23 tuổi, tôi có yêu một người, anh ấy hơn tôi một tuổi, là một người trí thức và hiền lành. Tình yêu nông nổi đã đem lại kết quả là một bào thai tượng hình trong tôi. Lúc ấy chúng tôi đang làm việc tại Sài Gòn, công việc tôi khá tốt, làm ở một tập đoàn nước ngoài, vì tôi tốt nghiệp loại khá một trường đại học danh tiếng, công việc của anh thì là kế toán một công ty nhỏ lương không cao, không đủ sống.
Tôi hoảng sợ và xin anh cho tôi phá thai, tôi phải phấn đấu cho sự nghiệp, nếu có con tôi phải thôi việc theo đk trong hợp đồng, chúng tôi không thể nuôi được một đứa bé, nhưng anh không cho, anh giữ đứa bé lại và nhờ đến sự trợ giúp của ba mẹ anh ngoài quê. Tôi phần thương con phần sợ nên nghe theo anh.
Đám cưới. Tôi nghỉ việc. Về nhà anh làm dâu ở một vùng quê hẻo lánh. Anh tiếp tục ở lại Sài Gòn làm việc.
Tôi mang bầu rồi sinh con, trở thành người nội trợ không bước khỏi nhà với vô vàn việc không tên. Không làm ra tiền, túng bấn, cùng những nỗi buồn và cô đơn không người chia sẻ làm tôi như bị trầm cảm, nhiều lần tôi muốn tự tử nhưng thương con nên không nỡ, anh thì vài tháng mới về 1,2 ngày rồi lại đi ngay.
Tôi nhớ quay quắt Sài Gòn, nhớ bạn bè, tiếc tuổi con gái, nhớ không gian năng động,
nhớ những ước mơ chưa thành hiện thực. Hiện tại con tôi đã được 7 tháng tuổi, tôi không thể xin việc gần nhà vì ngành học của tôi về quê không có chỗ nhận. Tôi nói với anh tôi muốn mang con ra Sài Gòn xin việc làm, nhưng anh kiên quyết không cho. Anh muốn chúng tôi ở tại quê nhà, chờ anh về.
Tôi đề nghị ly hôn, tôi sẽ mang con đi làm việc. Tôi sẽ sống cho tôi và cho con tôi, dù vô vàn vất vả.
Anh trả lời tùy tôi. Anh tôn trọng quyết định của tôi.
Tôi nhờ mọi người cho ý kiến giúp tôi để tôi có thể xác định hướng đi của mình rõ ràng hơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1