E mới cưới được hơn 2 tháng và hiện nay đang có thai 5w roi. Trong thời gian này đúng ra e phải được hưởng hp trọn vẹn nhất nhưng không phải thế. trước khi cưới e mới biết được chồng e có mối quan hệ yêu đương với một người ở gần đơn vị của a trong suốt 3 năm công tác, e cũng buồn và suy nghĩ nhiều về chuyện này nhưng vì ngày cưới sắp đến gần nên e tự an ủi ban thân là a ấy yêu e thì mới hỏi cưới e, với lại đàn ông đi làm xa thì chuyện đó cũng không có gì phải suy nghĩ. cưới được hơn 1 tuần thì e thấy cuộc sống rất tẻ nhạt, là vợ mới nhưng e chẳng nhận được sự quan tâm chăm sóc nào từ chồng cả, lúc nào cũng hờ hững ko nói chuyện mà toàn e chủ động nc nhưng a cũng chỉ trả lời qua loa rồi đi ra chỗ khác. sau một lần 2 đúa ngồi nc thì a có nói là không yêu e, sống với e a thấy không hợp và không vui khi ở bên cạnh e. e có hỏi a là sao không yêu mà còn hỏi cưới.... để rồi nhận được câu trả lời là nông nổi, suy nghĩ chưa chín chắn. 28 tuổi mà vẫn còn nông nổi nhu thế này hả các c??? e chẳng biết phải làm sao? cứ tính là bỏ nhưng còn gd? nhà e ở quê nên cũng còn cổ hủ. sau khi nói không yêu e được vài hôm thì a có noi la 2 đứa làm lại từ đầu a sẽ cố yêu thương e nhiều hơn. nói là yêu thương nhiều hơn nhưng cũng chỉ được có 1 tuần rồi a tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt với e hơn. e cư tìm hiểu sao a lại như thế, xem lại bản thân xem e đã có lỗi gì với a với gd a không? có 2 vc ở trong căn nhà rộng mênh mông mà chẳng ai nói với ai 1 câu, cứ như e không tồn tại. đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa e đã nc với bố mẹ hai bên và nói ra quyết định chia tay nhưng đúng lúc ấy thì e biết mình có thai. Bố mẹ cứ đong viên tính a ấy thế, vơí lại cho a thêm 1 thời gian nưa, rồi bây giờ có con rồi thì a sẽ thay đổi. e cũng đã hy vọng khi biết e có thai a sẽ khác đi, chưa 1 lần a hỏi xem e với đưa be trong bụng ntn, vẫn sống với e theo kiểu vô hình thế. e buồn và tủi thân nhiều lắm, cũng là con người vơi nhau không co tình thì cũng phải có nghĩa, đằng này a cạn hết tình nghĩa với e. e chủ động gần gũi, chủ động nhận lỗi [ mặc dù e chẳng biết e sai ở đâu] nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. thời gian này a luôn cố tình ở trong phòng làm việc và ngủ luôn ở trên đấy. hôm trước e có nói là giờ chồng ngủ ở đâu e sẽ ngủ ở đấy chứ e không ngủ 1 mình, e cảm thấy mình như đã đánh mất dần hết lòng tự trọng rồi, e lên phòng a thì a đuổi e xuống e không xuống thi a xách máy tính xuống dưới nhà, khi e về phòng thì a ngồi thêm 1 lúc rồi lại lên tầng đóng cửa phòng bỏ lại e 1 mình. e chẳng thể khóc được, cứ suốt ngày nghĩ quẩn, đến mức bị suy nhược cơ thể và giờ e đang có dấu hiệu dọa xảy thai. đến nước này thì e chăng muốn cố gắng nữa, e nói với chồng là viết đơn đi e ký. e làm thế có đúng không các c??? hơn 1 tháng qua e sống vì con, giờ con cũng muốn bỏ e mà đi thế thì e làm gì còn lý do nào để sống ở đây nưa........