Từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn là người quản lý tất cả mọi việc, giờ giấc đi đâu, làm gì, kể cả chuyện mình yêu ai cưới ai.

Khi mình kết hôn và cho tới hiện tại, vợ chồng mình đã dọn ra riêng được 1 thời gian, mẹ vẫn không ngừng kiểm soát mình. 

Cách mẹ dạy dỗ con cái cũng khác biệt, quá hà khắc với mình, nhưng với em trai thì không. Nếu mình làm sai bất cứ chuyện gì, dù nhỏ nhặt, mẹ sẽ đay nghiến, chì chiết ngày này qua tháng nọ. Thậm chí kể cả những chuyện từ thuở nào vẫn bị mẹ lôi ra nhắc lại.

Mẹ rất cầu toàn, mọi thứ trong nhà phải ngăn nắp, thậm chí 1 cọc tóc cũng không được rơi ra sàn. 

Mẹ dù không kiếm tiền nhiều bằng Ba, nhưng trọng lượng lời nói không thua kém ai. Cả gia đình nội ngoại đều phải sợ mẹ. 

Từ năm cấp 2, mình đã đi phụ bán tạp hóa để có quỹ đen. Lên Đại học thì vừa học vừa làm đủ nghề để có tiền sinh hoạt phí và tiết kiệm cho tương lai. Ba mình chỉ hỗ trợ học phí dù điều kiện kinh tế của gia đình mình không hề khó khăn hay thiếu thốn. 

Lúc mình chọn học Ngôn ngữ Anh, mẹ là người phản đối đầu tiên, vì nghề không kiếm ra tiền nhiều như IT. Nhưng rốt cuộc vẫn chính là ngoại ngữ nuôi sống mình.

Mình lấy chồng cũng vì muốn thoát khỏi gia đình, thoát khỏi mẹ. Đúng như câu nói nửa đùa nửa thật mà người ta vẫn thường trêu nhau: Lấy chồng là hình thức bỏ nhà theo trai hợp pháp. 

Chồng mình là kế toán tại 1 đơn vị sự nghiệp của nhà nước với mức lương tầm trung. Mình làm cùng cơ quan với chồng, nhưng vì còn làm thêm làm bớt đủ nơi nên thu nhập gấp đôi chồng, có tháng thì nhiều hơn mức đó. Chính vì điều này mà mẹ không hài lòng chồng mình. Mẹ luôn muốn giữ hết tài khoản và sổ tiết kiệm cũng như tất cả tài sản trước hôn nhân của mình. 

Chiến tranh giữa mẹ chồng - nàng dâu là xưa rồi. Với nhà mình thì đó chính là cuộc chiến giữa mẹ vợ - chàng rể. 

Lúc mình tổ chức đám cưới, mình muốn hôn lễ phải là của mình, mình tự bỏ tiền lo toan. Nhưng cuối cùng thì từ kiểu váy soire, menu, mẫu thiệp cưới, vòng vàng trang sức đều lựa chọn theo sở thích của mẹ. Tóm lại vốn mình bỏ ra, lời thì mẹ giữ hết.

Mang tiếng lo cho mình nhưng rốt cuộc mình chẳng được gì. Tất cả tài sản của ba đều đứng tên mẹ. Và dĩ nhiên là để lại cho em trai. Mình không phản đối chuyện này. Nhưng ngay cả tiền riêng của mình, mẹ cũng muốn quản thì thật vô lý.

Nhiều lúc vì làm việc quá sức mà mình gục. Mình muốn bỏ bớt việc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu không kiếm ra nhiều tiền, liệu có yên ổn với mẹ. Liệu chồng mình có còn tôn trọng mình?!