Từ bây giờ, mọi sự buồn vui hạnh phúc, khổ đau ..., những điều em không thể nói cùng anh. Em gửi vầo đây tất cả. Có một lúc nào anh đọc được không ? Chẳng biết ! Em viết cho mình, viết cho bớt đau một chút, bớt buồn đi, bớt tủi thân, bớt suy nghĩ linh tinh đi.
Chồng à ! Tai nạn đó có ai muốn xảy ra đâu, sao anh lại nặng lời với em đến như vậy. Uh nếu em không nhờ em ấy đi đón mấy đứa kia thì đã không xảy ra chuyện, nếu em tự làm tất cả sẽ không mệt mõi như bây giờ. Và nếu điều đó không xảy ra anh cũng không nói rằng em chỉ như một khúc gỗ trong nhà, không làm được cái gì.
Chồng bảo tại làm sao em lúc nào cũng “đố kỵ” với cái “...” nhỉ, tại sao chở nó đi đến BC rồi lại vứt đấy không chở về . . . Em biết làm thế nào đây, thanh minh á, chồng chẳng nge đâu. Cảm giác duy nhất là sốc. Anh bảo em là chẳng hiểu gì về chồng cả, thế chồng hiểu thế nào về em nhỉ. Có bao giờ chồng quan tâm và thực sự mong muốn mang lại hạnh phúc cho em chưa??? Buồn lắm. Khóc thoio chứ chẳng biết phải làm gì hơn nữa. Cứ động chuyện gì anh cũng im lặng, sự im lặng đáng sợ kinh khủng, giận – im lặng, không vừa ý chuyện gì – im lặng.
Bạn chủ tóp!đọc chuyện bạn có hình ảnh của mình trước đây...với tính cách chồng bạn,bạn muốn chồng thay đổi thì bạn phải làm kiếm tiền, tự lập,lo cho bản...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Đọc tâm sự của chủ topic mà em lại nghĩ đến bản thân em. Trước...
Thực sự mình không phải là một người nhanh nhẹn, thông minh, nhưng mình chịu thương chịu khó, không sợ vất vả,...
Chồng em đang không hề hạnh phúc, nói cách khác là đang rất bất mãn. Đang rất không...
Giá mà chồng nói ra hết. Không thích, không bằng lòng với vợ chỗ nào...