Có lẽ trong cuộc sống nó quá nhiều cái phải chiu đựng nhưng đến bây giờ thì nó không thể chịu nổi nữa.


Đây là câu chuyện nó kể về gia đình nó, để thấy rằng trong cái xã hội này gia đình nó "quá hạnh phúc"


Từ khi nó mới sinh ra, lúc đấy trong mắt nó mọi thứ chắc la happy lắm, nó cũng mong nó sẽ được sống hanh phúc như bao gia đình khác. Bố nó hồi trước làm thợ điện, mẹ nó lam thợ may. Vào cái thời bao cấp, cái gì cũng khó khăn thiếu thốn. Mẹ nó lại sinh đôi, cả hai chị em nó đứa thì 1 cân 2, đứa thì 1 cân 4. Phải thử tưởng tượng cái móng chân nó như cái mắt con cua bể. Nuôi hai chị em nó là cả một quãng ngày vất vả, đến bác nuôi nó còn phải làm thịt ếch va giã làm ruốc cho tụi nó ăn. Bà ngoại thì chăm sóc, bế ẵm cả hai chị em nó. Đứa thì bà bế, đứa thì bà cho nằm ở chân khóc mếu máo. Đấy là nó được nghe kể vậy. Mà trong đầu óc nó thì nó vẫn mang máng nhớ như vậy.


Ngày tháng dần trôi qua, bố mẹ nó không thể làm ở cơ quan đuợc vì lương không đủ sống. Bố mẹ nó quyết định chuyển nghề ban hang cơm trên chợ Đồng Xuân. Ngày tháng đó là những tháng ngày vất vả với cả hai bố mẹ nó. Lơn hơn một chút, có lẽ là lúc này nó và em nó được 5 tuổi. Bà ngoại ở nhà đã bắt đầu hướng dẫn hai chị em nó thai dưa bằng con dao con cho lên thớt thái. Tụi nó cũng ý thức được bố mẹ phải vất vả như thế nào nên việc gì tụi nó cũng cố gắng làm được những gì mà tụi nó có thể làm. Và rồi từ lúc đó tụi nó cung chứng kiến nhiều cảnh mà tụi nó không muốn. Đó là những trận cãi nhau , đánh nhau của bố mẹ nó. Lúc nào cũng vậy bố nó đánh và chửi mẹ . Những lần như vậy tụi nó chỉ biết khóc và can cả hai.


Nói về mẹ nó, mẹ là người chiu thương chịu khó. Trong mọi công việc mẹ nó không hề ngại khó khăn, gian khổ mà luôn vì chồng vì con.


Chỉ mỗi tội mẹ nó hay nói nhiều.


Còn về bố nó, cũng vậy đi nấu ăn và bán hàng với mẹ nó từ sáng đên chiều. Không ai có thể phủ nhận ông làm việc cũng vì gia đình nhưng có cái thói xấu là hay chửi bới người khác. Cứ ai không làm theo ý ông chửi người đó, kể cả là vợ hay là con.


Có lẽ còn bé nó đã phải nghe chửi nhiều lần và chứng kiến mẹ nó bi đánh và chửi nhiều lần nên cho dù nó rất tức nhưng nó cung ko thể làm gì. Có lần nó còn thấy bố nó đánh mẹ nó , dìm đầu mẹ nó xuống bê nước nhà nó đánh. Tụi nó phai nhảy vào can và nó nghĩ nó thương mẹ nó quá. Lúc nào cũng vậy , ngay từ hồi bé cho đến khi nó và em nó hoc hết cấp 2 . Nó và em nó đêu dậy sơm phụ giúp mẹ và bố nó cho đến giờ đi học. Hết giờ tui nó cũng không đi chơi mà về còn rửa bát và giúp chuẩn bị hàng cho ngày mai. Nhưng đối với bố nó thế là chưa đủ, thỉnh thoảng a` mà cứ tầm vài tháng khi nào bố nó cáu vì không bán được hàng hay một vài lí do nào mà không vui là lại về chửi hai chị em nó và cả mẹ nữa.


Học đến cấp 3, cái cuộc sống như vậy vẫn tiếp tục, nó vẫn chịu đựng nhưng trận chửi bới tệ hại của bố nó. Nhưng càng ngày nó càng cảm thấy có một cái gì đó đè nặng lên trong tâm trí nó. Hai chị em nó cũng ý thức được là bố mẹ phải vất vả như vậy tụi nó cũng đã cố gắng học hành tốt. Tụi nó làm đến mức độ gần thi đại học tụi nó không có thời gian để ôn, đến ngày thi ma tụi nó vẫn phải dậy sớm để làm rồi mới đi thi.


Cũng chính vì thế mà hai chị em cũng không thể thi vào đại học chính quy được. Trượt năm đầu tiên, nó vừa học lại và vừa cùng đi bán hàng với bố mẹ nó. Vạy mà bố nó vẫn chửi nó là MÀY CHỈ ĐÁNG XÚC BÁT CỨT MÀ ĂN. Nó tủi thân lắm, nó chỉ biết khóc và tự nhủ nó sẽ phải cố gắng. Đến nam thù nó vẫn không thi được nó đành phải thi tại chức vì nó biết nó cứ như vậy nó cũng không thể thi nổi.


Càng ngày ông ý càng trở nên quá đáng, cang chửi mẹ nó một cách thậm tệ. Nó thương mẹ nó quá, nó và em nó đã nói bao nhiêu lần bảo bố không được đánh mẹ và chửi mẹ. Nhưng có lẽ cái tính gia trương củ ông y không thể thay đổi được. Cả nhà cùng lam vất vả như vậy nhưng lúc nào ông ý cũng bảo la do ông ý làm tất còn mẹ va hai chúng nó chi ăn bám. Càng ngày nó cnagf không chịu được nữa. Nó va em nó một mặt vẫn giúp một mặt kinh doanh trên mạng để lấy tiền chi trả tiền học va chi phí cá nhân. Có lẽ chưa bao giờ nó và em nó phải ngửa tay xin tiền bố mẹ đẻ mua quần áo hay bất cứ cái gì.


Rồi nó nhìn thấy mẹ nó vất vả và ngay càng gầy gò, nó đã khuyên mẹ nó chuyển công việc.