Các mẹ ơi, thật sự là mình đang rất bối rối, không biết phải làm như thế nào
Câu chuyện của mình như thế này.
Mình và chồng ở 2 thành phố khác nhau, ngày yêu nhau cũng rất gian nan, bố mẹ mình không chấp nhận vì anh kém mình 1 tuổi, công việc chưa ổn định lại xa xôi. Trước khi yêu nhau anh cũng đã có 1 tình yêu đầu rất đẹp với 1 nguời con gái gần nhà. Họ yêu nhau 3 năm, cũng đã đi quá giới hạn. Những chuyện này anh đều kể cho mình, không giấu diếm điều gì. Mình biết và mình cũng chấp nhận hết. Bất chấp việc bố mẹ phản đối, cuối tuần được nghỉ làm mình đều lên nhà anh ( bố mẹ anh thì không phản đối). Ngay từ khi bắt đầu mình đã biết mình sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi vì anh vẫn chưa thể hoàn toàn quên tình đầu, nhưng mình vẫn bất chấp để ở bên anh. Truớc tình yêu quá lớn của mình anh cũng dần dần quên đi những chuyện cũ, bọn mình bắt đầu những dự tính cho tuơng lai của 2 đứa. Tìm cách thuyết phục bố mẹ mình, làm việc kiếm tiền, dự định 1 năm sau thì cưới. Trong giai đoạn này gia đình anh xảy ra chuyện, cả nhà anh chuyển đi nơi khác sinh sống, chỉ có 1 mình anh ở lại nhà. Việc cuối tuần nào cũng chỉ có 2 nguời bên nhau, cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến - mình có em bé. Bố mẹ mình không còn cách nào khác là phải đồng ý tổ chức đám cưới. Sau đám cuới mình xin nghỉ công việc kế toán đang làm ở gần nhà để khăn gói quả mướp theo anh về dinh. Có bầu đã hơn 3 tháng nên mình khó lòng xin đuợc việc mới. Mình quyết định ở nhà, sinh con, đợi con cứng cáp rồi sẽ đi làm lại. Cuộc sống vợ chồng yên bình trôi qua. Anh không tỏ ra lãng mạn, dịp lễ Tết cũng không bao giờ tặng quà, từ ngày quen nhau thậm chí mình còn chưa nhận được 1 bông hoa từ anh. Anh nói những điều đó ngày trc anh đều làm cho nguời yêu cũ nhưng đến cuối cùng cô ấy vẫn bỏ anh mà đi. Dù vậy nhưng anh vẫn rất quan tâm đến vợ con. Hàng tháng anh vẫn đưa sinh hoạt phí cho mình, cuối tuần cũng hay đưa mình đi chơi, mua sắm những gì mình thích. Với con dù anh nghiêm khắc nhưng cũng rất yêu nó. 2 bố con cứ quấn quýt nhau cả ngày. Mình cảm thấy rất hạnh phúc với gia đình mình lúc ấy. Khi con trai đầu cứng cáp, mình cho con đi trẻ và dự định đi làm lại. Đúng lúc này mình lại có bé thứ 2. Lần mang thai thứ 2 này cơ thể mình yếu hơn truớc, mình hay ốm vặt, mệt mỏi, đau lưng và đau hông. Lúc đuợc khoảng 6 tháng thì 3 mẹ con mình quyết định về " ăn vạ" ông bà ngoại, mình cũng sẽ sinh bé thứ 2 tại đấy để còn có nguời chăm sóc. Thời gian này tuy chỉ có mình anh đi làm nhưng luơng của anh cũng vào diện khá nên kinh tế gia đình cũng ko khó khăn mấy. Xa nhau, cứ tối thứ 6 anh đi xe hơn 100km về với 3 mẹ con rồi chủ nhật lại trở về nhà. Mình cũng thương anh vất vả nhưng đó là lựa chọn duy nhất và tốt nhất lúc đó.
Về nhà đuợc 3 tháng, vào 1 đêm giữa tháng 5 mình chuyển dạ. Anh lái xe cả đêm để về với mình. Cũng giống như lần đầu sinh con, lần này anh ở trên viện với mình cả tuần, amh chăm sóc cho 2 mẹ con từng li từng tí. Hơn 4 năm bên nhau, 3 năm sống cuộc sống vợ chồng, mình vẫn biết anh không yêu mình nhiều như mình yêu anh ấy. Nhưng anh rất quan tâm đến vợ con, cũng chưa từng làm gì có lỗi với mình. Mình thật sự rất hạnh phúc với gia đình nhỏ này.
