Buồn lắm các mẹ ạ. Chuyện là thế này:


Em và chồng cưới nhau dc 2 năm, có 1 bé trai 6 tháng rưỡi.Nói chung là tình cảm lúc mới cuới rất là thắm thiết. Nhưng từ khi em sinh em bé đến giờ thì chán lắm.Vợ mới đẻ nửa tháng chồng đi du lịch một mình(có xin phép vợ). Vợ buồn lắm nhưng vé đã mua ko cho chồng đi thì bảo là ích kỷ nên cuối cùng chồng cũng đi.


Từ ngày sinh đến giờ mình toàn nhờ bà ngoại, đi làm cũng gửi con cho ngoại. MC chẳng làm gì cả, cũng chẳng nhờ dc gì, đến bồng cháu cũng ko.Bé được 4 tháng mình thường hay chờ chồng về chở 2 mẹ con về nội,sáng lại bồng lên nhà ngoại gửi.Có hôm ko về vì chồng bận tiếp khách, nói chung cả tuần hầu như bận tiếp khách, bạn bè.Thứ 7,chủ nhật thấy VC ngưoi ta bồng bế con chở nhau đi chơi, mình chạnh lòng lắm, nhưng mà biết làm sao thôi ráng cho xong đợi con lớn chút nữa và chẳng càm ràm chồng vì nghĩ chồng bận làm ăn mà.Nói về chồng : ko bia rượu, lương chỉ đủ tiêu, trước kia đưa hết cho vợ nhưng mà lấy lại từng đợt tiêu vặt nên có đưa cũng như không.Từ ngày cãi nhau chỉ đưa 1 triệu để lo cho con.


Nói về việc nhà, mình giữ con nên ko làm với lại sức khỏe ko tốt . Chồng nói vợ giữ con nên phụ vợ..Ví dụ chủ nhật thường lau nhà,cho đồ vào máy giặt(đồ của ổng ko ah)Mới về làm đâu 3 tháng có bầu nghén ko làm gì cả. Ko hiểu sao cách đây một tuần chồng chỉ vào mặt vợ nói: “ Cô chẳng làm dâu con, ko nấu nướng, trốn tránh trách nhiệm” Mình nói là anh muốn em làm tốt thì anh phải giữ con chứ.Chồng” Phụ nữ nào ko vậy, em nhác”Mình nói: Sức khỏe em ko tốt giờ chăm con nhỏ nữa.Nếu thích anh thuê osin.Chồng bảo tất cả biện minh biện hộ


Các bác ơi em nào muốn gd như vậy chẳng qua ko nhờ ai dc kte cũng ko may khá giả nên mới về nhà ngoại, hầu như ở luôn nhà ngoại vì chồng ko về chở mẹ con về chứ bộ. Chứ em nào muốn VC sống mỗi người một nơi như vậy,cũng muốn đc hphuc.Giờ chồng cứ sáng tối ghé qua thăm con còn chẳng quan tâm đến vợ về cũng ko chào một tiếng.Thứ 2 (trước khi cãi nhau) rủ vợ đi xem phim với công ty, thứ 3 cãi nhau mình lẫy chồng nên nói mai có thể em ko xem phim, chồng hỏi:”Tại sao”.Vợ: Con bị ban, em phải chăm con”Thứ 4 chông về thăm con,sau đó tắm rửa rùi đi xem phim với công ty(bạn mình thấy chồng đi với đám người công ty)ko thèm đoái hoài gì đến cảm giác của mình .Mình đt chồng bảo “Đi chơi”.Còn minh thì ở nhà chăm con.Khách hàng đt mình cần gặp mua nhà(mình dân Bất động sản).Thuyết phục khách ko dc, buồn lang thang ntin chồng bảo là đang buồn chồng cũng ko thèm quan tâm, nhớ lại ngày xưa hồi còn yêu nhau thấy chạnh lòng


Gio chồng bảo:”Mình đi đâu làm gì chồng cũng ko quan tâm”


Quan điểm của chồng :”Lấy vợ là phải biết kiếm tiền, phải xinh(mình cũng xinh theo lới một số người bạn, phải làm tốt trách nhiệm dâu con k\chăm sóc BMC, thờ cúng giỗ chạp, chăm con tốt,làm tốt công việc nội trợ. Thế thì chồng mới ko chán vợ


Chồng:” Lương ko đưa cho vợ, đi đâu chẳng khai báo,con ko giữ .Bảo là nếu giữ con thì tôi ôm con về, lúc đó cô chẳng có quyền hạn gì nữa và chẳng còn là cái quái gì nữa. Giờ VC chiến tranh lạnh, giáp mặt nhau mà chẳng biết nói gi


Mình tự nhủ sẽ làm tốt việc nhà khi con khôn lớn chứ ko phải là nhác trốn tránh trách nhiệm như chồng nghĩ̀


Mong những lời góp ý chân tình