Em biết wtt lâu lắm rồi, mọi khi chỉ vào đọc và xem kinh nghiệm của các ông bố bà mẹ thôi, hôm nay em mới tâm sự với mọi người vì buồn quá!
Em lấy chồng được gần 1 năm, giờ đang mang bầu hơn 8 tháng rồi. Chồng em là 1 người chồng vô tâm lắm. Em mang bầu 5 tháng đầu nghén kinh khủng, nhưng biết tính chồng là lười đi nên chỉ lúc nào đói lắm thì mới dám đòi hỏi chồng mua cái này cái kia cho, còn nếu thèm thì cố gắng nhịn hoặc tự đi mua. Thế nhưng mỗi lần bảo chồng đi mua thì OX lại bảo là "Hay anh nấu mì em ăn nhé!", "Giờ này thì biết mua ở đâu?"... Nói chung là để từ chối mình, ko đi mua nữa.
Em mang bầu, rất khó ngủ và hay bị nhức chân. OX cũng chẳng tạo điều kiện để vợ dễ ngủ, làm việc khuya rồi bật đèn sáng trắng, cho đến khi nào mệt thì nằm quay ra ngủ, ngáy o .. o.. vợ nhức chân thì tự bóp, tự đấm. Nhưng hum nào đi làm về mệt thì lại bảo vợ massage.
Bi giờ gần đến ngày sinh rồi, OX chưa 1 lần nào đưa em đi khám thai cả, nhiều lúc nhìn thấy vợ chồng ng ta đưa nhau đi mà tủi thân ứa nước mắt. Mấy lần nói là đưa vợ đi khám thì chối đây đẩy, bảo là không có thời gian cho dù khám ở gần nhà và mất có nửa tiếng thôi.
Vợ mua đồ cho con cũng chẳng ngó ngàng tới, chẳng xem xét hỏi han là có cần cái gì không? có thiếu gì không? và cũng chẳng bao giờ đưa vợ đi mua sắm cho con. Chỉ khi nào ông ấy cần mua đồ cho ông ấy thì mới bảo mình đi cùng.
Đợt này OX đang đi công tác trong SG, lúc nào cũng lấy cớ bận công việc, hoặc có người ở bên cạnh nên không gọi điện được. Đi SG gần 2 tháng rồi mà cũng chỉ gọi hoặc nhắn tin cho vợ vài lần, đa số chỉ vì cần nhờ gì đến vợ chứ chẳng phải hỏi han vợ con thế nào. Em thấy chán quá đi!
BMC em thì ở quê, nhưng cũng chẳng đoái hoài gì đến mẹ con em cả. Từ khi em mang bầu cũng chẳng mang cái gì gọi là quà quê để con dâu tẩm bổ trong khi ở nhà nuôi cả 2 đàn gà để ăn dần trong năm, cho đến Tết tới thì lại nuôi đàn khác (có 1 lần mang cả túi nilon to lắm, em mở ra xem thì ở trong có 8 bắp ngô... haizzzz...chán ko buồn nói). Em thì chẳng cần những thứ đồ ấy, nhưng nó thể hiện sự quan tâm đến con cái. Rồi MC em còn bảo "COn mà sinh thì mẹ chỉ lên được 4,5 ngày thôi chứ không ở cả tháng đwợc đâu, mẹ còn có công việcở dưới quê nữa" trong khi mình biết là ở quê chẳng làm gì, chỉ đi đánh bạc thôi. Mấy lần BMC lên đây nhưng có khi ko vào nhà, toàn gọi chồng mình ra để lấy tiền rồi về quê luôn, vậy là chấm hết. Lần nào gọi điện lên cho em cũng chỉ hỏi 2 vợ chồng làm ăn có được không? thế rồi nói dăm ba câu bâng quơ, sau đó cúp máy. Vợ chồng em còn trẻ, mới lấy nhau, chưa để dành dụm được xu nào, nhà còn phải đi thuê để ở, nhưng hàng tháng BMC cứ lên bấu dần dần tiền của 2vc. EM sắp sinh mà còn chưa để tiền ra được để chăm con, thế mà BMC cũng chẳng quan tâm, cứ gọi điện bắt chồng em gửi tiền về. Công vc của chồng em ko thuận lợi, của hồi môn bố mẹ em cho phải bán đi hết. BMC biết thì chỉ hỏi đúng 1 câu là "Thế cái nhẫn của chồng có bán ko?" (nhẫn chồng em đeo là do em để dành dụm mua cho). Em nói là "Chắc là không vì không muốn mọi ng nhìn vào". Mẹ chồng em gật gù bảo "UH, bán đi thì có được bao nhiêu đâu, bán làm gì nhỉ?" sau đó thở phào nhẹ nhõm. Còn nhiều cái BMC nói để qua mắt em, bắt chồng em gửi tiền về cho đường đường chính chính. Nhưng mà lại để nhiều sơ hở nên em biết được hết mánh khóe. Chẳng nhẽ em lại nói thẳng với BMC em à?
Em nói với chồng em là em không bằng 1 đứa đi đẻ thuê. 2vc trẻ đã ko được bố mẹ giúp đỡ mà cứ bòn rút dần dần thế naỳ thì bao lâu sẽ tan đây? chồng em chẳng nói năng gì mà chỉ bênh cho BMC. Mà ông chồng em ra đây được mấy hôm, hôm trước thì đi ăn uống hát hò với bạn bè đến 1h mới về, hum thì gọi đồng nghiệp về nhà ăn thâu đêm đến sáng hôm sau làm em cũng phải thứcc trắng đêm. Hôm nay thì đi đến giờ này vẫn chưa về, mà 2h15 sáng rồi cứ có ít gì đâu. Đến 1,2 hôm nữa lại bay vài SG rồi. Mang tiếng là vợ chồng mà chẳng nói với nhau được quá 10 câu 1 ngày.
EM hiện giờ đang ở nhà bố mẹ đẻ vì chồng đi công tác, nhưng chưa gửi cho bố mẹ được đồng nào tiền ăn, chỉ về ăn bám bố mẹ thôi. Nhiều lúc thiếu thốn còn lấy cả tiền bố mẹ tiêu. Bố mẹ em thương con thì cũng chẳng tính toán gì nhưng EM thấy xấu hổ lắm!
Em cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống như thế này. EM có cảm giác mình chỉ lấy chồng cho hợp thức hóa đứa con đang mang trong bụng thôi thì phải. EM chỉ muốn ly dị cho rồi để sống thoải mái hơn. Mọi người có lời khuyên nào cho em để em thấy thoải mái hơn ko ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ầy bác này, tâm sự thì cũng phải có đầu có cuối chứ bác đòi có "2 lời" thì...
Cũng được an ủi phần nào vì mẹ...