Chào các bà mẹ hoặc chí ít là những người đã lập gia đình chín chắn. Em theo dõi diễn đàn rất lâu rồi,em muốn tâm sự với mọi người để cho lời khuyên tốt. Em năm nay 24 tuổi yêu 2 năm và mới lấy chồng được 2 tháng nhưng cuộc sống của em đầy ngột ngạt và đầy mệt mỏi. Em mang bầu 4 tháng nhưng từ ngày bước vào nhà chồng thì ngày nào chồng em cũng đi. Vì anh làm công việc xã hội chứ không phải là công nhân viên chức nên rất khó nói về giờ giấc sinh hoạt. Sáng ngủ dậy anh ấy đi trưa về ăn cơm rồi quay đi quay lại mất hút đến tối về ăn cơm rồi lại đi tới khuya mới về có những hôm 3-4h sáng mới về. Em không biết phải làm sao để cải thiện được tình hình này. Em ở nhà bố mẹ chồng rất chiều không bắt phải động chân, động tay vào việc gì dường như họ muốn bù đắp cho cách sống vô quy tắc của anh ta?? Em cũng đã sử dụng nhiều biện pháp nói nặng có, nhẹ nhàng có nhưng không tác dụng đến mức không ít lần nửa đêm anh ấy về em to tiếng khóc lóc chỉ muốn về nhà mẹ đẻ và không muốn dây dưa đến con người này nhưng em thương bố mẹ em lại phải chăm sóc và suy nghĩ về đứa con đang bầu bí mới cưới mà đã bỏ về. Nhiều lúc em khóc tủi nhục vì không biết tâm sự với ai. Anh ấy thì chắc chưa đến mức ngoại tình, khi ở nhà bảo gì làm nấy nhưng ở nhà được mấy hồi? Anh ta nói ở nhà sẽ không kiếm tiền được nhưng em chỉ yêu cầu tối anh ta ở nhà với em thôi điều đó là khó à? Chồng của mọi người có ai như vậy không? Càng ngày em càng thấy mệt mỏi. Xung quanh 4 bức tường bí bách mà không ai hiểu. Gia đình em chỉ trách lựa chồng sai lầm làm hỏng cả cuộc đời nên em cũng không dám kêu than. Giờ em phải làm sao hả các chị??? Em định dọn về nhà bố mẹ đẻ trong bầu không khí vui vẻ nhưng ở lỳ đến lúc sinh bé? Như vậy tư tưởng em chắc sẽ cải thiện hơn khi ở đây. Có nên không các chị?