Ngày xưa, tôi luôn cho rằng tôi là ng phụ nữ xã hội, tôi rất thích tham gia các hoạt động xã hội, tôi hy vọng một ngày sẽ có 1 thành tựu, đứng trước đám đông để truyền đạt thành tựu của mình. Nhưng sau khi tôi quyết định lấy chồng, tư tưởng dần dần thay đổi vì định kiến: ng vợ nên nhường chồng, bước sau người chồng 1 bước để giúp gia đình hạnh phúc. Tôi đã lùi lại để mong rằng chồng mình sẽ thăng tiến. Và hy sinh của tôi cũng coi như có kết quả khi công việc của chồng mình ngày 1 thăng tiến. Nhưng kèm theo đó là sự xa cách. Chồng tôi ngày cho rằng anh ta đi làm kiếm tiền cực khổ, tôi chẳng bằng anh ấy nên mọi việc tự quyết. Tiền anh kiếm được bao nhiêu tôi cũng chẳng biết, anh ta có 1 két sắt khóa riêng tiền anh ta kiếm được lại. Mỗi tháng đưa tôi 25tr để tôi chi phí trong nhà, tiền học, tiền ăn, tiền đi chơi của con đều tôi tự chi phí. Mỗi khi kẹt tiền hỏi anh ta tiền anh ta lại lên giọng tiền cô đâu không còn đồng nào? Cũng may tôi còn đi làm, cũng may tôi không ở nhà ăn bám anh ta mà tôi còn bị nói như thế. Mỗi lần bàn bạc chuyện gì lớn trong nhà, anh ta nếu không nói lý lại với tôi thì sẵn sàng nổi khùng lên và hậu quả có bữa tôi đã lãnh nguyên cái ghế gỗ vào người.
Anh ta suốt ngày nói phải đi tiếp khách mới có thể từ những mối quan hệ đó tiến thân được. Cả tuần có mấy bữa ăn gia đình. Có bữa ăn gia đình thì cũng về lèm bèm ăn món không giống ai, trong khi đó là những món ăn con của anh ta rất thích ăn.
Anh ta rất trọng việc con học có giỏi hay không. Nhưng ngoài việc mỗi lần con học kém thì ngoài việc đứng la lối nạt nộ con cái thì sau đó bắt con chị kèm con em học, anh ta lại bỏ vào phòng chéo chân bấm điện thoại. Sớm k hỏi, trễ k hỏi mà 22h30 lôi 2 đứa con ra hỏi bài.
Dần dần tôi ước rằng anh ấy cứ đi đâu đến khi mẹ con tôi ngủ rồi hãy về. Giờ a ta đụng vào người tôi thì tôi k cảm rất khó chịu, nếu né được việc gần gũi anh ta tui sẵn sàng tránh liền.
Những việc a ta làm đã khiến tôi không còn cảm giác yêu thương mà thay vào đó là sự chán nản.
Giờ tôi ráng níu kéo cuộc hôn nhân này cũng chỉ là do 2 đứa con còn nhỏ. Tôi từng nói với lòng khi con tôi vào đại học thì sẽ chắc chắn sẽ li dị anh ta để cho tôi đc tự do không còn phải ngày ngày mệt mỏi đầu óc vì anh ta nữa

