Mới cúng tam thất cho mẹ xong mới nhận ra rằng mẹ mất đã 3 tuần rồi. Vậy mà cứ nhìn thấy chiếc giường mẹ hay nằm thì vẫn có cảm giác như mẹ còn ở quanh đây, cứ tưởng là mẹ chỉ đang ở bệnh viện mà thôi.
Khi vừa biết mẹ mang trong người căn bệnh nan y, mình đã khóc như mưa, cứ nghĩ rằng đó chỉ là 1 giấc mơ, ko thể nào tin nổi rằng mình sắp mất mẹ. Lúc đưa mẹ đi mổ, bs bảo rằng mổ xong fải phân tích khối u thì mới có thể khẳng định chắc chắn là lành hay ác tính. Mình và gđ vẫn cứ tin vào 1 điều kỳ diệu rằng, đó là khối u lành.
Nhưng tiếc thay, kq lại ko như mong đợi. Chẳng những là khối u ác tính, mà bệnh của mẹ còn là gđ cuối, đã di căn xa. Phải mấy tháng cả gđ mới chấp nhận sự thật này và bắt đầu vào cuộc chiến giành giật sự sống cho mẹ, hay nói chính xác ra là kéo dài thời gian sống. Từ lúc mẹ mổ đến khi hoàn thành quá trình hóa trị, xạ trị cũng khoảng 8 tháng. Sức khỏe mẹ ngày càng yếu dần, cả người teo tóp, dường như chỉ còn bộ xương. Mình và gđ lên mạng tìm đủ mọi phương thuốc và chất bổ dưỡng để cầm cự cho mẹ, các thực phẩm chức năng dù chỉ ghi 1 dòng là 'có tác dụng hỗ trợ bệnh nhân UT' đều dc mua về, rồi yến sào, nhân sâm, linh chi...
Tất cả đều đc sử dụng với niềm hy vọng mong manh. Nhưng chỉ kéo dài dc thêm 8 tháng nữa. Những ngày tháng cuối đời, nhìn mẹ vật vã trong những cơn đau, ruột gan mình đau như cắt, nc mắt ko lúc nào ngừng rơi. 3 ngày cuối cùng, mẹ lại chìm vào hôn mê, và cứ thế ra đi, ko 1 lời trăn trối. Điều mình an ủi duy nhất là giây phút mẹ nhắm mắt, vẫn có đầy đủ người thân ở cạnh bên.
Nhưng cứ nghĩ đến cảnh mẹ ra đi vì căn bệnh quái ác, mình lại cầm lòng ko đc. Tại sao mẹ mình lại mắc fải bệnh nan y đó? Tại sao mẹ fải chịu nhiều đau đớn như vậy? Mẹ mình có làm j nên tội đâu? Suốt đời chỉ sống vì chồng, con, cháu. Mình vừa đi làm chưa đầy 1 năm, chưa kịp báo hiếu cho mẹ, chưa kịp dắt tay người yêu về giới thiệu cho mẹ an lòng thì mẹ đã ra đi.
Bây giờ cứ mỗi lần nghĩ lại những kỷ niệm, hình ảnh của mẹ, tim mình như thắt lại, đau nhói.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hôm nay đọc hai top về cha và mẹ mà lòng buồn quá!!!:Sad: