Chúng tôi yêu nhau, có với nhau 1 bé gái kháu khỉnh,có với nhau tình yêu chân thật.Tôi hiền lành, vô tư, thoải mái, tôi chỉ cần nghĩ mình yêu chồng, yêu con làm mọi thứ đều nghĩ cho chồng con tôi luôn vui vẻ hạnh phúc.Tôi dễ tủi thân, dễ khóc... .Chồng tôi nhìn bề ngoài hiền , nhẹ nhàng nhưng rất nóng tính, suy nghĩ trưởng thành, tự lập, rất tây.Nhưng không hề dễ tính. Từ ngày cưới nhau tôi khóc không biết ba nhiêu lần, từ khi ôm bụng bầu ngồi 1 xó nhà khóc đến khi ôm đứa con trong lòng .Vì tập làm quen với cách sống của nhau, vì quên không lau nhà khi ăn xong, vì con khóc, con không ăn, vì bme vùi đầu trong điện thoại ....vì những câu nói khi nóng giân ... . Với tôi mọi chuyện không quá nghiêm trọng nhưng với chồng thì nó như là sự khởi đầu thất bại của mọi chuyện. Năm nay chả hiểu sao tôi ốm yếu nhiều, công việc cũng không thuận lợi, kinh tế cũng khó khăn hơn.Tôi ốm, con ốm nhưng hình như ốm với chồng cũng là có lỗi.Chồng trách tôi không biết tự lo cho bản thân, thì đừng lo cho người khác...tôi có muốn ốm đâu, ăn không ăn được, mệt mỏi về quê nghỉ ngơi ck nói em mải chơi, không lo gì hết?. Gần đây tôi đi khám phụ khoa biết mình bị viêm lộ tuyến nặng và có polip trong tử cung.Bs tư vấn kiểm tra chính xác và mổ, nếu xét nghiệm không sao thì tốt, còn là u ác ....tôi không dám tưởng tượng nữa.Nghĩ về mình, về chồng mà lòng đau như cắt.Chồng luôn nói yêu thương lắm nhưng luôn nói những lời làm tôi đau và suy nghĩ quá nhìu.Có lẽ đến khi tôi pải chạy trốn thì tôi mong rằng chồng đừng tìm mình nữa.Tôi thà chịu đựng mọi thứ 1 mình chứ không muốn ảnh hưởng đến bất cứ 1 ai. Tôi cứ cảm giác rằng tôi là gánh nặng của chồng, nghĩ mà không kìm được nước mắt.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1