Mình kết hôn tính ra đươc 3 năm nhưng mình cảm thấy nặng nề quá các mẹ ạ. Hai vợ chồng mình quen nhau từ hồi sinh viên ra trường đi làm 4 năm mới có thể kết hôn. Không phải vì do không có điều kiện cưới mà là do bên nhà chồng mình sĩ diện, nói chồng mình phải có bằng thạc sĩ mới cho cưới nhưng lí do sau này mình mới biết là do chuyện nhà cửa. Cái nhà từ hồi bao cấp được nhà nước phân cho tới giờ hơn 30 năm, xuống cấp đến nỗi không thê nào hơn. Mà bố mẹ chồng mình vô lo cũng không sửa sang gi hết, vô lo đến nỗi nha bị sạt chân tường sụp phòng khách và phòng ngủ. Bố me chồng mình dời ra phía sau nhà bếp ở. Mình kể như vậy không phải chê nhà chồng mình nghèo mà cảm thấy khổ sở rồi đâm ra chán nản. Chồng mình hồi sinh viên năm 2, mẹ chồng mình nói giờ me phải lo cho em nên con tự lo nên từ đó phải làm thêm để có tiền sinh hoạt. Trong khi đó em chồng mình đi học bằng xe tay ga, sinh hoạt phí 2tr/tháng. Mình lúc đó cũng còn là sinh viên, mỗi tháng tiền ba mẹ mình gởi mình chia bớt cho chồng mình. Mẹ chồng mình cứ phó mặc cho mình lo hết ngay cả tết nhật quà cáp (lúc đó tụi mình chỉ là người yêu thôi nha). Ra trường, hai đứa mình đi làm. Mình vừa đi làm, vừa phụ buôn bán cho ba má minh nên cũng có tiền ra vô. Chồng mình thì lương chỉ đủ sống mà công việc không có gì thăng tiến nên mình bàn với anh đi học anh văn đi, rồi sau đó đi du học. Lúc này tụi mình vẫn chưa cưới. Anh đi học anh văn ở chỗ mắc nhất nhì Sài Gòn. Me chồng mình thì cứ nói cứ đi học đi mẹ lo nhưng toàn bộ là mình. Ba má mình sốt ruột sợ anh đi du học rồi thay đổi nên hối thúc cưới (Mình lúc này chưa muốn cứoi). Mình nhớ lúc mới cưới xong, thậm chí giường cưới cũng không có chứ đừng nói có phòng. Hai vợ chồng nằm chung ở cái giường đơn kê ngay hông đường đi.
Sau khi cưới về được 1 tháng thì tụi mình lên kế hoạch xây lại nhà trước khi di du học để chồng mình không phải áy náy chuyên nhà cửa. Lúc này toàn bộ tiền của tụi minh đã nộp hoc phí cho bên trường. Mình bán hết vòng vàng + tiền ba má minh cho thì đủ để xây 1 căn nhà 1 trệt, 1 lầu. Bố mẹ chồng mình không bỏ ra 1 đồng. Lúc đang đổ tấm thì bố chồng nói đổ thêm 1 tấm nữa đi , bố phụ 40tr. Vậy la xây nhà xong, tụi mình không con tới 1 đồng. Mình buồn nhất là lúc đó xây xong, tụi mình không còn tiền nên lấy lại giường cũ để xài trong phòng trong khi đó mẹ chồng đi đặt giường tủ mới cho phòng bố mẹ với em chồng, còn phòng hai vợ chồng thì không. Lúc thợ tới nhà ráp, mình uất tới nỗi bỏ lên sân thượng ngồi khóc. Chồng mình cũng lên tiếng nhưng mình cảm thấy làm vậy nhỏ nhen quá nên mình cản.
Rồi cuối cùng thì hai vợ chồng mình cũng qua tới Úc năm 2009. Mình nghĩ nhe nợ nhà chồng rồi , Giờ là thời gian cua hai vợ chồng. Nhưng bây giờ vấn đề thưc sự mới xuất hiên. Qua đây được hai năm, hai vợ chồng vừa học, vưa làm nói chung cung lo được chi phí. Mỗi ngày vợ chồng mình đi làm, đi học về tới nha là hơn 9 pm. Đáng ra là quãng thời gian này là khoảng thời gian cố gắng để phấn đấu cho tương lai thi chồng mình lại tỏ ra bất mãn, cứ đòi về. Cứ nói nếu mình thích ở đây thì cứ ở, còn ảnh về. Mình cũng nhỏ nhẹ nói là học cho xong đi, chứ giờ về thì công sức tiền của bỏ hết. Rồi khi qua đây, hình như đây là khoảng thời gian mình sống cho mình nhất. Mình cảm thấy cuộc sống mình thật tốt. Sáng đi làm, tối đi học. Ngày rảnh thì đi gym. Mình thấy thật nhẹ nhàng. Nghĩ lai những năm trứoc, mình cứ quay cuồng hết việc này tới việc khác. Hai quan điểm cứ đôi lập nhau cho tới bây giờ về nhà hai tụi mình không buồn nói với nhau 1 tiếng, cứ như hai người bạn share phòng, ai lo chuyện người đó. Mình nghĩ chắc vợ chồng mình chỉ có thể chung khổ, không chung sướng được :))
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Xin lỗi chị nói nặng lời, nhưng...