Em là thành viên mới, đây cũng là bài viết đầu tiên của em. Tuy vậy thì em đã theo dõi WTT từ rất lâu rồi nhưng chỉ vào đọc bài viết của mọi người để lấy kinh nghiệm sống cho mình thôi. Hiện tại em đang vướng vào 1 mớ bòng bong (do em chọn lựa) nên cũng không biết phải làm và sống tiếp tục như thế nào cho phải phép nữa. Truyện của em dồn nén từ những ngày đầu chuẩn bị cưới xin đến tận bây giờ nên nói hơi dài ạ :(
Em trình bày vấn đề của mình trước và giải thích dần dần sau này.
Hiện tại em ở nhà ngoại được 1 tuần rồi. Tuần trước bọn em có to tiếng, chửi bới, cãi nhau. Bố chồng đi làm xa, không có nhà. Mẹ chồng vào can. Lý do: em đang bầu ở những tuần đầu tiên, đang nỗ lực kiếm tiền, ổn định tài chính cho con còn chồng thì ngày ngày chỉ biết chơi game. Chồng thất nghiệp ở nhà chơi game, bố mẹ chồng thì chẳng trông mong được gì, đến trông cháu chắc cũng chả có sức mà nhờ chưa nói đến tài chính. Lấy nhau được hơn 1 năm, em cũng khuyên nhủ chồng đi làm hết nặng rồi lại nhẹ, làm mọi cách, hỏi han mọi mối thì đi làm được gần 1 năm ở 1 cửa hàng quần áo, xong bị bọn quản lý nó ghét vì tính thẳng, không biết xu nịnh nên bị cho nghỉ. Từ lúc nghỉ đến giờ cũng 2 tháng rưỡi rồi. Em lại nhẹ nhàng khuyên nhủ đi làm nhưng không có tác dụng. Chồng em chưa tốt nghiệp cấp 3, bọn em chạy mãi mới được cái bằng trung học. Đã thế còn chảnh, ông bà ngoại xin cho việc bán sách ở hiệu sách thì kêu công việc chán không thèm đi. Mà nghiện gì như nghiện game, chẳng thể dứt ra được. Em bình thường thì đi làm, từ lúc biết có thai (2 tuần trước) thì tối về nhận dịch thêm tài liệu thức khuya, dậy sớm, lại đang bán 1 ít mỹ phẩm online nữa nên mệt mỏi, stress kinh khủng. Sáng dậy đi làm thì chồng còn chưa buồn dậy, chiều đi làm về thì còn chưa đi chơi game về, gọi điện còn to tiếng với vợ. Bình thường thì đã nhịn nhưng từ lúc biết mình có bầu, lòng em như lửa đốt, lúc nào cũng sôi sùng sục. Hôm đấy em điên quá không chịu được nên 2 vợ chồng xông vào chửi nhau. Mà vô duyên, cứ to tiếng 1 tí thì bà mẹ chồng lại xông vào (có bố chồng ở nhà nữa thì được cả 2 ông bà xông vào). Mặc dù bà mẹ chồng nói ra là trách chồng mình nhưng mục đích chỉ là chúng mày im im cái mồm không hàng xóm nghe thấy hoặc bật tivi to đến nỗi rung cả nhà để át tiếng nói, rồi tách 2 đứa ra, mỗi đứa 1 nơi, nên chẳng bao giờ cãi nhau xong mà giải quyết được việc. Lần sau em thề, em đóng cửa, cho ai vào, chuyện vợ chồng, tự vợ chồng giải quyết. Trong lúc đỉnh điểm, em có đập phá các thứ: quạt, chăn, gối... và gào rống lên, chồng em xông vào tát em 1 phát trước mặt bà mẹ chồng rồi nói mày đang mang thai không thì tao đánh cho mày 1 trận. (Nhà em xưng hô mày tao ở mọi cấp: bố - mẹ - bố, mẹ - con - mẹ, anh trai - em gái - anh trai và thi thoảng vợ chồng cũng vậy, sang đây em bị nhiễm). Em nằm vật xuống giường khóc cả chiều hôm đấy. Đến tối chồng vào xin lỗi mấy lần, hỏi ăn uống gì không nhưng em đâu còn tâm trí gì, khóc và nhịn đói đến sáng hôm sau, dọn quần áo, xin mẹ chồng về ngoại (Lúc mới cưới cũng cãi nhau liên miên cũng chỉ vì chồng chỉ lo chơi game, không chịu đi làm, mẹ chồng bảo nếu cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy nhau thì xin mẹ về ngoại ở mấy hôm, khi nào thấy xuôi xuôi thì về, mẹ không có ý kiến gì đâu). Em ở đây 1 tuần, mẹ chồng và chồng không 1 lần nhắn tin, gọi điện. Em có gọi điện về cho mẹ chồng 2 lần để hỏi han tình hình ở nhà. Lần thứ 2 là tối hôm qua nhưng nghe giọng mẹ chồng cứ ** kiểu gì.
- Mai về ah?
- Con chưa về đâu ạ.
- Ơ hay nhỉ, tại sao còn chưa về?
- Vẫn là ngày nghỉ nên con tranh thủ ở đây nốt. Ở nhà tình hình thế nào hả mẹ?
- Vẫn bình thường.
- Có 2 quả đu đủ con để trong tủ lạnh, mẹ với mọi người cứ ăn đi không hỏng mẹ nhé (đu đủ mẹ đẻ em gửi mang về nhà chồng)
- Không, chẳng ai ăn làm gì. Lúc nào về mà ăn.
- Bố (chồng) nhắn tin cho con hỏi là đã đi lấy đồ bố gửi cho em chưa. Mẹ bảo chồng con đi lấy nhé.
- Sao không đi lấy cho em.
- Con nghỉ ở nhà có đến chỗ làm đâu mà ra tận đấy lấy ạ
- Ờ, thế thôi cứ ở đấy đi
Hết.
(Nói trống không là truyền thống nhà chồng, từ mẹ, con, anh, em trong nhà. Riêng em thì chưa thích nghi được cái đó @.@)
Bố mẹ em cứ hỏi: đi thế này chồng/ bố mẹ chồng có gọi điện hỏi han gì không. Mọi người trong công ty cũng hỏi xem có tin nhắn, cuộc gọi nào không. Em thì rất buồn và thất vọng vì cách đối nhân xử thế của nhà chồng từ lớn tới bé. Bố đẻ em thì bảo, lúc nào chồng mày lên đón về thì về, không thì thôi. Mẹ đẻ thì lại lo lắng bảo thôi cứ về đi, coi như không có chuyện gì dù sao khi đi cũng xin bà mẹ chồng về ngoại thì giờ cứ về như bình thường (Bình thường cuối tuần nào 2 vc cũng về ngoại, tết nhất, giao thừa cũng ở ngoại). Em buồn nhất là chồng. Không quan tâm đến em thì thôi, chẳng lẽ cũng không quan tâm đến con của em và chồng. Thế mà lúc nào cũng mong con, mong con, thấy 2 vạch thì vui lắm, nằm cười cả sáng, ôm vợ cả đêm. Vậy mà 1 tin nhắn cũng không có. Em đang bối rối, chẳng biết nên về nhà chồng hay cứ ở lại nhà ngoại như thế này. Mong các mẹ có nhiều kinh nghiệm sống chỉ đường vẽ lối cho em với ạ!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thứ nhất, cách xưng hô, cái này không hề quan trọng, nếu văn hóa nhà chồng bạn là thế và coi nó chỉ...