Khi em chồng lại chính là người làm bạn tổn thương!
Xin chào các anh chị em trong diễn đàn!
Đây là lần đầu tiên mình viết bài, điều làm mình suy nghĩ bấy lâu và mong nhận được ý kiến, sự đồng cảm của mn. Hơi dài dòng mong mn thông cảm.
Mình và chồng đã kết hôn được hơn 2 năm và có 1 bé trai 5 tháng tuổi. Vợ chồng mình sống riêng trên thành phố, ông bà nội ở dưới quê. Mình có 1 cô em chồng sinh năm 1995 (học chưa ra trường, nhận phụ cấp từ gd hàng tháng) cũng sống ở tp (trước đây ở chung vs mình, nhưng khi mình sinh em bé thì ra trọ riêng do em ấy nuôi 2 con mèo và bán hàng online), ba mẹ nói sẽ mua nhà cho em ấy trong tương lai gần.
Căn nhà VC mình ở là do ông bà nội mua cho 1 nửa, 1 nửa là cho mượn. Từ ngày cưới chồng, mình cảm nhận được ba mẹ chồng đối xử rất tốt với mình, nói chung là nếu chỉ xét khía cạnh này thì rất ok, chồng mình cũng yêu thương vợ, thật thà, ko cờ bạc, rượu chè dù đôi lúc thiếu tinh tế nhưng đàn ông như vậy là ổn rồi.
Mình cũng luôn cố gắng để làm 1 người vợ tốt, 1 người con dâu biết trước sau với gd chồng. Nhưng ko sao có thể cảm hoá cô em chồng chai sạn. Thật ra mình cũng đã dần quen với điều này sau những lần ngỡ ngàng trước hành động và thái độ quá quắt của em ấy. Em đã 26 tuổi nhưng còn nợ môn chưa ra trường và ko có ý định ra trường (đã bỏ học 2 trường), hiện đang bán hàng online thu nhập tạm được. Hàng tháng 2 vc mình vẫn chu cấp cho em ấy 4 triệu cộng thêm chu cấp từ bố mẹ (em chưa bao giờ phụ giúp bố mẹ anh chị 1 đồng nào).
Ngày còn ở chung, tuy nói là nhà của vc mình, nhưng đến đi lại thậm chí thở mình cũng phải xem thái độ của em ấy mà sống. Em ấy hồn nhiên bày bừa hàng bán khắp nhà, chiếm luôn cả phòng khách và nhà bếp, dẫn bạn về phòng ăn chơi nhảy múa, ăn dầm nằm dề thương xuyên. Là con gái nhưng em ấy vô cùng bừa bộn, đụng đâu xả đó, lười biếng, chỉ chờ người khác phục vụ cho, chưa kể 2 con mèo tiêu tiểu khắp nhà (mình ở chung cư ạ). Nói chung là mình cảm giác còn tệ hơn là 1 con ở đợ trong căn nhà đó, ko dám mời bất cứ ai về nhà chơi. (Khoảng thời gian gần 2 năm)
Và 1 việc khiến mình ko thể chấp nhận được nữa đó là thái độ coi thường ba mẹ ruột mình khi ông bà lên thăm. Ba mẹ mình có cái gì ngon đều mang lên và dĩ nhiên là có phần riêng mời em ấy, có lần ba mẹ mình tới, ẻm ko nói ko rằng đóng cửa vô phòng cái rầm.
Sau lần đó mình có nói chuyện với chồng rồi 2 vc cãi nhau. Mình thật sự mệt mỏi và muốn kết thúc mọi thứ. Rồi ck mình tỏ mặt nặng mày nhẹ với ẻm, nhưng dường như ẻm ko muốn hiểu. Mình ko muốn kể lể vs mẹ chồng vì sợ mẹ suy nghĩ và đánh mất hoà khí bấy lâu nay.
Đến khi mang thai, mình ko còn muốn về cái đống rác đó sau ngày dài làm việc căng thẳng nữa, đối với mình mỗi ngày về nhà là 1 cực hình. Tháng thứ 8 thai kỳ mình nc vs ck quyết định dọn ra ở trọ, dù thế nào đi nữa cũng tốt hơn 1000 lần căn nhà đó, nói thiệt nếu ẻm nói muốn lấy căn nhà đó thì mình đưa 2 tay dâng hiến luôn ạ.
Ba mẹ ck mình ko đồng ý và đề nghị ẻm nên ra ở riêng (do tất cả lý do trên). Rồi ngày mình sinh, ko 1 lời hỏi thăm, ko bất kỳ cuộc gọi điện nào từ người cô ruột duy nhất của con. Đến tận ngày đầy tháng cô mới qua thăm (ẻm cách nhà mình 900m), ok fine!
Sau lần đó tuyệt nhiên ko có thêm 1 cuộc visit nào. Những tưởng có thể ẻm ngại đi lại nên mới vậy, nào ngờ ngày dỗ ông cố, tất cả đều về quê. Ẻm ko thèm nhìn cháu 1 lấy 1 lần. Cả nhà ăn cơm, em bé khóc, riêng ẻm đã ăn xong, ba ck bảo cô dỗ cháu đi, ẻm tl gọn lỏn: KHÔNG. Lúc đó mình chỉ ước có thể xáng cho ẻm 1 bạt tai. Ẻm có thể tệ với mình sao cũng đc, nhưng đây là đứa cháu ruột đầu tiên của gia đình nội cơ mà.
Còn rất rất nhiều chuyện khiến mình ko thể nói hết tại đây. Mình chẳng thể ngờ trên đời này lại có 1 con người ích kỷ, vô cảm, lạnh lùng, xấu tính như thế.
Đã đành, ba mẹ chồng và chồng mình luôn nghĩ những điều đó ko có gì là quá nghiêm trọng, đều bình thản và chấp nhận nhẹ nhàng. Chưa kể ba mẹ ck rất cưng ẻm, về nhà là ko động đến 1 cái móng tay, chỉ ăn ngủ và chơi, cho dù mẹ ck bận đến nhường nào (Đương nhiên bà cũng ko bắt mình làm, nhưng sao mình nỡ để bà lụi cụi cơ chứ)
1 sự thất bại của giáo dục đã tạo ra 1 sản phẩm lỗi cho nhân loại.
Thật ra chán đến mức ko muốn nói luôn, như giọt nước tràn ly, mình hiện đang suy nghĩ về cuộc hôn nhân này, dù ck rất yêu mình, vấn đề k phải ở 2 vc mà ở cô em ck, hễ mình nói về ẻm là 2 vc lại cãi nhau. Là người quen sống tình cảm, thật tâm ko thể nào chấp nhận và thông cảm được. Mình chẳng dám tâm sự với ai, sợ buồn lây. Bên ngoài mn đều nghĩ mình rất hạnh phúc và mỹ mãn với cs hôn nhân hiện tại. Nhưng...
Anh chị em giúp mình tháo gỡ mối tơ lòng này với, do mình suy nghĩ quá nhiều hay do người ta chẳng để mình yên?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em thay...