Ừ ok, đàn bà chúng tôi hám tiền thế đấy. Nhưng chúng tôi hám không phải để dành riêng cho chúng tôi. Chúng tôi có thể tự mình kiếm tiền để lo cho mình, không cần phải ăn bám ai cả. Chúng tôi có thể thoải mái vung tiền mua cái này, ăn cái nọ, đi những nơi mà mình thích nhưng chúng tôi không hề làm như vậy, và lựa chọn mang cái danh “hám tiền”.


Vì sao? Là vì con của chúng tôi. Chúng tôi có thể hi sinh mọi thứ, hi sinh cả tuổi trẻ, những ước mơ tươi đẹp, hi sinh sở thích bản thân để tình nguyện trở thành một kẻ hám tiền đúng nghĩa. Chúng tôi keo kiệt với chính mình, mua cho con thì “cái rẹc”, còn mua đồ cho mình thì đắn đo suy nghĩ mãi, cuối cùng chọn “không”.


Các anh thì khác, chẳng những các anh không hám tiền mà còn rất hào phóng, hào phóng với bạn bè, với anh tam, nhưng với vợ con anh thì hiển nhiên không có điều đó. Mỗi lần vợ xòe tay hỏi tiền anh, y như rằng cái câu cửa miệng: “Tiền, tiền, ngày mô cũng tiền”. Mỗi lần chúng tôi thấy các anh tiêu pha phung phí, bia bọt hết thùng nọ đến thùng kia, chúng tôi nhắc nhẹ con đang hết sữa thì các anh nổi trận lôi đình: Đồ keo kiệt, đồ hám tiền, tham các kiểu con đà điểu.


Ủa cái chi kỳ vậy? Bộ con riêng của chúng tôi hả? Không có các anh chúng tôi tự đẻ được hả? Mắc cười. Mà chúng tôi hám tiền thật đấy, hám vì con ai? Chúng tôi hám tiền để con có thể ăn ngon, mặc đẹp, để con được đủ đầy như con người ta, như thế là sai à? Nếu chúng tôi hám tiền chỉ vì cái thân của chúng tôi thì xin lỗi, các anh không có cửa!


Các anh có biết, câu nói đó khiến chúng tôi đau lòng lắm không? Những người hám tiền như chúng tôi đáng được trân trọng, nâng niu chứ không phải để các anh dè bỉu mỗi khi tức giận, say xỉn. Nhớ nhé