Bố em, chưa bao giờ em cảm nhận được tình thương của bố, em năm nay 23 tuổi, là con thứ 2 trong nhà, tính tình lại trầm, rất ít khi nói chuyện, em hợp vói tĩnh, e nói ít, mà đã nói lại nói rất nhỏ, lí nhí, cái tính này, từ xưa vẫn vậy. mọi người em vẫn nói chuyện bình thường, duy chỉ có bố em, có lẽ, em và bố không hợp nhau, nên số cuộc nói chuyện của em và bố chỉ tính trên đầu ngón tay, mỗi lần nói chuyện, bố lại chửi em...


- Nhà này mới có thêm một con câm, con câm này từ đâu đến tôi không biết, đẻ ra nó nó có bị câm đâu mà giờ nó bị câm.


- Cái loại con này cho không không ai lấy, đi lấy chồng được một tháng người ta đuổi ra ngoài đường...


những câu này, với em, em nghe quen rồi. em cũng là người nóng nảy, ngày xưa, mỗi lần bố nói vậy là em cảm thấy rất giận, rất khó chịu trong lòng, đôi khi là muốn bỏ đi thật mau. giờ em trai lì, không nói câu gì, có lẽ nên em mới bị câm. em từng khóc rất nhiều, cảm thấy thật là buồn, nỗi buồn không thể diễn tả được, bạn em ai cũng được bố quan tâm, dù sao cũng là hơn em rồi.


không biết em có nên chuyển ra ngoài sống tự lập không ạ? em không muốn đối mặt với bố em hàng ngày, anh, chị cho em lời khuyên với ạ.