Những ngày tháng ham chơi tôi để gia đình vợ con khổ quá nhiều. Chuyện thật đời tôi
Tôi không biết phải diễn tả sao cho hết. Tôi là người học dốt văn viết những dòng này ra đây xin mọi người đừng cười. Tôi lấy vợ được 5 năm. Trong 5 năm qua tôi để gia đình vợ con khổ quá nhiều.
Lúc mới lấy vợ vì bản tính vẫn ham chơi không nghĩ cho gia đình. Vợ tôi sinh con đầu do đẻ non cháu được 10 ngày thì ra đi. Tôi cũng buồn nhưng chỉ một thời gian sau là tôi đã quên đi chuyện đó. Tôi vẫn vậy không quan tâm đến gia đình.
Một thời gian sau vợ tôi sinh cháu rồi về ngoại ở để tiên việc chăm sóc vì con tôi đẻ non vợ tôi đi lam xa nhưng lại gần nhà ngoại. Tính tôi ham chơi khi được tự do đã đi quá đà cặp kè với một em. Khi bị gia đình vợ con biết chuyện tôi đã cắt đứt mối quan hệ đó và xin gia đình vợ con tha thứ. Gia đình vợ con tha thứ bỏ qua chuyện đó nhưng trong thời gian chơi bời đó tôi đã nợ lần rất nhiều nhung không nói vói gia đình vì tôi sợ mọi người sẽ không tha thứ cho tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để làm trả nợ nhưng vì vay lãi cao tôi làm cách nào cũng không lại mà còn nợ thêm.
Sinh con thứ 2 được vài tháng thì tôi không thể có khả năng để trả tiền lãi cho những khoản nợ đó. Tôi trốn đi một thời gian để lại cho gia đình khoản nợ đó. Vì bố mẹ thương tôi lên đã cố vay mượn trả giúp tôi. Vì khoản nợ quá lớn tôi không nói hết cho gia đình mà vẫn âm thầm tiếp tục trả nợ lãi. Nhung đúng là nợ lãi cao dù tôi có cố gắng làm cật lực cũng không lại được và đến bây giờ mới chỉ sau 1 năm khi gia đình trả nợ cho tôi tôi lại mang về một khoản nợ mới.
Trong 1 năm qua vì công việc không ổn định tôi hay ở nhà trông con. Những ngày đó tôi mới thấm thía được vợ con đáng quý thế nào với tôi. Tôi xin đi làm trở lại nhưng hàng ngày bọn xã hội đen hết tìm đến nhà lại tìm đến cơ quan đòi rồi đánh đập tôi nhục nhã vô cùng.
Ngày đi làm tối đi lang thang muộn mới dán về nhà vì về tôi sợ phải đối diện với gia đình vợ con. Tôi muốn thay đổi muốn sửa chữa những lỗi lầm của tôi gây ra chỉ mong được về nhà chăm vợ con và bố mẹ già. Tôi có lỗi nhiều quá chắc gia đình sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa.
Tôi viết những dòng này mong các bạn chỉ cho tôi cách nào để tôi sống lại làm người bình thường với gia đình mà có lẽ nhiều người đang mơ ước nhưng tôi lại tự tay phá hủy.
Cảm ơn các bạn. Đây là chuyện thật đời tôi hiện tại tôi không biết làm thế nào mong các bạn tư vấn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mình trách bạn mình chứ đâu trách chủ xưởng. Ai giúp mình thì mình biết chứ bạn đọc mà không...