2 tuần nữa là kết hôn mà em rối quá, cần xin tư vấn của các mẹ các chị
Chào các mẹ và các chị webtretho, em tàu ngầm đọc bài lâu lắm rồi, hôm nay trồi lên vì đến phiên em có chuyện trục trặc khó xử, rất cần các mẹ và các chị giàu kinh nghiệm có thể góp ý dùm em. Em xin cảm ơn các mẹ các chị nào đã bỏ chút thời gian ghé vào đọc topic của em ạ
Em 27 tuổi, bạn trai cũng bằng tuổi. 2 tuần nữa là bọn em sẽ kí giấy đăng kí kết hôn ở Singapore (em ở Sing, còn bạn em ở Anh, đều là người Việt, kí giấy ở Sing là quyết định của em). Em có tâm lí rất sợ làm lễ tiệc, điều này em đã nói trước lúc quen nhau. Nên em chỉ nghĩ đơn giản là kí cái giấy, mời ba mẹ hai bên ăn một bữa cơm là được, không đãi, không mời ai nữa hết. Và bạn em cũng đồng ý.
Mọi chuyện sẽ ổn thỏa hết cho đến tầm 1-2 tháng trước khi kí giấy thì mẹ em ngỏ ý muốn làm lễ trong nhà thờ. Mẹ em rất ngoan đạo, nhưng em thì đã 10 năm nay không bước chân vào nhà thờ rồi, vì em không thích theo đạo, đây là vấn đề cá nhân của em ạ. Nhà bạn trai em cũng có đạo nhưng cũng hình như cũng không phải giáo dân tích cực lắm. Mẹ em hứa là chỉ làm trong gia đình, chỉ có ba mẹ hai bên và em và bạn em. Em thấy cũng không thích nhưng vì mẹ em muốn và thấy làm cũng không to nên có bàn bạc với bạn trai, và bạn trai em lúc đó cũng đồng ý
rồi vài tuần trước, nhà em lại bảo muốn mời thêm họ hàng và bạn bè. Em nói chuyện với bạn em, thì bạn em lúc đầu cũng hơi không thích ý kiến mời thêm này, và bảo là để nói chuyện với bên gia đình bạn ấy. Sau đó thì bạn ấy nói chuyện xong thì ý gia đình bên bạn ấy muốn dời lại tổ chức làm lễ trong nhà thờ và cả đãi tiệc vào năm sau. Lí do đưa ra là do nhà em đột ngột mời thêm người thì gia đình bạn ấy cũng phải mời thêm người, chứ không lẽ nhà gái đi quá trời mà nhà trai có 3 người? Mà họ hàng nhà bạn ấy thì toàn ở xa nên cần phải thêm thời gian mới sắp xếp được
Sau khi mẹ em nghe xong thì rất tức giận, bảo là dời sang năm sau thì có nghĩa là không làm rồi còn gì. Và mẹ em thì một mực muốn phải làm lễ năm nay, không cần đãi tiệc gì hết nhưng nhất định phải vào nhà thờ, và bảo cứ theo như ban đầu, gia đình 2 bên thôi, không mời thêm. Thì lúc này bạn trai em lại một mực muốn làm vào năm sau
Vấn đề là hai bên gia đình lại không bàn bạc trực tiếp với nhau mà chỉ thông qua em và bạn trai em, trong đó thông qua em là nhiều nhất. Em vừa hứng chịu thái độ giận dữ từ nhà em (vì mẹ em thật sự rất ngoan đạo, và mẹ còn mời được một cha sứ rất tiếng tăm đứng ra chịu làm lễ), vừa hứng sự bực mình từ bên bạn trai em. Cuối cùng mẹ em chốt lại bảo là muốn nói chuyện trực tiếp với bạn trai em. Em nói lại với bạn trai em là mẹ muốn nói chuyện với anh thì anh ấy chỉ bảo "Mệt quá đi" với thái độ bực mình rồi sau đó 2 đứa không nói gì với nhau nữa.
