Em lấy chồng đã 4 năm nay, trước khi yêu chúng em có hai năm là bạn bè thân thiết. Những ngày tháng đã qua không hiểu có phải là hạnh phúc hay không? Em vẫn không tự kết luận được. Chỉ biết rằng có những khoảng thời gian em vô cùng đau đớn – cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chồng em khi chưa lấy vợ là một người đàn ông đào hoa, đã từng yêu rất nhiều. Anh ấy đã chọn em mặc dù em không xinh đẹp cũng chẳng giàu có. Để đến với nhau, cả anh ấy và em đều phải dứt khoát chia tay với mối tình mình đang có. Em nói thế để mọi người hiểu là bọn em cũng đã cân nhắc nhiều trước khi đến với nhau, và cả hai vc em hiên tại đều đã qua đầu 3. Lấy nhau xong thì vì công việc nên chỉ cuối tuần hai vợ chồng em mới ở gần nhau, vì thế tài khoản vẫn là riêng rẽ, vẫn tiền ai người ấy tiêu. Hồi ấy lương em xấp xỉ lương chồng, cuối tuần về với nhau em vẫn chi tiêu bằng lương của mình. Anh ấy không hoang phí gì mà tiết kiệm để mua sắm các thiết bị vật dụng khác. Cho đến khi em sinh con thì em chuyển về gần chồng, bỏ công việc lương cao để bằng lòng với đồng lương công chức ít ỏi. Từ đó, mỗi tháng chồng em đưa em một khoản tiền để lo chi tiêu chung cho cả nhà (có cả BMC), thời điểm này là 10tr/tháng. Ngoài những đồng tiền ấy ra thì chồng em tiết kiệm được bao nhiêu hay kinh doanh thế nào em không bao giờ được biết. Chồng em có công ty riêng, mở chung với ông anh trai, lại làm công ăn lương cho một công ty liên doanh. Em cũng có lần hỏi thì chồng em bảo công ty riêng kia làm ăn chả đáng gì, mặc dù em thấy vay vốn, quay vốn sôi động, hàng họ gửi về đều đặn. Điển hình là chồng em mua ô tô nhưng chỉ khi con xe đậu lù lù dưới nhà em mới biết, dù nó chỉ là con xe cũ nhưng kể cả ý định mua xe của chồng em em cũng không hề biết. Anh ấy luôn muốn thể hiện rằng anh ấy có thể lo toan được cho gia đình, không muốn em phải nặng đầu lo nghĩ thêm, dù em vẫn hay hỏi han, mong được chia sẻ với anh ấy.Lấy chồng rồi em mới thấy chồng em sùng bái gia đình anh ấy như thế nào. Bố mẹ, anh chị em nhà anh ấy luôn luôn đúng, luôn luôn hay. Đừng hòng nói gì động chạm đến nhà anh ấy. Có lần em trai anh ấy (hơn tuổi em) có những lời nói hành động không tốt với em (do hiểu lầm), em chỉ dùng từ “thằng em anh” , chưa kịp nói hết câu anh ấy đã bạt tai em một cái như trời giáng, lí do là dám gọi em anh ấy là “thằng”. .. Đấy là một ví dụ, còn vô số những trận đòn khác mà em không hiểu tại sao anh ấy lại có thể nóng tính đến thế, và đánh em đau đến thế. Chỉ cần nói gì trái ý là anh ấy có thể đánh em được rồi. Em – có ăn có học, có công ăn việc làm tử tế, bố mẹ chồng chưa chê trách điều gì (trước mặt), (mỗi lần hai vc cãi nhau ông bà đều mắng mỏ anh ấy thậm tệ), đã từng làm các dự án về bình đẳng giới, bảo vệ bà mẹ trẻ em…không bao giờ tưởng tượng có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh như thế này. Sau mỗi lần cư xử thô lỗ với em, anh ấy đều tỏ ra hối lỗi, thương vợ, tuy không nói ra lời. Có lần em bị đánh đau đến mức đi