Tiếng hét thất thanh vang lên từ trong ngôi nhà, phá vỡ sự lặng im của đêm khuya thanh vắng. Chị buông đứa nhỏ xuống một cách dứt khoát, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào lão chồng, khiến hắn đôi phần sợ hãi.
Không nói không rằng, chị lao đi như một cơn gió, bỏ mặc đứa nhỏ đang khóc thét đưa tay đòi bồng, đòi được mẹ nó âu yếm. Dường như, đứa nhỏ cảm nhận được một thứ gì đó, có lẽ là một nỗi mất mát quá lớn đang gần kề. Nó khóc liên tục, khóc trong nỗi tuyệt vọng.
Chị cũng tuyệt vọng không kém. Ùm! Một tiếng đập nước giữa đêm khiến người ta đau thắt lòng. Chị gieo mình xuống hồ nước cạnh nhà, quyết từ giã cuộc đời này, từ giã những đớn đau tủi nhục mà chị đã gồng gánh suốt bao năm qua.
Những tưởng, hắn sẽ cuống cuồng tìm cách kéo chị lên, nhưng không, hắn bình thản nhìn ra mặt nước tĩnh lặng, và… mặc kệ chị. Hắn không hề nao núng, không hề lo lắng cũng chẳng hề sốt sắng. Chính sự vô tâm này dồn chị đến tận cùng tuyệt vọng.
Cũng may, nơi chị nhảy xuống là một gò đất bồi nước cạn. Chị ngồi dậy, chị có thể nhìn thấy hắn, nhìn rõ khuôn mặt hắn, và nhìn thấu luôn cả tâm can hắn nhờ ánh đèn mờ phản chiếu xa xa. Hóa ra, trước giờ chỉ chẳng là gì của hắn cả, không là gì cả. Dù chị có bỏ mạng, hắn vẫn dửng dưng.
Chị như bừng tỉnh, hiểu ra được mọi thứ. Người mà chị hết lòng tin yêu, sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ, và là cha của con chị, lại là một con người vô tâm đến như vậy. Chị không còn khóc nữa, cũng chẳng đau khổ dằn vặt bởi chị nhận ra rằng: Hắn không đáng!
Tiếng khóc nức gọi mẹ của đứa trẻ làm chị thức tỉnh, khát vọng sống tuôn trào. Chị không còn muốn ch.ết nữa, mà chị phải sống, sống vì chính chị, vì đứa con mà chị đứt ruột đẻ ra, chứ không phải vì một kẻ tệ bạc như hắn.
Chị đứng dậy đầy dứt khoát, mặc thân mình ướt đẫm, chị bình thản đi vào, khuôn mặt sắc lạnh. Chị ôm trọn con mình vào lòng, mặc cho hắn không ngừng chửi rủa, miệt thị chị bằng những lời nói cay độc nhất của một kẻ nát rượu.
Bao năm chị đã hy sinh quá nhiều, đã cắn răng chịu đựng quá nhiều chỉ vì muốn có một gia đình êm ấm, muốn con có đủ đầy cả cha lẫn mẹ. Nỗi đau của chị chất chồng thành núi mà chẳng ai hiểu thấu, đến mức chị đã nhiều lần nghĩ đến cái ch.ết để giải thoát.
Đến hôm nay, tâm chị đã sáng tỏ. Chị quyết ra đi, quyết vượt qua những định kiến bảo thủ của xã hội, những câu nói đùa cợt mỉa mai của người đời, chị sẽ ly dị. Một mình chị vẫn có thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho con của mình. Từ hôm nay, chị sẽ sống cuộc đời trọn vẹn của riêng chị, vì chẳng ai có thể sống thay cho chị cả.
Theo dõi page Mẹ Hai Con để đọc thêm nhiều tâm sự về hành trình làm vợ, làm mẹ nhé mọi người. Xin cảm ơn!


