho sức khỏe của bản thân, lo cho tương lai của chúng em, dù em có nhu mì đến đâu em cũng sẽ ko thể chịu nổi những lời nói cay độc, chọc ngoáy đó. Nên em bảo chồng là để giữ hp cho chúng ta thì nên xin ra ở riêng để giải tỏa cho cả 2 phía vì em biết ông bà tức em, mắng em thì trong lòng ông bà cũng chẳng xung sướng gì.


Lúc mới về ông bà cũng bảo là nếu ăn chung ko thích thì bảo ông bà cho ăn riêng nhưng ko nói là cho ở riêng. Nhà em đang có 3 phòng ngủ, 1 phòng ông bà, 1 phòng vợ chồng em và tầng trên vừa thờ, vừa thằng em trai ngủ. Nhưng cũng có 1 nhà cấp 4 đang cho thuê. Ý ông ấy là muốn chúng em ở đến khi nào thằng em nó lấy vợ để cả 2 nàng dâu ở với nhau 1 thời gian rồi sau đó tách ai ra thì tách. Nhưng em chịu hết nổi rồi, em ko thể chờ đến ngày đó dc. Xin cả nhà cho em lời khuyên để vợ chồng em nói khéo thế nào cho ông bà đồng ý để chúng em ra ở riêng. Đi trọ thì tuyệt đối ko dc rồi vì sẽ mang tiếng sau này, em ko muốn chồng em phải khó xử.


Em mượn nick name này của chị ở cty để xin lời khuyên của mọi người. Các chị có gia đình lâu rồi, sống với BMC lâu rồi có nhiều kinh nghiệm cho em lời khuyên mới, em đang rất rối, ko biết nên sống hay ly hôn nữa. NHiều khi em nghĩ tại sao em đang sướng thế mà tự nhiên em lại khổ thế, hầu hạ người ta rồi vẫn còn bị mắng xơi xơi vào mặt. Nhiều lúc em nghĩ đến phương án bỏ về nhưng chồng em ko có tội gì, anh ấy rất tốt với em.