Các mẹ ơi, giúp em với, em có chuyện khó nói!!!!


Vợ chồng em yêu nhau được 3 năm rồi cưới, được 2 năm rồi, chồng rất thương em. Nhưng từ khi cưới chuyện quan hệ của tụi em rất ít, chủ yếu do em hay đau khi quan hệ (khi sinh con mới biết do thành cổ TC của em cứng và không chịu mở - Bsi lúc sinh chích đến 2 mũi thuốc làm mềm cổ TC mà chỉ mở tối đa 7 phân thui). Tuy ít quan hệ nhưng chồng vẫn rất iu em. Rồi em có thai, cơ địa ốm yếu, dọa sảy nhiều lần nên suốt quá trình mang thai chồng giữ cho em nên kiêng khem. Khi em chuyển dạ thì đúng là 1 cực hình vì lý do nêu trên, may sao mẹ tròn con vuông dù bé sinh ra suy dinh dưỡng. Sau khi sinh xong, chồng cũng rất thương em, nói không phải chứ hiếm có được người chồng nào như anh. Từ chuyện khó khăn khi vệ sinh thân thể sau sinh, rồi xông hơ, cơm nước cho bà đẻ, anh đi làm thì thôi, về nhà là 1 tay anh lo hết. Đến chuyện chăm bé anh cũng bao lun, ban đêm em vắt sữa ra bình, anh thức đêm cho bé bú để em ngủ đủ giấc, rồi tắm nắng cho con, thay tả bĩm anh cũng không nề hà, nói chung chồng đi làm thì em mới cực, chứ ảnh ở nhà thì xung phong làm hết (xung phong nhé, không phải em đùn đẩy cho anh đâu). Em hoàn toàn không chê anh ở điểm nào. Chỉ trách bản thânh mình.


Bé nay đã hơn 2 tháng, các vết thương cũng đã lành, nhưng sao không thể chiều anh được, em đau và sợ lắm dù anh hết sức nhẹ nhàng, thấy em đau là anh dừng ngay. Anh bảo để từ từ, anh sẽ chờ đến 6 tháng, nhưng như thế thì tội anh quá. Có vợ 2 năm mà kiêng khem 1 năm rưỡi. Em biết là anh đang chị đựng lắm.


Dạo này anh còn bị stress vì công việc không được suôn sẻ nhưng không muốn chia sẻ với em vì vụ làm ăn này ban đầu em không ủng hộ nhưng vì anh cương quyết muốn làm nên em đành chịu, giờ thì khó khăn, anh vì tự ái cao nên chẳng chia sẻ với em dù em hết sức hỏi han.


Hôm qua vì căng tẳng hay sao ý, đang cho bé ăn thì bé quấy khóc và ị lung tung (chuyện này thì cũng thường thôi các mẹ nhỉ), anh lấy cái khăn lạnh lau cho con thế là em giằng con lại, em có cự chút xíu, vì tính em hay nhạy cảm nên nước mắt lại chảy ra, anh thì mặt hầm hầm nhưng cũng khóc lun8-}


Anh bị stress thật rồi các mẹ ạ. Em cũng muốn làm trách nhiệm của 1 người vợ để vơi bớt 1 phần phiền não của anh, nhưng giá như anh đừng quá coi trọng cảm giác của em, thấy em nhăn 1 chút là dừng lại vỗ về rồi mang bức bối.


Em phải làm sao để lấp đi vết rạn nứt vừa xuất hiện đây các chị