Chuyện nghe có vẻ hơi chả có vấn đề gì quan trọng, chỉ là vấn đề về nói chuyện không trực tiếp với nhau phải không ạ? Nhưng em ở trong cuộc thì rất rối. Mẹ em làm áp lực còn bạn trai em thái độ lại là không muốn nói chuyện trực tiếp với mẹ em.
Tối hôm qua em rất buồn và có nhắn tin rất dài cho bạn em, đại ý là tại sao lại không thể nói chuyện trực tiếp với mẹ em? Chỉ cần anh ấy chuyện nói chuyện thẳng thắn, thì em tin chắc mẹ em cũng sẽ đồng ý cho dời lại năm sau. Em đã phân tích rằng mẹ em bực mình có thể chỉ vì không được bàn bạc trực tiếp với bất kì ai bên nhà bạn trai em cả. Và em thực sự không hiểu lí do tại sao bạn trai em lại bực mình nữa, chả nhẽ nói chuyện với nhau lại khó đến thế?
Còn về phần ba mẹ của bạn trai em lại càng khó hiểu. Ban đầu hai bác qua nhà em bàn bạc thì bảo là không có ý kiến gì, cứ theo ý nhà em mà làm (lúc đó là bàn chỉ kí giấy và ăn 1 bữa trưa hai gia đình với nhau). Nhưng khi về nhà lại nói với bạn trai em hiểu lầm ý nhau thế nào mà hôm đó bạn em gọi qua cho em bảo là nhà em đòi làm lễ, đòi đãi tiệc, đòi làm rất nhiều thứ. Làm em phải chat với bố em, hỏi rõ ngọn ngành và copy paste lại toàn bộ đoạn chat của em với nhà em để gửi cho bạn ấy đọc để hiểu là nhà em không có đòi làm nhiều thứ như vậy, chỉ làm lễ nhà thờ và ăn bữa cơm, không mời thêm ai cả. Sau vụ đấy thì mọi chuyện bàn bạc đều chỉ có em, bạn ấy và mẹ em, không thấy gia đình bạn ấy can thiệp nữa.
Nhiều lần em hỏi bạn ấy là mẹ em gọi điện cho mẹ bạn ấy bàn trực tiếp được không thì bạn ấy bảo "Ý nhà anh là vậy rồi, em có gọi nữa thì cũng không bàn thêm được gì đâu".
Hiện giờ cách giải quyết của em tạm thời là em bỏ mặc luôn chuyện này. Một mặt em nhắn tin rất tình cảm với bạn em phân tích lí lẽ và ngỏ ý muốn bạn ấy hãy chủ động nói chuyện với mẹ em, em cũng bảo là em rất mệt mỏi và tạm thời em không muốn liên lạc với bạn ấy nữa, cho em vài ngày thoát khỏi mớ bòng bòng này và để mọi quyền quyết định cho bạn ấy, em không làm liên lạc viên giữa hai bên nữa. Còn về phía gia đình em thì em chỉ nhắn lại 1 câu là để em và bạn ấy tự sắp xếp, sau đó cũng không liên lạc gì thêm luôn
Chuyện rất nhảm nhí phải không ạ? Nhưng em thực sự rất buồn và rất rối. Bản thân em thì chả cần gì nhiều, chỉ cần kí giấy là đủ rồi. Em không câu nệ chuyện làm lễ hay đãi tiệc, không câu nệ phải có người chứng giám hay phải thông báo họ hàng gì cả. Lẽ ra từ đầu em nên kiên quyết chỉ kí giấy và ăn trưa thì có lẽ đã không rối rắm như vậy
Còn tầm 2 tuần rưỡi nữa là bạn em sẽ bay qua Sing để kí giấy kết hôn, bây giờ thì không biết đến cả kí giấy có vấn đề gì hay không nữa :(
Các chị dạy em phải ăn nói như nào, lời lẽ ra sao để dĩ hòa vi quý hai bên đây ạ? :(
Em xin cảm ơn các mẹ các chị đã bỏ thời gian đọc ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1. Khi...