Cuộc hôn nhân của em kéo dài được bảy năm, con gái 5 tuổi và con trai 3 tuổi. Trong quãng thời gian chung sống, vợ chồng luôn xảy ra tranh cãi, anh thì bỏ bê vợ con muốn làm gì thì làm. Vợ đi làm về lo việc nhà, việc chăm sóc, dạy dỗ con cái khi khỏe mạnh, khi ốm đau....vv....Còn anh, đi làm về là ôm lấy điện thoại chơi game, tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, cá độ.....Rồi không ngớt lời chê bai, xỉ nhục vợ. Vì con, em cứ thế mà chịu đựng, cũng chẳng dám tâm sự hay chia sẻ với ai vì luôn nghĩ rằng " xấu chàng hổ ai?" mà. Nhưng tình yêu thì cứ như vậy mà chết mòn trong em, sống bên nhau chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ. Khi con lớn và khỏe mạnh hơn, ít bệnh hơn thì em tập trung nhiều thời gian hơn cho việc kiếm tiền nuôi con, cũng là lúc anh ta thua độ nhiều không có tiền trả nợ, nghe bạn bè xúi giục về kiếm chuyện cho là vợ ngoại tình, đánh đập, chửi bới, xỉ nhục em hết lời. Nỗi đau bao năm qua cứ thế mà ùa về, thêm nỗi uất ức đó khiến em muốn gục ngã. Rồi mẹ và mọi người cũng biết chuyện mâu thuẫn của vợ chồng em. Trách em tại sao không nói, cứ ôm vào lòng làm gì để tự mình gánh lấy đau khổ suốt bao năm qua? Anh ta đòi ly hôn để chia tài sản, em đồng ý. Anh ta suy nghĩ lại, cầu xin em tha thứ, cho anh ta 1 cơ hội, em cũng đồng ý. Nhưng rồi lại đánh đập, chửi rủa...Em không chịu nổi rồi tự mình nộp đơn ly hôn. Tài sản chia đôi, con cái cũng bị chia đôi, lòng em đau lắm khi phải rời xa con, nhưng nỗi đau về thể xác và tinh thần vì anh ta khiến em cứng cỏi hơn rất nhiều. Khi được bạn bè và người thân động viên chia sẻ, em đã mạnh mẽ hơn cùng con gái bươn chải với cuộc sống là một người mẹ đơn thân. Em đã nghĩ mình sẽ không kết hôn với ai nữa, mà chỉ ở vậy đi làm kiếm tiền lo cho hai con thôi. Nhưng rồi một ngày kia, anh đã đến và dành cho em và con tình yêu thương, sự quan tâm chăm sóc mà bao lâu nay em không nhận được từ chồng cũ. Anh chăm sóc con còn hơn cả cha nó nữa. Tình yêu đó khiến em cảm động mà suy nghĩ lại, em thấy mình cũng xứng đáng để đón nhận hạnh phúc lắm chứ, em đã quyết định mở lòng mình hơn với anh, nhưng cũng luôn lo lắng vì anh là con lớn trong gia đình, lại chưa có vợ, chắc gì gia đình anh sẽ chấp nhận mình..???? Và bên cạnh đó, người chồng cũ luôn đem con ra đánh tâm lý, cầu xin em tha thứ và mong em trở về. Em hoang mang lắm, ăn ngủ thất thường khiến người mệt mỏi, mất hết sự sống, không biết đâu mới là lối đi cho mình............Quay về với anh ta cho con cái có mẹ có cha, thì sợ anh ta ngựa quen đường cũ, không bỏ được thói đam mê cờ bạc, đánh đập vợ con. Đến với người khác thì con mình sau này sẽ thế nào đây???????
Mong anh chị ở ngoài cuộc sáng suốt cho em lời khuyên với ạ!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1