Tôi và chồng yêu và lấy nhau giờ là hơn 10 năm. Chông tôi là 1 người cực kì vô tâm, ko thích trẻ con, ko làm việc nhà. Nói chung chỉ có ăn với làm việc. Lương của a khá cao so với mặt bằng chung. a ko quản lý việc chi tiêu của tôi. Cuộc sống vợ chồng tôi cứ trôi qua hằng ngày lặp đi lặp lại là tôi đi làm tối về chăm con, làm việc nhà, chơi với con, còn chông tôi hoàn toàn ko động gì tới cả. Mọi thứ cứ trôi qua như 1 thói quen mà cả 2 không nhận ra, đúng hơn là a ko nhận ra vì tôi sợ hôn nhân tẻ nhạt nên vẫn ra sức chăm a, thể hiện tinh cảm với a nhưng tôi ko nhận đc điều ngược lại. Việc quan hệ vc vẫn đều đặn hàng tuần. tôi chưa bao giờ bỏ đói a cho dù tôi có mệt mỏi. Rồi đợt vừa rồi a có chuyến công tác 3 tháng bên nước ngoài. tháng đầu tiên tôi vẫn liên lạc vs a để nc bình thường, nhiều khi đi làm về mệt nhưng vẫn cố gắng gọi điện thoại cho a, mục đích để a thấy tôi vẫn quan tâm và ko muốn a cảm thấy cô đơn bên đấy rồi xa ngã. Nhưng rồi tới 1 ngày tôi ko thể liên lạc đc vs a. Linh cảm phụ nữ cho tôi thấy có điều ko ổn, rồi 1 hôm a nhắn tin, gửi ảnh khóc lóc bảo a trót say nắng 1 bé sinh viên năm 1 bên này. Tôi hiểu ra vấn đề, ng tôi run lên nhưng ko biết sao tôi vẫn đủ bình tĩnh để khuyên chồng cách thoát ra việc này. tôi cứ ngỡ sau khi thú nhận vs tôi chuyện này thì a đã cảm thấy có lỗi với vợ con và sẽ ko phạm lỗi lầm nữa. Nhưng sau đó 1 time a offline liên tục, nhiều lúc tôi ko liên lạc đc tôi liên tưởng đủ thứ chuyện giữa a và ng đó, tôi muốn đập phá mọi thứ nhưng may là tôi vẫn kiểm soát được cảm xúc của mình. Sau 3 tháng a trở về, tôi thấy dấu hiệu ko bình thường, đt của a bắt đầu đổi pass, tôi gặn hỏi thì biết a chưa chấm dứt vs bé đó và hiện đã có thai. Đầu óc tôi nghe tới đó choáng váng, quay cuồng. tôi đã nghĩ thế là hết. Nhưng rồi nghĩ tới bố mẹ 2 bên, con cái tôi đã bình tĩnh nói chuyện vs a. Sau rất nhiều ngày nói chuyện 2 vc tôi đã ngồi nói hết ra những ng nhân tại sao a lại say nắng. a bảo do từ hồi có con chúng tôi đã không còn dành thời gian riêng cho nhau nữa. tôi bảo tôi vẫn yêu a, vẫn thể hiện tình cảm vs a. là do a ko làm điều đó như tôi thôi. đau đớn hơn a nói a đã quen vs cuộc sống chỉ nhận đc sự chăm sóc từ phía tôi, và a đã quên mất cách yêu tôi nên dần dần tình yêu trong a nguội lạnh và những lần quan hệ vc là do nhu cầu của a thôi .
Cho đến bây giờ a gặp con bé đó chỉ mới 1 tháng đã ngủ với nhau, rồi a bảo a thích cảm giác được chăm sóc, che chở cho con bé đó, rồi nếu được chọn lựa a sẽ chọn xây dựng gia đình mới. Tôi đau lòng tột cùng vì a đã biết nguyện nhân từ đâu nhưng lại ko muốn khắc phục để cải thiện gia đình này mà lại muốn xây dựng gia đình mới vs 1 con bé sv mới quen đc 1,2 tháng. tôi vẫn cố gắng giải thích vs a rằng đó chỉ là cảm giác thoáng qua, rồi mai sau nếu có gia đình mới a có sẵn sàng chăm con, phụ vợ làm việc nhà ko thì a bảo ko. vậy thì tôi chắc chắn 1 time thôi rồi cũng lại quay về như hiện tại tôi và a. Do có nhiều bên tác động nên a bảo a làm theo lý trí là chọn gia đinh và chia tay bé kia. a đã xóa hết những hình ảnh 2 ng chụp chung trước mặt tôi, khỏi phải nói tôi nhìn những hình ảnh đó đau lòng như thế nào. rồi con bé đó gọi đt cho a lúc 12h đêm, a bảo a ra ngoài nói chuyện chia tay vs nó. tôi bảo a nói chuyện trước mặt tôi nhưng a ko chịu và tôi đồng ý. a bảo con bé đó nói sẽ ko giữ thai ( vì mới học năm 1). tôi bảo a lock nick chat luôn để chấm dứt nhưng a lại ko chịu. tôi hiều tình cảm a đang cao trào, con ng chứ ko phải cái máy mà bảo cúp là cup cái rụp nhưng tôi lại thấy con bé đó vẫn liên lạc vs a nên tôi thật sự thất vọng. Điều quan trọng là từ ngày tôi phát hiện a chưa chấm dứt thì a lại quay lại cách nói chuyện vô tâm như ngày xưa, trước đó vẫn tỏ ra quan tâm rồi nói chuyện ngọt ngào kiểu ng có lỗi. 1 tuần trôi qua tôi vẫn cho a thời gian để sắp xếp, tôi vẫn ngọt ngào với a và quan tâm, mặc dù trong lòng tôi như có bão. Nhưng a thì luôn xa lánh tôi, không muốn nằm gần tôi. Tôi cảm giác tâm trí của a đang ở bên ng con gái đó. Tôi đã khuyên a hết mực là nếu đã chọn gia đình thì phải có thái độ tích cực để cải thiện chứ như thế này chỉ tra tấn tinh thần tôi thêm mệt mỏi. tôi không ăn được, ngủ không được, làm việc cũng ko, chăm con cũng không, tôi cảm thấy mình kiệt sức. nhiều lúc đi đường tôi chỉ muốn lao ra xe tải hoặc những lúc nấu ăn đôi khi tôi nhìn con dao thì lại muốn làm gì đấy để giải thoát khỏi sự mệt mỏi này nhưng nhìn 2 con tôi lại ko nỡ
Tôi quyết định sẽ sống với cảm xúc thật của mình, tôi ko cố gắng tỏ ra vui vẻ khi trong lòng mình đang rất buồn. nếu a vẫn muốn gắn kết vs con bé đó tôi sẽ ko níu giữ nữa vì những gì tôi cần làm tôi đã làm hết rồi. Rõ ràng tôi là người bị tổn thương kinh khủng nhưng sao tôi cứ phải tỏ ra mạnh mẽ để quan tâm a, để không muốn mn buồn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn nói mình cam chịu, cũng có thể đúng. Nhưng mình làm cảm thấy hạnh phúc...