lại khó khăn, anh ấy giành làm hết việc nhà, cơm nước. Nhưng em không còn xúc động nổi nữa. Em đã nói chuyện nghiêm túc với anh ấy, nếu không còn yêu em nữa thì em sẽ ra đi, anh ấy có yêu ai khác em cũng không ngăn cản, chỉ mong anh đừng hành hạ em nữa, em sẽ chuyển công tác ngay. Cả mẹ chồng em và anh ấy đều một mực nói rằng em nghĩ vớ vẩn, rằng anh ấy không ngoại tình đâu. Nửa năm nay, không khí gia đình em có thoải mái hơn, hai vc tình cảm với nhau hơn, anh ấy không đánh vợ nữa. Em những tưởng sóng gió đã qua, anh ấy đã hiểu em hơn nhưng mới hôm qua lại xảy ra một chuyện làm em vô cùng đau lòng và tủi thân. Vì nhà em có việc nên cả hai vc về quê từ hôm trước, bố chồng em dự định hôm sau sẽ về bằng xe khách vì không có người đưa đón. Tối hôm ấy anh ấy bảo “Ông bị mệt, mai ông không về đâu”. Em biết BMC em rất nhiệt tình về quê em đợt này vì các cụ đã thu xếp để đi, cả bác chồng em cũng dự định về, nhưng vì nhà em chuyển sang làm vào CN, sớm hơn mấy ngày nên bác chồng và mẹ chồng em bận không thu xếp được. Chiều muộn em mới về quê, trước khi đi bố chồng em vẫn khỏe mạnh, bình thường nên tối khi nghe anh ấy nói em khá bất ngờ, buột miệng nói “Chắc tàu xe bất tiện nên ông không về thôi chứ ông mệt gì”. Anh ấy quy kết ngay là em láo hỗn, cho rằng em không tin ông. Mà em không tin như thế thật. Nhưng điều làm em bất ngờ là anh ấy nhấc ngay điện thoại lên gọi cho BC em, câu đầu tiên là “H. (tức là em) bảo bố không mệt”. Em nói với anh ấy là anh không giúp em xây dựng tình cảm với nhà chồng thì anh cũng đừng phá, anh không làm được cầu nối giúp em thì thôi, chứ anh làm thế này em thất vọng về anh quá…. Sau đó anh ấy còn trình bày với mẹ em luôn về vụ này, kết luận nọ kia làm mẹ em buồn rũ ra, phần nhiều vì thương em không hạnh phúc, chứ mẹ em biết tính em, đâu có so đo gì với nhà chồng đâu, bằng chứng là nhà chồng rất quý em, nhà em có việc (49 ngày bác em) mà bác bên đằng chồng cũng định về. Sự việc chỉ là như thế, nhưng em thấy mình sao rẻ rúng trong mắt chồng quá! Có lẽ không còn yêu nên anh ấy mói có thể làm như thế được. Em không chỉ được một mình anh ấy yêu nên em biết nếu người ta đối xử với nhau có tí chút tình yêu trong đó thì có lẽ sẽ khác. Hai vc em nếu nói đến bất cứ vấn đề gì bất đồng là sẽ cãi nhau, đơn giản vì anh ấy không bao giờ nghe lời người khác, đặc biệt là em, anh ấy luôn luôn phải là đúng.Em không biết làm thế nào nữa, không lẽ chia tay? Chia tay thì cũng đơn giản thôi, em chẳng có gì chung đụng với anh ấy, có chăng chỉ là đứa con bé bỏng lên ba, mà em thì thương con lắm nếu con phải sống thiếu cha. Thực lòng cả hai vc em đều không muốn chia tay, vì đã có lần em đề cập chuyện này với anh ấy rồi, em biết anh ấy không muốn. Nhưng sống thế này em mệt mỏi quá! Em không còn một tí tẹo lòng tin nào vào chồng em nữa… Liệu có thể sống với nhau mà không tin nhau được không? Lấy nhau là để mang lại hạnh phúc cho nhau cơ mà….Các mẹ ơi, giúp em với, em chẳng biết nên làm thế nào cho đúng.