Nhờ các bố các mẹ tư vấn mình giờ nên làm thế nào ???


Mình và chồng yêu nhau 8 năm mới cưới. Cưới được 1 năm thì có cháu đầu. Đứa đầu được 9 tháng thì bầu đứa thứ 2 ( giờ mình bầu được 4 tháng rồi) . Về công việc sau khi có con mình bỏ việc tư nhân với mức lương cao để về trường đại học dạy với mức lương chỉ = 1/5 trước kia, là mình thích và nghĩ thêm để có thời gian lo cho con cái. Chồng thì vẫn làm tư nhân và lo kinh tế chính cho gia đình. Nhìn bên ngoài thì là gia đình rất ổn.


Nhưng ... Lúc nào cũng bắt đầu với từ này :(. Khi bầu đứa thứ 1 mình bị động thai nên dĩ nhiên 2 vc ko động chạm gì đến nhau cả. Chồng mình ham chơi , thích tụ tập hội hè nhưng cảm giác vẫn khá quan tâm đến vợ, khoảng hơn nửa năm lại đây thì tình cảm vợ chồng đi xuống trầm trọng hay cãi vã hơn. Đến lúc mình thực sự nghĩ đến việc li hôn hoặc li thân gì đó thì lại biết tin có bầu đứa thứ 2, mà từ khi bầu đứa thứ nhất đến bầu đứa thứ 2 , 2 vc mình quan hệ chắc được khoảng 10 lần , trong đó hơn 1 nửa số lần dùng bcs, chẳng hiểu sao lại mắn thế :((, chả biết nên vui hay nên buồn. Lúc mới có mình cũng nghĩ nhiều lắm, chồng thì bảo tùy thích thì giữ, ko thích thì bỏ. Bỏ thì sợ mang tội, mà cả 1 sinh linh, cả 1 mạng người dù sao cũng là trời cho mình nên quyết định giữ lại. Chồng mình giờ chẳng buồn hỏi han gì đến vợ, luôn tìm cách ngủ riêng hoặc nếu có chung thì nằm riêng ra 1 góc, ko nói chuyện nếu có ngồi cùng chỗ thì sẽ xem tivi, chơi máy tính hoặc điện thoại, nếu có hỏi thăm thì sẽ bị măng là nói lắm hay là tọc mạch hay có 1 câu nói rất nhiều lần “cô là cái gì của tôi mà đòi quản tôi” ... Đi làm hay về muộn, ở nhà thì bẩn như con lợn kể cả đi công trường về cũng ko them tắm rửa nhưng cứ sáng ra đi làm là tắm rửa sạch sẽ chải chuốt. Cuối tuần rảnh rỗi cũng kiếm chuyện ra ngoài để không phải ở nhà.


Gần đây thì được biết chồng còn chơi lô đề, mình mach bố mẹ chồng bị chồng chửi cho 1 trận tơi bời. Điện thoại, tin nhắn với con gái, máy ảnh có hình con gái . Mức độ họ đi đến đâu thì mình cũng chả biết, nhưng với linh cảm của người phụ nữ và quan hệ của 2 vc gần đây thì mình biết có lẽ chồng ko còn yêu gì mình nữa. Mình đã nói thẳng với mẹ chồng là nếu có chứng cứ thực sự là lăng nhăng bên ngoài mình sẽ đi ngay lập tức. Dĩ nhiên ai cũng bênh con của mình, bà nói đàn ông ai chả thế.


Ức cái nữa giờ bà giữ khư khư lấy thằng con trai mình, nó ngủ với mẹ mà đêm bà cũng bê đi mất lấy cớ sợ mình chăm mệt. Mình bâu bì mệt mỏi do bầu 2 đứa quá gần nhau lại tiền sử bị động thai nên ít bế con, ban ngày bà giữ khư khư lấy nó, đang chơi với mẹ bà cũng lên bê đi mất (của đáng tội nó cũng yêu và theo bà) . Mình cảm giác bà sợ mình bế cháu bà đi mất ( mà chắc chắn nếu xảy ra chuyện thì mình sẽ không đời nào rời 2 đứa, ko chia cho ai hết).


Giờ đang khó nghĩ quá, chẳng ai muốn li hôn, quan điểm của chồng thì sẽ ko bao giờ đồng ý ly hôn vì sẽ ảnh hưởng đến con cái. Nhưng nếu ở như này thì ai nghĩ cho mình. Chẳng nhẽ ông ăn chả bà ăn nem. Mà trên đời mình kinh tởm và ghét nhất chuyện đó. Thực sự thì mình vẫn rất yêu chồng nên càng ko thể chịu đựng được cái cách đối xử đó của chồng đối với mình. Cứ sống thế này stress lắm. Về nhà mẹ đẻ khi mà chưa rõ rang mọi chuyện thì mình không muốn vì sợ ông bà lo lắng.


Nhiều lúc nghĩ ác lại hối hận vì đã giữ lại đứa thứ 2 , vì nếu 1 đứa chắc mình mình có thể tự lo cho con tốt hơn .


Bố mẹ nào làm luật cho mình hỏi nếu có 2 đứa mà ly hôn có cách nào mẹ được nuôi cả 2 không , hay bắt buộc phải chia đôi. Nếu mà phải xa con có lẽ mình đành ở lại coi như mắt mù tai điếc vậy.