Thực sự là mình ko hiểu là mình có sai lầm gì và suy nghĩ khác mọi người không, nhưng sau khi kết hôn gần 5 năm mình cảm thấy trên đời này chẳng có cái gọi là Tình yêu (kiểu soul mates) như mô tả trong văn học, phim ảnh,... đó là sự say mê, làm mọi thứ để người mình yêu hạnh phúc, hy sinh tất cả,... mình cũng hoang mang, hay tại mình không biết yêu (or chưa yêu ai, kể cả chồng mình???)


Ví dụ minh họa: Mình không có cảm giác gì thương nhớ, yêu mến khi gặp lại ex BF trước đây, không thấy tiếc nuối vì không cưới được chàng, hoặc chẳng nghĩ mình lấy chàng sẽ hạnh phúc... Thêm vào đó, đối với đồng chí chồng bây giờ, mình có cảm giác thỏa hiệp để sống chung, ko muốn thiệt thòi gì, hy sinh gì cho đồng chí ấy cả (thật ra nhiều lúc còn tức tối khi thấy đồng chí ấy cứ đòi hỏi mình hy sinh, nhẫn nhịn,... còn chẳng để ý đến nhu cầu, suy nghĩ, mong muốn của mình ...). Trong công việc, cũng gặp rất nhiều đồng chí men, nhưng cũng chẳng có cảm giác muốn ngoại tình or cảm mến quá mức...


Nhiều lúc nghĩ, hay mình vô (lãnh) cảm rồi nhỉ? Và thực sự không hiểu sao lại vậy? Từ trước tới giờ mình vẫn xúc động khi nhìn thấy tình cảm mà phim và truyện hay gọi là "tình yêu" cơ mà??? Ngày xưa hay mơ mộng kiểu thèm có người yêu mình như Rhett yêu Scarlet, hay gần đây xem 2 em ma cà rồng trong Twighlight yêu nhau vẫn lạnh xương sống (vì xúc động) nhỉ??? Chẳng hiểu có ai thấy yêu chồng, hoặc yêu ai... như kiểu như vậy không?? Hay tại cuộc sống thực tế trần trụi quá, tình yêu cũng phải điều chỉnh cho phù hợp hoàn cảnh nhỉ???