Cả nhà ạ, chuyện này là của nhỏ em gần nhà em. Giờ nó cứ vật vờ. Bỏ chồng thì bảo không thể. Thứ nhất là còn yêu, yêu lắm. Thứ 2 là "chúng nó" cũng chưa có gì ghê gớm. Cơ mà tiếp tục thì ẻm lại buồn, kiểu cô đơn vì không được chồng quan tâm chiều chuộng ấy. Cả nhà cứ chém nhiệt tình nhé.


Thế này ah.


T - tên con nhỏ gần nhà em, nhân vật chính, sinh năm 91, quen H, sinh năm 85 do 1 lần em này gà quá, bị bọn lừa đảo kiểu quăng cổ chai nhận quà lừa mất cái lắc tay và vòng cổ bằng vàng tây. Mấy thứ đó tất nhiên của ba mẹ sắm chứ lúc ấy nàng mới học trung cấp ra trường đi làm lương hơn 2 triệu bạc chả đủ tiêu. Thiếu nữ ham chơi sợ bố mẹ mắng nên qua giới thiệu của 1 người bạn đã alo nhờ H xin lại được. H lúc đó là công an thị xã phụ trách phường của T. Nàng từ đó thành ra thần tượng chàng, dù chàng cực kỳ lạnh lùng và chưa từng đáp lại tình củm ấy.


Nói về chàng, ngày xưa chàng học giỏi, tốt nghiệp học viện CSND được giữ lại làm giảng viên, nhưng vì có mối tình thanh mai trúc mã ở quê nhà nên chàng xách valy về tỉnh nhận công tác. Cô người yêu của chàng sau đó lại đi lấy chồng trước, dù lúc đó 2 người, chàng và cổ đã thề non hẹn biển đủ các thứ. Cổ lại khá giỏi giang, tốt nghiệp thạc sỹ nước ngoài, công việc tốt, lương cao, tính tình cũng tốt. Theo như lời H kể lại với em T thì cô này kiểu thượng vàng hạ cám cái gì cũng biết, từ mua nước nắm nào ngon đến chọn quần sịp nam nào tốt hay các điều kiện chuyển từ trả sau sang trả trước của Vinaphone hoặc năm sinh năm mất của Hải Thượng Lãn Ông. Gia đình H cũng ưng cái bụng cô dâu hụt này lắm. Cơ mà chả hiểu vì sao cổ lại chạy bổ đi lấy chồng trong cái dịp 2 người chia tay vì giận hờn vu vơ như hàng trăm lần khác trong hơn 8 năm yêu nhau ấy.


Có cơ hội là em T nhảy vào. Anh kia không yes cũng chả No. Được thời gian thì làm đám cưới khi nàng T có bầu 2 tháng.


Nói chung trong cuộc sống gia đình thì anh này vẫn ngon. Yêu con, thương vợ. Cũng chăm chỉ làm lụng. Giờ ổng đã lên đến chức phó phòng, lương bổng cũng tạm. 2 vợ chồng vẫn ở nhà đi thuê nhưng cũng kịp mua được miếng đất ở khu đô thị trung tâm dù mới kết hôn chưa dc 3 năm. Việc xây nhà lầu tậu xe hơi cũng không còn xa xôi nữa.


Cơ mà em T vẫn cứ tủi, cứ buồn, cứ cô đơn. Chắc đàn bà là thế. Cứ phải luôn được nồng nàn, say đắm, ngày ngày nhắn tin anh yêu em với Nhớ em lắm mới hết mấy cái cảm giác kia ấy. Nên em bảo ở bên chồng mà cứ như ở với… bố mình ấy. Lão cứ đi làm, về đưa lương, cũng quan tâm con, nhưng tuyệt nhiên chỉ làm tròn bổn phận có thể. Chả bao giờ quan tâm, hỏi han vợ. Mọi thứ mặc nhiên như đúng rồi.


