Vợ chồng em mới cưới. Trước đó bọn em cũng tìm hiểu nhau đc gần 1 năm. Vì chúng em làm cùng phòng với nhau nên chỉ hầu như chỉ toàn nói chuyện tại văn phòng và ít đi chơi ở ngoài. Anh ấy thì rất thương em. Chỉ có điều là tính anh ấy khá nóng nảy, thẳng tính. Nói chung là mọi thứ đều ổn cả. Chỉ có vấn đề là rượu. Anh ấy hay uống rượu ( cơ bản vì công việc cũng hay phải tiếp khách ). Cứ uống rượu là như lột xác thành người khác. Uống xong là thích đi xe máy và đi rất nhanh.:Sad::Sad::Sad:. Hỏi anh ấy thì trả lời là: phải đi xe máy thì mới hả được hơi rượu:mad::mad:.
Nhưng bức xúc nhất là tối hôm qua anh/chị ạ.
Chả là đặc thù cơ quan em ko cho phép đóng cửa nghỉ kể cả ngày thứ 7-chủ nhật ( nhân viên tự chọn ngày nghỉ ). Tối hôm qua lại có đám cưới 2 đứa làm cùng ở cơ quan bọn em, nhà ở Vĩnh Phúc ( gần hồ Đại Lải ). Nhân viên chỉ thường đi ăn cưới trong đêm, cứ nghỉ lúc 9h tối rồi thuê xe ôtô đi và sáng hôm sau lại về trước 11h. Em cũng đi lên đám cưới trên đó vài lần vì cq em rất nhiều người ở VP. nhưng các lần đó đều là thuê xe thôi. Nhưng do 2 đứa nhân viên lần này cưới là mới ( chú rể đã từng làm ở đây và đã chuyển, cô dâu thì mới vào làm từ sau Tết nên cq ít người đi. Và phải chọn phương pháp là đi xe máy:RollingEy::RollingEy::RollingEy:. Em cũng máu đi cho thay đổi không khí từ sau dạo cưới nên bảo chồng là em cũng đi. Nhưng hôm qua là 3/3 ÂL nên chú thím em ở Đông Anh bảo vc sang ăn cơm. Lại có thêm vc nhà chị gái em nữa thế là chú cháu ngồi tỉ tê từ 6.00 đến 10.00 tối thì bọn em lên đường đi VP. Ôi dào chồng em được thần Lưu Linh chỉ bảo thế là phóng xe vèo vèo ( tốc độ là 80-90km/h). Trên đường đi em đã bảo trước chồng là đoạn gần sân bay NB có những đoạn đường làm cao lên để hạn chế tốc độ các phương tiện thế mà lão ko thèm để ý (hoặc là ko còn nhớ nữa ) thế là cứ phóng như bay. làm em xóc nổ ruột đoạn ấy. xong rồi rẽ vào cao tốc lên VP thì cũng đi như điên. Nhưng kinh hoàng nhất là đoạn gần đến hồ Đại Lải, đèo dốc mà ơn trời ơn Phật là lúc đổ đèo xuống chồng em đang thi tốc độ với mấy xe máy của mấy người trong cơ quan thì đi phải đoạn đường cát sỏi chưa nhẵn và loạng choạng suýt thì rơi xuống ven đường ( là chân con dốc ạ ). em thét lên và khóc lóc thì lão quay lại mắng em rất thậm tệ, bảo là ngồi sau xe cứ nói nhiều làm ko điều khiển xe cộ được ( mà khổ, em chỉ kêu đoạn ở Sân Bay thôi vì biết nói là lão chồng cũng ko thay đổi ). Lúc đó bị chửi mắng xong em ko còn tâm trạng nào để mà vào đám cưới nữa. Cảm giác buồn bã và chán, uất ức lên đến tận cổ: vc mới cưới, em thì chưa bao giờ bị mắng nhiếc nặng nề như thế. Đến đám cưới, chồng em lại nhậu nhẹt lai rai đến sáng. Ôi cứ như là có ma làm. Sáng hôm sau ngủ dậy lại đèo lên đám cưới để chào chú rể thì em ko thèm nói câu nào. Chồng hỏi chuyện mãi xong nói là anh không nhớ gì tối hôm qua cả.:mad::mad:
Hic hic. Dạo này em thấy chồng em cứ có ma men vào là như thế. Nói thì anh ấy cứ bảo là: tại cái tội ngồi sau nói nhiều. Lo quá các chị ơi. Chồng em thì còn trẻ, mới 25t thôi. Hay là hôm qua đi anh ấy bị ma làm ( phỉ phui cái mồm ). BMC và mọi người đều khuyên là uống thì cầm chừng thôi nhưng xã nhà em cứ là chơi hết mình. Thế này có phải là nát rượu rồi ko ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nó có cho mình xuống khối ra đấy :Sick: Chỉ còn cách là giả vờ nói muốn...
Cám ơn các chị đã chia sẻ. Bọn em chưa...
Đứa bạn mình bị tai nạn do chồng sắp cưới đèo đấy, thương...
2 bạn đã có em bé chưa?