Bảo Trân đang còn mơ màng trong giấc ngủ vì hôm nay là thứ 7 không phải đi làm nên cô cho phép mình được ngủ thỏa thích, bỗng điện thoại vang lên cắt đứt giấc mơ đang ngọt ngào của nàng.
- Alo , Trân mai Trân rảnh không? chở Hân xuống Đồng Nai lấy thuốc được không? Mai chồng Hân đi làm nên không có ai chở đi mà Hân không có bằng lái nên không dám đi môt mình.
- Ừ được, mai Trân rảnh để Trân chở Hân đi , vậy mai mấy giờ đi vậy?
- Khoảng 6 giờ nha đi sớm cho mát.
- Vậy 6 giờ Trân qua chở Hân đi.
- Cám ơn Trân nhiều nha!
Vẫn luôn là như thế Bảo Trân chưa bao giờ từ chối bất cứ lời đề nghị giúp đỡ bào từ Gia hân.
Gia Hân và Bảo Trân là bạn thân từ bé, nhà cạnh nhau tại vùng quê ở Lâm Đồng lớn lên cùng nhau đi học nên lúc nào hai đứa cũng như hình với bóng. Học xong cấp 3, Hai đứa cùng ấp ủ giấc mơ lớn: thi Đại học và lập nghiệp tại TP. HCM.
Tuy bạn thân nhưng mỗi người lại mang một nét tính cách đặc trưng khác nhau.
Bảo Trân là một cô nàng cá tính, năng động không bao giờ chịu ngồi yên lấy một phút, rảnh rỗi là nghĩ việc ra làm Bảo Trân thích làm những đồ handmade như lọ đựng bút từ chai nhựa, khung hình từ giấy báo cũ…, hay ngoài thời gian học và phụ mẹ việc nhà Trân còn đi bắt những con bướm đủ màu sắc khác nhau ở ngoài vườn vào ép khô thành bộ sư tập cực đẹp. Tuy sôi nổi nhưng Bảo trân lại cực kỳ tình cảm và ấm áp, luôn suy nghĩ cho người khác tính cách này cũng do Bảo Trân là con cả trong gia đình.
Gia Hân lại HâHluôn nhẹ nhàng tính cách trầm lặng hơn Bảo Trân, vì nhà nghèo nên ngoài thời gian học bài Gia Hân phải phụ ba mẹ việc vườn rồi việc nhà, những lúc nhà không có việc gì là chạy tót qua nhà Bảo Trân nhờ Trân chỉ cho làm đồ chơi. Có lẽ vì trầm lặng mà Gia Hân nghĩ cho bản thân nhiều hơn, lo cho hạnh phúc của bản thân nhiều hơn.
Dường như cũng bởi do tính cách khác nhau ấy mà hai nàng chơi thân với nhau, vì bù trừ cho nhau mỗi người giúp người kia tiết chế lại tính cách của mình, chính vì thế hai nàng đi đâu cũng được mọi người quý mến.
Sau thời gian vất vả khổ luyện Gia Hân đậu vào trường Đại Học Sư Phạm thỏa ước mơ trở thành cô giáo khi còn tấm bé của nàng. Còn Bảo Trân đậu chuyên ngành Maketing thuộc trường Đại Học Tài Chính - Maketing.
Ra trường Gia Hân xin vào một trường cấp Ba tại Quận Gò Vấp giảng dạy. Còn Bảo Trân xin vào một công ty Truyền Thông của nước ngoài.
Năm nay cả hai nàng đều bước qua tuổi 27. Bảo Trân thì vẫn một mình mặc dù cũng đã trải qua vài mối tình nhưng nàng lại chẳng đến được với ai, Theo lời nàng nói thì “ Không ai hiểu Trân cả” . Gia Hân đã lập gia đình với một anh chàng làm kỹ thuật sau một thời gian tìm hiểu và yêu nhau, hai người sống với nhau rất hạnh phúc tuy vậy đã cưới nhau gần 3 năm rồi mà hai người vẫn chưa có con. Nhờ một người chị em ở Đồng Nai giới thiệu có thầy thuốc chữa hiếm muộn rất giỏi, nên Gia Hân xuống lấy thuốc về uống. hàng tháng phải chạy hơn 100 cây số để lấy thuốc, ngày mai Chồng Gia Hân phải đi làm nên cô nhờ Bảo Trân chở đi.
