... Mùng 8/3/2016


Mình chợt bừng tỉnh cơn mê sau khi thất vọng lẫn u uất nhấn chìm mình trong stress... Thôi thế thì thôi ta còn mong chờ chi nữa : hơn 3 tháng nữa là đã 4 năm rồi , người vẫn nhạt , tình vẫn nhạt và phai hơn....có ai tin nổi ko nhỉ, gần 4 năm vc, mình ngủ với nhau ko quá 10 lần, lần gần nhất chắc cũng gần 2 năm rồi anh ha?...Ko cần suy nghĩ đến nữa, có anh vẫn thế mà ko có anh thì cũng thế thôi, anh vẫn hững hờ nhạt nhẽo ko thể hơn được nữa... Trách móc, buồn lòng rồi cũng chỉ mình em ôm lấy đau thương một mình... Anh nào có để tâm đến lời em nói, đến cảm xúc của em ... Tất cả chỉ vô ích khi anh chẳng có yêu thương, cũng chẳng có tôn trọng dành cho em... ..Em hụt hẫng, em tìm mọi cách để kéo anh lại nhưng tất cả đều vô ích, vì anh ko hợp tác...Em nói em nghe và em đau một mình em...mỗi khi ức chế quá, em nói, anh thì im lặng chẳng nói lại,cũng chẳng có phản ứng gì, cứ như đang xem kịch chẳng liên quan gì đến anh, và nhiều lần như thế khiến em chẳng muốn nói thêm 1 lời nào nữa, lòng em đã đắng ngắt và cũng dần nguội lạnh từ khi nào em cũng ko biết nữa ...có lẽ anh biết em bất mãn đến vô cực nhưng sẽ chẳng dám bước ra khỏi cuộc đời anh vì con cần có anh và em phải có trách nhiệm ko được để con thiếu tình yêu của Ba nó... Uh thì cứ gậm nhấm cô đơn đi, có chồng hờ hững cũng như ko,,, Thật sự lúc này sống xa anh em thấy dễ chịu hơn rất nhiều vì đỡ phải độc thoại, đỡ phải chứng kiến mỗi tối anh ngáy ầm ĩ , còn mỗi sáng anh bận xem film đen và tự sướng điên cuồng như người bệnh hoạn... Nói thật em chỉ thấy ghê tởm ... Em chưa đủ can đảm để xin Ba mẹ được ở lại nơi này , em sợ Ba Mẹ em sẽ buồn và shock,,,vì họ luôn tin rằng em được hạnh phúc với 1 người chồng hiền lành, họ chẳng bao giờ ngờ được anh nhỉ Hahaha cả thiên hạ này cũng đều lầm anh nhỉ... Một anh chồng tuy hiền lành, yêu con nhưng nghiện web đen và tự sứơng ko bỏ được lâu dần khiến vc ko có tiếng nói chung, ko còn quan hệ vc, thậm chí là 1 cái nắm tay cũng ko còn...thì làm sao mình hạnh phúc được ?Quan trọng là em nhận ra lúc này anh chẳng còn tình yêu dành cho em nên chẳng có quan tâm dành cho em, anh chỉ biết tìm vui vẻ cho riêng bản thân anh...Quá đủ rồi phải ko anh, sức chịu đựng con người có hạn, em ko còn kiên nhẫn được nữa rồi...