Em mới lấy chồng được 3 tháng mà thấy ngột ngạt quá ạ.
Em và Chồng em quen nhau do mai mối, Bác em giới thiệu, em cũng không muốn tiến tới hôn nhân vì biết công việc của anh không ổn định, không có thu nhập hàng tháng. Nhưng do bố mẹ em gây áp lực, tạo sức ép bắt em phải lấy, nên em phải đồng ý nghe theo. Chẹp chẹp. Nhưng em không nghĩ mọi việc lại tồi tệ như thế này.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi chuẩn bị đám cưới: Nhà anh mang tiền dẫn cưới được 10tr, ba mẹ em cho 2 đứa làm vốn. Ngay hôm sau anh đã vay em 3tr để lấy tiền hàng, do là tiền chung nên em cũng đưa cho anh. Mấy hôm sau, anh lại bảo dùng tiền đấy mua đệm và chăn ga gối. Tiền chụp ảnh cũng bảo em ứng ra tiền đặt cọc :( , mọi chuyện chưa dừng lại ở đây. Tiền mừng cưới khi lấy về chẳng thấy được đồng nào, em đoán tiền đó dùng để trả tiền tủ, giường,... trong phòng cưới. Tiền cưới của em được hơn 20tr. Và em phải dùng số tiền này để chi tiêu ăn uống trong 3 tháng qua. Mà chồng em mở mồm ra kêu là tiền chung, tiêu chung. Em nghĩ anh có đưa cho em đc đồng nào đâu mà tiền chung, tiêu chung. Bây giờ em đang mang bầu đc 2 tháng, cứ tình hình này thì chả biết thế nào cả. Em đã nói với chồng em, tìm việc gì đó làm chứ cứ chờ tiền ba mẹ chồng bán đất để mở cửa hàng thì đến bao giờ??? Mà đất rao mãi có bán được đâu. Em không dám nói chuyện với ba mẹ đẻ, sợ ba mẹ em suy nghĩ. Nhưng qua 3 tháng, em thấy anh là người không có chí, em thấy chán lắm, cái gì cũng lấy tiền của em. Em nghĩ, không lo được cho em và con thì chí ít cũng lo cho bản thân mình được chứ. Cứ tình hình này, em không biết trụ đc đến ngày nào, em tính nếu không chịu đc thì em đành phải ly hôn, chứ đi lấy chồng mà vô vọng như này, em không cam tâm, em thấy tủi thân lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thế kỉ nào rồi ...