Sáng hôm sau Bảo Trân dậy từ sớm qua nhà Gia Hân chở Gia Hân đi xuống Đồng Nai, Trời sáng Chủ Nhật trong xanh hai nàng vừa đi vừa líu lo như đôi chim sẻ, hết chuyện này đến chuyện khác từ chuyện cậu học trò quậy phá nhờ Gia hân mà thành học sinh giỏi, chuyện Bảo Trân bị anh chàng quay phim theo tán tỉnh, cứ thế cứ thế những câu chuyện tiếp nối nhau chẳng mấy chốc đoạn đường 100 cây số như ngắn lại. Hai nàng đến được nơi lấy thuốc cũng là 11 giờ trưa, lấy xong Gia Hân nói ghé vào thăm Cô của Gia Hân cũng ở gần đó, Bảo Trân vui vẻ đồng ý.
Nhà Cô của Gia Hân ở một khu cực kỳ yên tĩnh nằm ở ngoại ô TP. Biên Hòa, căn nhà màu trắng xinh xắn đằng sau là một trang trại được nuôi theo mô hinh VAC rộng hàng ngàn mét vuông rất đẹp với khu nuôi gia súc, gia cầm, khu trồng rau và cây ăn trái, Bên cạnh ao nuôi cá trên góc ao hoa sen nở lay nhẹ trong gió làm cho bức tranh ấy càng thêm nhiều màu sắc và nên thơ, Bảo Trân hét toáng khi được nhìn khung cảnh ấy, khung cảnh khiến cô dâng trào cảm giác nhớ nhà, nhớ ba mẹ và dường như trong niềm xúc động đó có giọt nước mắt đọng trên mi.
Nghe thấy có tiếng người Cô của Gia Hân đang ở trong nhà liền chạy ra nhìn thấy Gia Hân tay bắt mặt mừng vì cô cháu đã lâu không gặp nhau.
- Cô Nga đây là Bảo Trân bạn thân của con hôm nay chồng con đi làm nên nhờ cậu ấy chở đi.
- Con chào cô.
Cô Nga nhìn Bảo Trân một lượt rồi nhoẻn miệng cười: Ôi cô bé xinh xắn quá, vào nhà uống nước cho mát đã các con.
- Dạ chúng con cám ơn Cô.
Không khí của miền ngoại ô thật thích, tuy đang là giữa trưa nhưng trời không nắng ghắt, có những cơn gió thay nhau thổi qua khiến những con người đang nhớ nhà như Bảo Trân cảm thấy nao lòng.
- Hai đứa ăn gì chưa? Chờ xíu Chú với các em đi làm, đi học thêm về rồi ăn cùng cho vui nhé!
- Gia Hân ngại ngùng đáp: Phiền Cô quá bọn con tới không báo trước.
- Không sao hôm nay cô nấu nhiều cơm lắm, cứ thoải mái đừng ngại nha!
- Bảo Trân đang đói bụng nghe nói được ăn cơm thì mừng rỡ ra mặt luôn: Dạ bọn con cám ơn Cô! Vậy Cô có cần bọn con giúp gì không ạ?
- À không Cô làm xong rồi hai đứa ngồi nghỉ ngơi uống nước đi cho đỡ mệt, khoảng 15 phút nữa là mọi người về rồi.
- Vậy con xin phép được đi dạo xung quanh một chút nhé!
- Ừ con cứ thoải mái nha!
- Trân đi đi, Hân ở lại nói chuyện với Cô Nga một chút.
- Ừ vậy nha, Trân ra vườn xem , có gì gọi Trân nha!
Trân cảm thấy thích thù với khung cảnh ở đây, cô chạy lăng xăng coi chỗ này, coi chỗ kia, hết chạy đến xem bầy heo xinh xắn đang tranh nhau bú mẹ, lại chạy qua nhìn lũ vịt đang nhao nhao lặn đưới bể nhỏ, rồi lại nhanh chân chạy qua vườn rau xanh mướt, toàn là những loại rau Trân thích ăn.
Đi một hồi cô lại ngồi lên chiếc võng được bắc qua 2 cây dừa cạnh ờ ao, khung cảnh nên thơ gió lay nhẹ khiến Trân nhớ về ngày xưa. Miên man suy nghĩ không biết Trân đã thiếp đi từ lúc nào chắc cũng do phải chở hân cả đoạn đường dài khiến Trân mệt. và cũng không biết trong khoảnh khắc đó có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cô không rời.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Trân ơi vô ăn cơm
Nge tiếng Hân gọi Bảo Trân giật mình: ôi mình ngủ được bao lâu rồi vậy nhỉ?
Khi vô tới nhà...