Ngay từ lúc em chưa sinh ra, bố em đã có người khác. Mẹ em đi đẻ 1 mình, nhưng lúc đó mẹ em chỉ nghĩ bố em vô tâm chứ chưa biết về sự tồn tại của sóng gió sắp tới kia. Mẹ vất vả nuôi mấy chị em em giữa cái gia đình nhà chồng lúc nào cũng chỉ có tiền và tiền. Ai cũng đánh mẹ em. Ai cũng chửi mẹ em. Ông bà nội tuy rằng quý cháu nhưng đối xử với mẹ em không khác gì con ở, vậy mà bao nhiêu trận đòn sống đi chết lại mà mẹ em vẫn không buông, chỉ vì nghĩ cố giữ cho các con không phải chịu cảnh không bố. Mẹ em đạp xe lọc cọc đi làm một tháng được mấy trăm nghìn, vậy mà bố em đòi mua xe máy để oai với anh em bạn bè, mẹ em cũng cắn răng vay mượn mua cho bố vui. Mẹ em nhẫn nhịn chịu đựng hoài rồi để bị đuổi khỏi nhà với 2 bàn tay trắng và 2 đứa con, cùng 1 ông chồng ham vui hơn ham làm.
Cả nhà em được ra ở riêng. Em nhớ cái năm 9x ấy, đầy người nhà lầu xe hơi rồi, thế mà nhà em ngoài 1 căn nhà cấp 4 ra thì trong chỉ có đúng 1 cái giường gỗ 12 năm tuổi là quà cưới của bố mẹ. Nhà cửa trống huơ, đói rách, nhiều khi mẹ đèo mấy đứa sang nhà ngoại chơi, em có biết được đâu vì nhà hết tiền, mẹ chở sang để ăn nhờ bữa cơm của ông bà. Có lần em họ em có đồ chơi nước ngoài gửi về, nhiều đồ lắm, mẹ nhặt cho em cái kính vạn hoa để trong túi áo mẹ. Lúc đèo về em lần tay vô thấy, em hỏi sao mẹ có, mẹ nói mẹ lấy về cho con chơi. Em ngồi sau mẹ mà khóc. Thật sự em cảm thấy tủi thân, em tức, lỡ em họ em biết nó lại nghĩ em là đứa tắt mắt chứ lúc đó em không nghĩ à mẹ thấy em thèm nên mới đành làm vậy. Hồi ấy em giận mẹ ghê lắm, em không biết mẹ em cũng khóc..
Cả lúc lên trường hay khi đi đâu, em chỉ mặc đồng phục để đến nỗi cái áo nó đen sì vì giặt quá nhiều mà nước lại lắm phèn. Các bạn đến trường thì quần áo trắng tinh, thơm phức, hộp bút xanh đỏ xinh lắm, em chỉ có cái hộp gỗ đựng bút với cái cặp sờn, rồi nhiều khi thấy chúng nó khoe sách truyện mới xanh đỏ nhiều hình nhưng không cho em mượn, em lại chỉ biết khóc tủi, rồi em trốn học, em nói dối mẹ và cô giáo để nghỉ. Lúc phát hiện ra, mẹ dẫn em đến gặp cô rồi xin cho nghỉ hẳn học thêm. Lúc về mẹ em lại khóc. Em lúc bấy giờ mới biết em ngu như thế nào.
Chắc thế hệ 9x như em đều từng chụp ảnh Triển Chiêu với Hoàn Châu cách cách. Mẹ dẫn em ra hiệu MD, chụp cho 1 tấm làm Hoàn Châu môi dầy, sau này mới biết là mẹ làm vậy để em cũng có cái kỷ niệm vì em rất ít ảnh, với cả để em không bị thua với bạn bè.
Có một dạo rộ lên mốt mặc áo đính gấu, trong lớp các bạn có hết chỉ trừ em, lúc ấy em học cấp 2 cũng hiểu chuyện hơn, cũng chẳng dám đòi vì biết nhà nghèo. Mẹ em lúc này làm cũng khá hơn, đã tiết kiệm mua được 1 con xe TQ để đi rồi. Làm thế nào mà mẹ em biết, mẹ dẫn ra chợ tìm cho em, mẹ chọn cho em cái áo khá to để mặc cho lâu, em nhất quyết không mua. Em bảo mẹ là em không cần, mẹ ghé tai em nói "mẹ đủ tiền mà". Câu nói ấy vừa làm em vui mà cũng làm em xót. 280k cái áo khoác ấy, em mặc suốt 4 năm cấp 2, bạn e bảo e ko còn áo nào nữa à thì e chỉ nói đây là cái tao thích nhất (dù nó đen sì à, em mặc suốt mà).
Bố em thì lừa mẹ em hết lần này đến lần khác. Đã lấy tiền của nhà đi mua nhà cho nhân tình, cũng bỏ đi 1 thời gian mặc cho mấy ce sống với mẹ. Thế là mấy mẹ con em ở với nhau, rau cháo qua ngày thôi. Hôm nào nhà có thịt ăn thì vui lắm, mẹ nhường mấy đứa hết mẹ lại ăn rau dưa. Cái lũ tham ăn không biết cứ đớp thùm thụp, nhưng có lớn mà chẳng có khôn.Mấy chị em em lại thuộc dạng lười và dốt, không biết thương mẹ, đến bây giờ em vẫn trách mình vì em để mẹ em khổ.
Nhà em có những lúc không có đủ 2k mua 1 mớ rau ăn qua bữa, chắc ở wtt ít người hiểu được cảnh này. Tối đến mấy mẹ con đói run cầm cập, trời thì mưa dột lách tách, chỉ có mẹ với con nằm trên cái giường cũ kể chuyện làm vui. Mẹ hỏi chuyện học hành, có hôm lôi khung ra dạy mấy đứa thêu thùa, mong sao cho cái đêm tối qua nhanh.
Nhà em chuyển sang nhà mới, cũng là 1 cái nhà cấp 4 nhưng vì xa trung tâm nên nó rộng hơn dù giá ngang nhà cũ của em. Mẹ em vui lắm vì tính mẹ thích chỗ rộng rãi, mẹ nói với bố thì nhận được một câu "chỗ này chó ở". Vâng, mấy mẹ con em đều là chó hết ạ, sống cũng sao sướng bằng mấy con chó nhà giàu, cơm canh chẳng phải lo lại có người chăm bẵm. Sống vậy đến vài năm sau, bố em trở về. Mẹ em cứ nghĩ bố thay đổi, nhưng lần này thì bố về vài tháng vét sạch vốn liếng rồi đi, mẹ em lại tay trắng. Phải nói khổ đến cùng cực ấy ạ. Trước lúc đi còn đánh mẹ em như đánh chó làm thịt, ai hỏi mẹ chỉ dám kêu ngã đập mặt vô chậu hoa. Nhớ có bữa cơm có cả bác em ngồi đó mà bố em song phi đạp mẹ em ngay giữa mặt, mẹ em đầu đập vào tường máu mồm be bét, em mới lôi mẹ vào nhà vs lau và khóc, ép mẹ bỏ bố đi. Mẹ em gẫy mấy cái răng sau vụ ấy, thế mà mẹ em vẫn không nghe, rồi bữa khác ăn nguyên cái bát tô vào mặt, em la ầm lên cho hàng xóm kéo sang rồi chạy sang xin ngta cho gọi nhờ điện thoại cho ông bà, rồi lại chạy về giấu hết dao kéo xuống gầm cho bố không tìm thấy..
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn ơi bạn có biết chuyên của một c. c ấy hiếm muộn và có 2...