Em là thành viên mới muốn có ai kinh nghiệm để tư vấn giúp em với ạ. Em phải suy nghĩ khá lâu và rất khổ sở ạ.em lấy chồng được hơn 1 năm và có 1 ku cậu được 7 tháng.chồng em là bộ đội nên thỉnh thoảng mới có mặt ở nhà.thú thực với các chị từ khi e sinh cháu đến nay e ở nhà ngoại là nhiều ở nhà nội được ít lắm do mẹ chồng e luôn bênh e chồng e và luôn bảo e phải nhịn cho êm cửa êm nhà.nhưng e khổ tâm lắm chị ạ,vì e chồng e hiểu lầm e là người hay mách chuyện nên thường chửi e bằng những câu không thể nghe nổi như cút khỏi nhà tao,mày là gì mà được nhà của bố mệ tao.thú thực em không hề nghĩ đến chuyện nhà cửa hay có ý định tranh giành với ai.chỉ vì bố mẹ chồng em nhờ e tìm việc cho e chồng e, e tìm giúp nhưng bảo qua bố mẹ em là e đã tìm thấy mà dẫn đến hiểu lầm rằng e là người mách nẻo.e đã giải thích tưởng rằng mọi chuyện đã qua thì lại đến chuyện nhà cửa.thú thực là e không thể chụi nội được nữa. mẹ chòng e bênh e chồng e bàng cách là ủng hộ tất cả những lời nói mà e chồng e nói ra.tuy là người bé tuổi nhất (sinh năm 90) nhưng chưa lần nào e ý có thái độ lễ phép với e ,chồng e và cả nhà e.chưa lần nào e ý ngồi ăn cơm đoàng hoàng với e mặc dù e về làm dâu đã hơn 1 năm,e luôn là người phải chào e ý trước mặc dù chưa lần nào được đáp lại.e nhịn cho qua chuyện để chồng e không phải nghĩ nhiều nhưng e rất chán vì chồng e rất nhiều lần cãi nhau với e s vì thái độ vô lễ và mất dạy nhưng đều bị mẹ em ngăn cản vì sợ làm tổn thương e ý chứ không nghĩ gì đến cảm nhận của e đang khóc thầm như thế nào?e phải làm sao đây a