T bảo ảnh đi chụp hình cả nhà, anh đi. Bảo anh bế con, anh bế. Nhưng chẳng bao giờ hỏi vợ xem có mệt không, công việc làm sao? Sống với mẹ anh có hợp không (Mẹ H xuống trông baby cho 2 vc đi làm). Mọi thứ đểu hờ hững, đều đều. Nói chung mình ngoài cuộc nên hơi bị khó tả.


Anh này cũng liên lạc với bạn NYC kia, nhưng mà được khoảng 1 vài lần hiếm hoi. Chị gái của ông này vay của cô NYC 1 khoản tiền, nghe đâu vài chục triệu mà hơn 3 năm chưa trả nên cô ấy liên lạc chỉ để nhờ H nhắc chị kia trả (Thỉnh thoảng em T có coi lén điện thoại của chồng. Hix hix). Bạn kia thậm chí còn nhắc H là ngoài vấn đề này đừng liên lạc với cổ, vì vợ H (tức T) sẽ buồn. Nhưng cô kia càng thế thì H có vẻ càng đắm đuối, tôn thờ. Trong khi nàng T, có thể vì còn trẻ tuổi nên không sâu sắc, lại mới yêu nên chưa hiểu được chồng nhiều, nấu ăn cũng vụng mà chăm con cũng không khéo. Bạn NYC cũ là bạn học cùng H, bạn thân luôn, lại yêu nhau đến tận 8 năm nên hiểu nhau, hợp gu trong các khoản, thậm chí rất bản lĩnh (theo lời T kể lại). T hay ghen còn cô nọ thì rất tôn trọng sở thích cá nhân của H, không bao giờ quản anh. T kể lại, trong lúc 2 vc cãi nhau vì T ghen tuông (vô cớ), H nói rất buồn kiểu: “8 năm bên L chưa bao giờ a rơi vào cảm giác này, dù mỗi năm anh chỉ ở bên cô ấy dc vỏn vẹn 3 ngày, dù trong 5 ngày nghỉ phép anh đi chơi bi-da cùng bạn, đi nhậu, đi hát cùng bạn, đưa ba mẹ anh đi thăm người thân, đi sắm đồ cho các cháu, rồi cuối cùng mới tới cô ấy. Nhưng lúc nào cô ấy cũng hiểu. Cổ nói, gia đình luôn phải đặt lên trên hết. Anh ở trường không được ra ngoài đi chơi gò bó, nên đi chơi với bạn bè cho thoải mái. Em cũng còn có công việc và bạn bè của em. Miễn cứ yêu thương em và em vẫn có xuất trong những ngày nghỉ đó là được. Còn em, ngày nào cũng ở cạnh anh. Ngày nào cũng kiểm tra điện thoại anh. Mẹ anh ở đây, con anh ở đây, vợ anh cũng ở đây. Sao mà em lại đi ghen tuông tào lao? Em coi thường tư cách của anh quá.”.


Đấy, kiểu như cô kia hoàn hảo, khéo léo. Bạn T lại nóng tính, trẻ con, hay bù lu bù loa. Nên anh này chắc cũng so sánh. Lại thương cô người yêu cũ yêu mình 8 năm xa nhau phải thiệt thòi. Nên đâm ra 2 vc cứ lạnh nhạt. T thì yêu anh này lắm, nhưng anh kia chả biết nội tình thế nào.


2VC nó cứ thế lầm lũi song song nhau trong cuộc sống. Nhưng cứ có 1 khoảng rộng mênh mông.


Các bác có cao kiến gì lấp đầy cái khoảng đấy giúp nó không? Chứ em thì cũng chỉ biết ngồi lắng nghe nó rồi bảo nó cố lên vì con vì cái. Ít ra lão cũng tử tế, chả nghiện ngập, không lô đề bài bạc gì. Lại thương con và có trách nhiệm với gia đình. Có lúc nói chuyện với em, T bảo "hay là em alo cho bà NYC, nhờ bà ý tiểu nhân với chồng em tí cho lão vỡ mộng nhỉ" nhưng em gàn đi. Làm thế nhục quá. Lại lạy ông tôi ở bụi này, nói cho bà kia biết mình không thể làm ck mình hp à. Lão í biết có khi lại xử đẹp mình luôn. haizzz