Tính đến thời điểm này thì vợ chồng tôi cưới nhau được gần 7 năm, có 2 con đủ nếp, đủ tẻ. Đứa lớn gần 6 tuổi còn đứa bé hơn 1 tuổi. Nói chung đến giai đoạn này của hôn nhân thì chúng tôi cũng tự tin vì đã trải qua những giai đoạn gọi là "thoái trào" của hôn nhân rồi. Ai cũng bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu vì khi yêu là trăng mật nhưng kết hôn xong thì sẽ "vỡ mật". Cứ chiêm nghiệm từ vợ chồng tôi thì thấy. Yêu nhau cũng ngọt ngào như socola vậy nhưng khi cưới về được 1 thời gian thì tôi và chồng đều cảm thấy đối phương đều có những tật xấu khó chấp nhận.
Có thời gian chúng tôi đã từng nghĩ đến li hôn. Nếu ai đã từng trải qua giai đoạn này rồi lúc quay nhìn lại thì sẽ thấy đó là điều hết sức bình thường. Nhưng vượt qua được giai đoạn đó rồi thì mọi thứ lại trở lên dễ chấp nhận hơn. Giai đoạn khó khăn thứ 2 là sau khi sinh con. Ở giai đoạn này chủ yếu là sự căng thẳng mệt mỏi đến từ người vợ. Vì phải chăm con, phải lo cho con nên mình lúc nào cũng cáu gắt với chồng thành ra sức chịu đựng của anh cũng thành quá tải.
Anh giận ngược vợ, 2 vợ chồng lại chiến tranh lạnh nhưng bây giờ suy nghĩ không còn bồng bột nữa vì đã là bố, mẹ của trẻ con rồi. Qua được 2 giai đoạn đó thì đã khoảng 7 năm. 7 năm rồi mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó nên sẽ lại cảm thấy dễ chịu và có thời gian dành cho nhau nhiều hơn. Như vợ chồng tôi, thời gian này tình cảm đi lên lắm.