Nhưng rồi khi bé con mới đuợc 2 tháng tuổi, anh đi du lịch với công ty. Khi anh về, qua cách nói chuyện mình cảm thấy anh có gì đó khang khác ( Khi xa nhau mình và anh vẫn nói chuyện hàng ngày, chủ yếu là qua messenger). Cuối tuần đó khi về thăm mấy mẹ con anh có tâm sự với mình về 1 em làm cùng công ty. Anh nói anh thích em ấy, tình cảm với em ấy giống hệt như với mối tình đầu - mối tình mà đến tận bây giờ anh vẫn có chút luyến tiếc. Tim mình như thắt lại khi nghe anh nói về tình cảm ấy. Anh nói mình cho anh thời gian, anh sẽ xử lý chuyện này, sẽ không để mình phải buồn, không để mình phải rơi nuớc mắt nữa. Mình tin anh và mình để anh có cơ hội sửa sai. Nhưng có lẽ tình yêu của mình với anh đã làm mình mờ mắt, mình tin vào những lời anh nói ( qua những cuộc điện thoại và tin nhắn), mình nghĩ anh đã nhận ra sai lầm và thay đổi, nhưng anh thậm chí còn làm mình đau đớn hơn nữa. Truớc khi có tình cảm này, ngày nào cũng vậy, hết giờ làm là anh đi tập gym, ngay cả tối thứ 6 về với mình anh cũng tập xong rồi mới về. Nhưng vào cái tuần định mệnh đó, anh thậm chí còn nghỉ tập cả tuần, anh đón em ấy đi chơi, đi xem phim... 2 nguời giống như 1 cặp đôi yêu nhau. Phải nói thêm rằng anh rất trẻ so với cái tuổi 27, khi nhìn anh không ai có thể tin rằng anh đã có vợ và 2 con. Anh và đồng nghiệp hẹn hò, và gần như những lúc 2 nguời bên nhau, mình đều gọi điện cho anh, kể cả lúc đang trong nhà nghỉ. Có lẽ linh tính của 1 người vợ đã khiến cho mình gọi cho anh vào những lúc " không thích hợp" ấy. Lần thì anh nghe, bảo bận và tắt máy, ngày hôm sau anh bịa ra 1 lý do để giải thích cho việc bận đó. Lần thì anh không thèm nghe, rất lâu sau gọi lại cho mình và bảo anh ngủ nên không biết. Quả đúng là anh ngủ thật nhưng là trong vòng tay nguời phụ nữ khác. Tất cả những chuyện này đến cuối tuần đó mình mới biết. Khi anh về, bé con hiếu động nghịch ví bố và tìm thấy tờ giấy nhắn em kia viết cho anh, chỉ là 1 lời động viên rất nhỏ nhưng cũng đuợc anh cất giữ cẩn thận, mình cũng thấy anh giữ lại vé xem phim của 2 nguời, 1 điều mà anh chưa từng làm sau những lần bị mình nài ép đi xem phim. Anh xóa hết toàn bộ tin nhắn trong điện thoại để mình không đọc đuợc, 2 nguời hầu hết đều nc qua mạng nội bộ công ty nên mình cũng không thể xem. Ảnh trong điện thoại cũng bị xoá sạch, nhưng mình biết tài khoản icloud của anh nên đã tự ý mò vào xem ảnh. Và sự tò mò đó là sai lầm quá lớn....
Hơn 3 năm sống bên nhau với tư cách vợ chồng, tình cảm lại không dạt dào, không mãnh liệt bằng 3 tuần anh yêu nguời con gái khác. Anh đã quên hết tất cả những kỷ niệm xưa cũ, anh đã quên việc mình bất chấp bố mẹ ngăn cản để đuợc bên anh, anh đã quên cái ngày khi bố mẹ anh vào Nam, cái ngày anh chỉ còn 1 mình, mình đã bỏ hết mọi việc để lên với anh, chỉ để ôm anh vào lòng, anh đã quên mất những ngày đầu hôn nhân, cuộc sống với cơm áo gạo tiền vất vả ra sao, anh cũng không nhớ niềm hạnh phúc bừng lên trên khuôn mặt anh khi 2 con trai bé bỏng lần luợt ra đời, anh đã quên những khi con trai ôm cổ anh thỏ thẻ "yêu bố", và anh cũng đã quên tình yêu mình dành cho anh to lớn nhuờng nào...
Mình đề nghị anh li hôn. Anh không đồng ý, anh ôm mình và xin mình tha thứ. Khi mình kiên quyết hơn, anh bật khóc nói mình đừng bỏ rơi anh. Anh lại xin mình cho anh thời gian, nhưng thật sự lần này đã mất lòng tin, mình thật sự muốn buông xuôi. Mình cũng đã soạn sẵn đơn xin li hôn, mình muốn kết thúc chuyện này truớc khi con trai lớn của mình đuợc 3 tuổi... Nhưng mình thật sự thật sự rất yêu anh, mình không biết mình có đủ kiên định để li hôn hay không?
Về phía nguời anh yêu, em ấy làm cùng phòng với anh, hoàn cảnh em ấy khá phức tạp. Ban đầu biết anh thích em ấy, em ấy kiên quyết từ chối. Nhưng truớc sự tấn công dồn dập của anh, cuối cùng em cũng xiêu lòng. Em ấy khá thoáng trong việc đi quá giới hạn với anh, chấp nhận đi chơi, hẹn hò cùng anh, nhưng em nói sẽ không bỏ nguời chồng hiện tại để đến với anh ( nghe nói em ấy và chồng sống xa nhau, thỉnh thoảng mới gần nhau). Mình cũng thắc mắc không biết có phải đấy là lý do anh không đồng ý li hôm không?
Bây giờ mình thật sự rất rối, một nửa mình muốn li hôn, nhưng 1 nửa mình lại muốn tin anh thêm 1 lần nữa... Và bản thân mình cũng không biết nếu anh thực sự giải quyết được tình cảm của anh thì bản thân mình có chấp nhận được 1 nguời chồng đã từng phản bội hay không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1