Em xin mở topic này ra để mong các bố mẹ có cuộc sống HP vào chia sẻ.


Em cũng xin mọi người cho em lời khuyên về cuộc sống gia đình em.


Em lấy chồng được 02 năm, vợ chồng em lấy nhau xuất phát từ tình yêu và đã có 1 bé được hơn 1 tuổi. Em là người chiều chồng và yêu chồng. Nhưng chồng em thì khá ích kỷ. Anh ấy luôn thích được vợ chiều và quan tâm. Em cũng dành thời gian nấu nướng và chiều chồng, luôn cố gắng nhẹ nhàng (vì anh ấy thích nói ngọt) với chồng, quan tâm tới gia đình chồng.


Nhưng đôi khi, không phải lúc nào mình cũng nhẫn nhịn được. Cụ thể là hôm qua VC em có cãi nhau. Nói không nhiều nhưng em rất buồn.


Con em bị ốm. Mẹ em cũng bị ốm. Em bảo chồng gọi điện về hỏi thăm mẹ. Chồng em không vui, số điện thoại nhà mẹ em, chồng em cũng không nhớ, em cũng hơi bực. Sau đó anh ấy cũng không gọi mà còn lớn tiếng nói: Sao em cứ bắt anh phải gọi? Hình thức quá!. Mẹ em ốm khá lâu rồi, bình thường mẹ em đều chú ý sức khỏe, vì nhà toàn con gái bà cũng rất chủ động tự chăm lo nhưng đã ốm là khá nghiêm trọng. Hôm trước em có qua thăm, để quên đồ ở nhà mẹ; đến hôm sau cho con đi khám bệnh, em bảo chồng qua lấy đồ rồi thăm mẹ luôn.


Chồng em qua được 1 hôm đó, hỏi thăm qua loa rồi về luôn. Hiện tại mẹ em vẫn ốm.


Sau đó, em tự mình gọi cho mẹ, mẹ em ốm càng nặng nhưng bà còn dặn: mẹ lớn tự biết chăm sóc, quan trọng là thằng bé đang ốm. Càng nghĩ càng thương mẹ, trách chồng. Nhà ông ấy thì ko có việc gì ông ấy cũng về, rồi lại gọi điện hỏi thăm liên tục, hầu như ngày nào cũng gọi, trong khi mẹ mình ốm, nhà chỉ có 2 ông bà thì gọi điện cũng khó khăn. Em là dâu 2 năm nhưng việc chăm sóc, hỏi han bố mẹ chồng chưa từng làm phật ý ông bà, có khi còn chăm hơn cả bố mẹ em.


Em buồn lắm!


Sau đó, em cho con đi ngủ, em gọi chồng vào mắc màn cho con rồi trông nó cho em 1 lát để em đi WC nhưng mãi không thấy chồng vào,tưởng bận j, ngó ra thấy đang chơi máy tính. Em điên lắm, to tiếng bảo: Anh bận nhỉ, và nhìn chồng với ánh mắt bực dọc. Thế là anh ấy chửi bậy, quát ầm lên, bảo là nhìn em ngứa mắt, bảo em cút mẹ theo thằng nào nghe em to tiếng được ấy.


Em định cãi lại nhưng nghĩ con sắp ngủ ko nên để con bị ảnh hưởng, rồi hàng xóm nên em nín.


Các chị ơi! Em giận chồng lắm lắm! Nhưng em lại hay quên và yêu chồng. Chồng làm tổn thương em nhiều lần nhưng chưa từng xin lỗi; có khi em lại là người chủ động làm lành trước vì em ko thích không khí trong nhà căng thẳng. Rồi em lại quên.


Có phải em đã sai ko? Em nên làm j bây giờ? Em chỉ muốn gia đình êm ấm, muốn chồng quan tâm tới con, tới em và gia đình em thôi.